Hôm nay, Hải Dương có 5 ca mắc, có bệnh nhân đi viếng đám ma, di chuyển nhiều nơi

Thứ ba, 19:39 09/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, trong số 5 ca mắc được ghi nhận trong ngày hôm nay, có bệnh nhân đi phúng đám ma, ăn sáng cùng gia đình và di chuyển nhiều nơi...

Hôm nay (9/11), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 ở TP. Hải Dương, huyện Tứ Kỳ và huyện Thanh Miện. Trong đó có 2 trường hợp F1 của những bệnh nhân trước đó, 2 bệnh nhân ho sốt cộng đồng và 1 công dân có yếu tố dịch tễ trở về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương. .

Bệnh nhân 979000 (SN 1961, nam), trú tại phố Trần Huyền Trân, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), làm nghề thợ nhôm kính và trường hợp này được phát hiện ho sốt cộng đồng. Trước khi có kết quả dương tính, bệnh nhân này di chuyển nhiều nơi và có 2 lần đi viếng đám ma...

Cụ thể, từ 25/10 đến 3/11, công dân làm việc ở nhà cùng 4 người thợ tại xưởng. Ngày 30/10, bệnh nhân cùng 2 người thuê xe taxi đi đám ma tại thôn Mai Động (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Vào chiều 4/11, công dân cùng vợ đến nhà chị H. ở xã Nam Chính, đến nhà anh T. ở xã Hồng Phong (cùng Nam Sách).

Trưa hôm sau, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn tại nhà hàng cơm chay Thiên Trúc (đường Ngô Quyền) và ăn sáng tại quán Phở Thìn số 6 phố Phạm Tu (phường Lê Thanh Nghị) vào sáng 6/11. Tiếp đó, bệnh nhân đưa em trai mua thuốc ở quầy thuốc trong Bệnh viện Tâm thần Hải Dương. Vào chiều 6/11, công dân cùng 2 em dâu đi viếng đám ma tại phố Cuối (thị trấn Gia Lộc). 

Bệnh nhân có biểu hiện ho từ ngày 7/11, đến hôm sau công dân sốt, đau họng, mệt mỏi, gai người và ra khai báo ở Trạm Y tế phường, lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm nay, Hải Dương có 5 ca mắc, có bệnh nhân đi viếng đám ma, di chuyển nhiều nơi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thiết lập rào chắn nơi có ca bệnh sinh sống

Bệnh nhân 978998 (SN 1948, nữ), trú tại phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương), là F1 ( bà nội) của ca bệnh trước đó và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. 

Ngày 6/11 khi được xác định là F1, trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương, ở cùng phòng với chồng và có 1 lần xét nghiệm âm tính. Vào hôm qua, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2..

Bệnh nhân 984969 (SN 1990, nữ), trú tại khu 3, phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương). Trường hợp này được lấy mẫu tại Phòng khám Đa khoa Bạch Mai cùng chồng có kết quả nghi ngờ và được yêu cầu lấy lại mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV2. Trước khi có kết quả dương tính, công dân nghỉ bán hàng ở chợ Chi Lăng khoảng 10 ngày và chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Bệnh nhân 978999 (SN 1978, nữ), trú tại thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng (huyện Thanh Miện) được xác định đi từ tỉnh Bình Dương về quê và đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Theo đó, vào lúc 7h40 sáng 7/11, công dân đi chuyến bay VJ 274, ngồi số ghế 28A-28B- 28C về sân bay Cát Bi (Hải Phòng). 

Về đến nơi, bệnh nhân đi taxi về Trạm Y tế xã Ngũ Hùng khai báo và test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày hôm qua, trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 978997 (SN 1961, nữ), trú tại thôn Bắc An, xã Chí Minh (huyện Tứ Kỳ). công dân là F1 của bệnh nhân trước đó đi từ vùng dịch về. Qua điều tra dịch tễ, hàng ngày trường hợp này có qua nhà bệnh nhân (P.T.H.T) để đi chợ giúp và ngày 2/11 được đưa đi cách ly tập trung tại Trụ sở UBND xã Đông Kỳ cũ, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 8/11, bệnh nhân lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ và được yêu cầu lấy lại mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, trong ngày hôm nay tại ổ dịch xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) và ổ dịch phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn) không ghi nhận ca mắc mới. Hiện địa phương đang điều trị cho 58 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện.

Liên quan đến ca mắc được ghi nhận trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương vừa phát đi Thông báo Khẩn tìm người đến 6 địa điểm và đề nghị những công dân đã đến những địa điểm này khẩn trương liên hệ ngay tới các cơ sở y tế hoặc UBND các phường, xã gần nhất.

1. Cửa hàng sữa Yến Như, số 4 Nguyễn Hữu Cầu (TP. Hải Dương), từ 27/10/2021 đến 9/11/2021;

2. Đám tang ông Vị,  phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc), từ 13h45 đến 14h45 ngày 31/10/2021;

3. Nhà hàng cơm chay Thiên Trúc trên đường Ngô Quyền (TP. Hải Dương), từ 11h đến 12h trưa 5/11/2021;

4. Quán phở Thìn, số 6 phố Phạm Tu, phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Dương), từ 8h đến 8h30 ngày 6/11/2021;

5. Cửa hàng bán đồ trẻ em Đức Linh, số 100 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi (TP. Hải Dương), từ 9h đến 10h ngày 6/11/2021;

6. Cửa hàng quần áo “ Đồ Si Hoàn”, số 146 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi (TP. Hai Dương).

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 1 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.