Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội thêm 4 ca COVID-19, Thủ đô phát hiện 26 ca mới trong buổi sáng đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2/9

| Y tế

GiadinhNet- Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, đều ở ngõ 477 Nguyễn Trãi.

Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội thêm 4 ca COVID-19, Thủ đô phát hiện 26 ca mới trong buổi sáng đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội trưa 2/9 ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng; 22 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa.

Trường hợp phát hiện dương tính qua sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng có địa chỉ tại 116 Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Đó là chị N.T.T.H, 40 tuổi. Bệnh nhân làm công nhân may tại quận Hà Đông. Tối ngày 27/8, chị H có biểu hiện triệu chứng. Ngày 29/8 bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ngày 2/9, chị có kết quả dương tính.

Trong các ca còn lại, có 4 ca ở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Họ đều được phát hiện khi đang cách ly tại nhà. 

Trường hợp thứ 1, 2 là chị T.T.H và anh Đ.X.M cùng 51 tuổi, là F1 (bố, mẹ) của bệnh nhân Đ.X.N (đã được công bố sáng nay). Ngày 1/9, anh chị được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là chị N.T.T, 29 tuổi. Bệnh nhân là F1- đến mua hàng của gia đình anh Đ.X.N (gia đình này có 3 người dương tính). Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện sốt. Ngày 1/9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Bé trai N.Đ.K, 5 tuổi, là F1 (con) của bệnh nhân N.T.T. Ngày 1/9 bệnh nhân có sốt cao, được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân Nam cho biết, sau khi phường nhận thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2, ngay trong đêm qua, cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các công dân trên địa bàn và lân cận.

Đây là địa bàn có nhiều khu tập thể cũ nên công tác sàng lọc rất cẩn thận. Sáng nay, lực lượng chức năng đến tận nhà từng hộ gia đình truy vết và tổ công tác phát phiếu cho người dân để đi xét nghiệm.

Theo Chủ tịch UBND phương Thanh Xuân Nam, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng, tập trung lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng hoàn thanh nhanh nhất, càng truy vết nhanh thì càng hiệu quả.

Ổ dịch mới nhất ở Hà Nội thêm 4 ca COVID-19, Thủ đô phát hiện 26 ca mới trong buổi sáng đầu tiên kỳ nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát y tế tại ngõ 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam. Ảnh: TL

Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tiếp tục phát hiện thêm 6 ca mắc mới đều được cách ly, có địa chỉ ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Như vậy, tại phường này, đến nay đã ghi nhận 384 ca mắc COVID-19.

Ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân ghi nhận thêm 1 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc ở ổ dịch này lên 7 ca. Đây là trường hợp liên quan (F1) bà chủ cửa hàng D&H 218 Lê Trọng Tấn. Đó là bé L.T.P, 2 tuổi. Ngày 30/8, bé được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 1/9, bé xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Huyện Thanh Trì có thêm 4 ca; quận Hai Bà Trưng thêm 4 ca, quận Đống Đa thêm 3 ca, huyện Thanh Oai, Thường Tín, Hoàng Mai mỗi quận/huyện thêm 1 ca.

Trong đó, ca bệnh ở Hoàng Mai là anh N.T.B, 45 tuổi, ở ngõ 116 Đại Từ, phường Đại Kim. Bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh công ty Hiền Phước, ngõ 24 Kim Đồng, ngày 24/8 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 1/9, anh được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, anh đã tiêm 1 mũi vaccine khoảng 3 tuần trước.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.358 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.552 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.806 ca.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.