Đây là một phần trong kế hoạch “chuyến bay vì môi trường sinh thái” của hãng hàng không này. Việc làm này sẽ giúp làm nhẹ máy bay và nhờ đó cắt giảm được năng lượng sử dụng, giảm khí thải nhà kính. Mục tiêu mà ANA đặt ra trong tháng 10 là cắt giảm 4,2 tấn khí thải nhà kính bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có cả việc đề nghị hành khách mang ít hành lý hơn.
Phát ngôn viên Megumi Tezuka của ANA cho biết, hãng này rất ngạc nhiên vì kế hoạch thu hút được sự chú ý của báo giới. “Chúng tôi chưa từng nghĩ ý tưởng này lại trở thành một tin tức gây nhiều chú ý, vì đó chỉ là một phần nhỏ trong một kế hoạch lớn. Chúng tôi còn có những chương trình hành động khác như sử dụng lại chai nhựa, cốc giấy, đựng rượu vào chai nhựa thay vì chai thủy tinh, hay sử dụng đũa ăn làm từ gỗ cây nhỏ...”.
Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, ANA là một trong số ít các hãng hàng không trụ vững trước cơn suy thoái. ANA không cắt giảm dịch vụ dành cho khách hàng như một số đối thủ cạnh tranh khác, mà đưa ra những kế hoạch mang tính cộng đồng để kéo hành khách cùng tham gia.
Bảo Nhi (Theo NY Times)