Phấn đấu năm 2015 có 70% số hộ gia đình, 100% trường học và trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hưởng ứng Ngày Nhà tiêu thế giới 19/11, hôm qua 19/11 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, Trường Đại học Y tế công cộng và Hội Y tế công cộng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Kỷ niệm ngày quốc tế nhà vệ sinh và giới thiệu một số kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại Việt Nam”.

Tới tham dự Hội thảo có các đại biểu từ các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Đại sứ quán một số nước, các tổ chức quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và Hà Nội. Hội thảo đã tập trung vào các nội dung:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vệ sinh môi trường nói chung trong đó có việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh thông qua các cơ quan thông tấn báo chí.

Trao đổi các vấn đề về vệ sinh môi trường Việt Nam: hiện trạng, thách thức và tương lai.

Chia sẻ, thảo luận các nghiên cứu về Sức khỏe với vệ sinh môi trường, kinh tế với vệ sinh môi trường, xã hội với vệ sinh môi trường.

Và chia sẻ các ấn phẩm khoa học liên quan đến sức khỏe và vệ sinh môi trường tại Việt Nam.
 
Tại Hội thảo, TS Trần Đắc Phu (áo trắng đang thuyết trình) cho biết người dân được tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng công trình vệ sinh.

Ô nhiễm môi trường do phân người đã và đang được các quốc gia và cộng đồng thế giới quan tâm. Có rất nhiều bệnh truyền nhiễm gây bệnh cho con người là lây truyền theo đường tiêu hóa, hay cụ thể hơn là theo đường “phân-miệng”.

Các bệnh thường gặp liên quan đến cấp nước và vệ sinh môi trường như bệnh tả, đau mắt hột, thương hàn, sốt xuất huyết, viêm gan A…

Mỗi năm, bệnh tiêu chảy và viêm phổi là thủ phạm dẫn đến cái chết của hơn 3,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới. Bệnh tiêu chảy là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng ốm đau tại Việt Nam, làm cho khoảng 250.000 người phải nhập viện mỗi năm.

Theo ước tính mới đây, có tới 44% trẻ em Việt Nam bị nhiễm giun tóc, giun móc và giun đũa. Đó cũng là một phần lý do tại sao Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất ở Đông Á, với tỷ lệ khoảng 30% .

Trong thời gian qua, Việt Nam đang gặp phải những thách thức rất lớn trong việc khống chế các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp, tả, lỵ trực khuẩn… và đặc biệt trong thời điểm này là bệnh tay chân miệng đang bùng phát và rất khó kiểm soát. Để hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm tỷ lệ mắc các bệnh, dịch liên quan đến phân, nước, từng bước cải thiện và nâng cao sức khoẻ cộng đồng cần tập trung đẩy mạnh các hành vi vệ sinh cá nhân và đặc biệt là quản lý tốt các nguồn phân người thông qua việc xây dựng và sử dụng các nhà tiêu hợp vệ sinh cũng như sử dụng phân người đúng cách trong nông nghiệp. Có những bằng chứng khoa học cho thấy có thể giảm đến 10% số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và đến 16% số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi với điều kiện tất cả các hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hiện nay, có khoảng 40% dân số thế giới (chủ yếu ở châu Á) không được tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh, 80% dân số nông thôn (2,6 tỷ người) trên toàn cầu không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh đảm bảo, trong số này có 1,3 tỷ người ở Trung Quốc và Ấn Độ. Còn tại Việt Nam trong những năm qua việc bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh đã được chính phủ quan tâm, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn chưa cao.

Theo báo cáo tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2005-2010 chỉ có 55% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế, tính theo vùng sinh thái như sau: Đồng bằng Sông Hồng 65%; Miền núi phía Bắc 56%; Bắc Trung Bộ 34%; Duyên hải miền Trung 54%; Tây Nguyên 47%; Miền Đông Nam Bộ 69%; Đồng bằng Sông Cửu Long 53%. Bên cạnh đó theo điều tra vệ sinh môi trường năm 2006 của Bộ Y tế chỉ có 15.6% người lớn và 11.5% học sinh rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khu vực người dân tộc thiểu số dưới 6%.

Để  bảo vệ sức khỏe cho người dân, trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm tới hoạt động nhằm cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh cho người dân.
 
Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giao đoạn 2001-2010, đặc biệt đã triển khai qua 2 giai đoạn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2001-2005 và 2006-2010, tiếp tục chuẩn bị giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu chính về vệ sinh của Chương trình này là phấn đấu năm 2015 có 70% số hộ gia đình, 100% trường học và trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và do Bộ Y tế chủ trì thực hiện. Bộ Y tế phối hợp với các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế đã nghiên cứu nhiều mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh áp dụng cho các vùng miền nhằm khuyến khích người dân xây dựng và tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế cũng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu, hướng dẫn các mô hình, thiết kế mẫu nhà tiêu nơi công cộng và hộ gia đình.
 
Trong những năm tới, Ngày Nhà tiêu thế giới sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện tiêu biểu cho nỗ lực của Việt Nam trong việc hướng tới Mục tiêu Thiên niên kỷ “Giảm một nửa số hộ gia đình không có nhà vệ sinh tính đến năm 2015”.
 
Thay mặt lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế, PGS. TS. Nguyễn Huy Nga đã kêu gọi tất cả các ngành, các cấp chính quyền, các Trường Đại học, các Viện, các cơ quan đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức quốc tế hãy cùng chung tay với ngành Y tế tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường nói chung và lợi ích của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh nói riêng để góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và xây dựng xã hội văn minh.

PV

kieudiep
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.