Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện 3 công nhân ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, khẩn tìm người đến 11 địa điểm

Thứ năm, 13:16 18/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa ghi nhận 3 công nhân Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tân Trường có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đều được phát hiện qua ho sốt cộng đồng.

Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, lịch trình di chuyển của những ca dương tính cụ thể như sau:

Ca dương tính tứ nhất: SN 1990 (nam), trú tại thôn An Liệt, xã Thanh Hải, (huyện Thanh Hà (Hải Dương). Hàng ngày công dân đi làm bằng xe đưa đón công nhân từ nhà đến công ty. Khi hết giờ làm, ca dương tính về nhà không đi đâu. Từ 1/11 đến 13/11, trường hợp này đi làm ca đêm (từ 18h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau).

Khi nghỉ giữa ca, công dân ăn đêm tại nhà ăn của công ty, ăn theo suất riêng và có vách ngăn. Quá trình làm ở công ty, ca dương tính có tiếp xúc với đồng nghiệp cùng bộ phận; ngoài ra không tiếp xúc với ai khác tại địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Ngày 14/11, công dân ghỉ ở nhà, có đi ăn đám cưới ở cùng thôn An Liệt (xã Thanh Hải. Vào hôm sau, trường hợp này đi làm ca ngày tại công ty bằng xe đưa đón công ty. Khi hết giờ làm, công dân về nhà và không đi đâu. 

Ngày 16/11, do có biểu hiện ho sốt nên công dân ở nhà và đến Trạm Y tế xã Thanh Hải test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Phát hiện 3 công nhân ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, khẩn tìm người đến 11 địa điểm - Ảnh 1.

Người dân thôn Xuyên Hử, xã Đông xuyên (huyện Ninh Giang) được test nhanh sau khi trên địa bàn ghi nhận 3 ca dương tính. Ảnh: Đ.Tùy

Ca dương tính thứ hai: Công dân SN 1996, quê quán xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình); hiện ở trọ thôn Phú Xá, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (gần chùa Phú Xá) và đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ngày 7/11, trường hợp này đi xe máy từ nhà trọ về quê tại tỉnh Thái Bình. Trước khi về, công dân được công ty xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và chiều hôm sau, công dân đi xe máy từ quê lên phòng trọ, sau đó đi làm ca đêm tại công ty.

Từ 10/11 đến 16/11: Hàng ngày ca dương tính đi làm ca đêm tại công ty (từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau). Quá trình làm việc có tiếp xúc với một số người cùng xưởng, khi hết giờ làm nam công nhân về phòng trọ. Sau khi tan ca, trường hợp này thỉnh thoảng có đi mua đồ ăn ở chợ Ghẽ nhưng không nhớ mua đồ của ai.

Chiều tối 16/11, ca dương tính đi ăn cùng với 7 người bạn làm cùng công ty ở quán lẩu nướng BBQ Giảng Xồm (thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Đến 21h cùng ngày, công dân đi về làm tại công ty ca.

Ngày hôm sau, sau khi đi làm về nam công nhân đi ăn sáng cùng bạn ở thôn Vĩnh Lại (xã Cẩm Đông). Đến khoảng 9h cùng ngày công dân nhận thông tin từ công ty thông báo trong bộ phận có trường hợp nghi ngờ dương tính.

Lúc này, nam công nhân lên Công ty Vĩnh Linh (khu đô thị Ghẽ, Tân Trường) làm test nhanh kháng nguyên cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, được nhân viên y tế lấy mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca dương tính thứ ba: Công dân SN 1992, trú tại thôn Lập Lễ, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương); hiện đang ở tại Thượng Đạt, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) và đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Hàng ngày, công dân đi làm bằng xe máy từ phòng trọ đến công ty làm việc (từ 18h đến 6h sáng ngày hôm sau) và có tiếp xúc với một số người tại cùng xưởng; khi làm xong, trường hợp này về phòng trọ.

Khoảng 7h sáng 16/11, nam công nhân ăn sáng tại quán Đồng Mỏ (thôn Quý Dương, xã Tân Trường), khi ăn xong về phòng trọ nghỉ ngơi. Ngày 17/11, trường hợp này lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó được lấy mẫu lại PCR cho kết quả dương tính.

Liên quan đến những ca dương tính nói trên, Công an huyện Cẩm Giàng vừa phát đi Thông báo Khẩn đề nghị những người đã đến 11 địa điểm sau đây nhanh chóng liên hệ, khai báo y tế nơi gần nhất:

1.Cửa hàng bà Minh (bán thịt) khu cổng chính chợ Ghẽ (xã Tân Trường), từ 8/11 đến 17/11/2021;

2. Quầy bán rau bà Vui khu vực cổng chợ Ghẽ (xã Tân Trường), từ 8/11 đến 17/11/2021;

3. Quán bánh cuốn nhà bà Duyên khu vực cổng chợ Ghẽ (xã Tân Trường), từ 7h đến 8h sáng 15/11/2021;

4. Quán Hiếu lòng, thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường), từ 7h  đến 7h30 sáng 13/11/2021;

5. Quán ăn sáng Lệ Liên (thôn Vĩnh Lại, xã Cẩm Đông), từ 7h đến 8h sáng 17/11/2021;

6. Quán Hưởng Lý (thôn Quý Dương, xã Tân Trường), khoảng 7h đến 8h sáng 16/11/2021;

7. Quán gội đầu Trang Nguyễn ở thôn Phú Xá (xã Tân Trường), ngày 16/11/2021;

8. Quán tạp hóa Lê Thoan ở thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường), vào khoảng 7h30 sáng 17/11/2021;

9. Cửa hàng hoa quả sạch của chị Thúy khu vực cổng chợ Ghẽ (xã Tân Trường), vào khoảng 8h sáng ngày 17/11/2021;

10. Quán Chà Bá (KĐT Ghẽ, xã Tân Trường) khoảng 20h đến 21h tối 10/11/2021;

11. Quán BamBoo (KĐT Ghẽ, xã Tân Trường), khoảng 20h đến 21h tối 11/11/2021.


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top