Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện chuyện đau lòng, ông bố bỏ con lại trường mầm non

Thứ ba, 20:40 12/07/2022 | Nuôi dạy con

Một cậu bé 5 tuổi ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị bỏ rơi ở trường mẫu giáo sau khi ông bố phát hiện cậu bé không phải con ruột của mình.

Một cậu bé 5 tuổi ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị bỏ rơi ở trường mẫu giáo sau khi ông bố phát hiện cậu bé không phải con ruột của mình.

Phát hiện chuyện đau lòng, ông bố bỏ con lại trường mầm non - Ảnh 1.

Ông bố đã gói ghém quần áo và để một chiếc điện thoại trong túi của cậu bé trước khi bỏ con lại ở trường mầm non.

Khi không thấy ai đến đón Xiao Rui vào buổi chiều, các cô giáo đã liên lạc với bố mẹ và người thân của bé. Nhưng không ai trong số họ muốn cậu bé về nhà.

Cô Chen - giáo viên của Xiao - cho biết, cậu bé nhập học hồi tháng 4 năm nay. Ông bố là người đưa đón cậu mỗi ngày.

Nhưng hôm đó, người cha giấu tên nói với cô Chen rằng anh sẽ không đến đón Xiao nữa vì vừa phát hiện ra Xiao không phải là con ruột của mình.

Cô Chen sau đó phát hiện ra rằng ông bố đã gói ghém quần áo và để một chiếc điện thoại di động trong túi của Xiao vào ngày cuối cùng anh ta đưa con đến trường. Anh vẫn tiếp tục nhận điện thoại của trường nhưng từ chối đón cậu bé. Khi cô Chen tới nhà của Xiao, cô thấy ngôi nhà trống rỗng. Mẹ cậu bé ở đâu cô cũng không rõ.

Cô Chen đã gọi cho cảnh sát địa phương để được giúp đỡ và họ đã liên lạc với ông và chú của Xiao, nhưng cả hai đều từ chối nhận cậu bé.

Theo bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh, mẹ của Xiao dự kiến sẽ tới đón con trong tuần này.

Sự việc khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ trước hành vi của cha mẹ Xiao. “Thằng bé mới ngây thơ làm sao! Bà mẹ thật vô trách nhiệm!” - một người chỉ trích.

“Rõ ràng, ông bố đã nói chuyện với bà vợ và người thân nhưng không ai muốn nhận cậu bé, nên anh ta mới bỏ đứa trẻ ở trường mầm non” - một người khác nhận xét.

Phát hiện chuyện đau lòng, ông bố bỏ con lại trường mầm non - Ảnh 2.

Câu chuyện khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của bố mẹ và người thân của cậu bé.

Theo luật pháp Trung Quốc, người cha sẽ không bị kết tội bỏ rơi nếu đứa trẻ không phải là con ruột của mình. Tuy nhiên, nếu mẹ ruột từ chối nuôi con thì sẽ là tội phạm và có thể bị bỏ tù hoặc án treo tới 5 năm.

Cha mẹ bỏ rơi con cái không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, tuy vậy số trẻ mồ côi đã giảm trong những năm gần đây.

Cách đây 2 tuần, cảnh sát ở tỉnh Hải Nam của nước này đã điều tra một người mẹ được cho là ném đứa con sơ sinh vào thùng rác trước cửa một khách sạn.

Tháng trước, các nhân viên y tế ở Thượng Hải đã cứu một em bé sơ sinh bị bỏ lại trong nhà vệ sinh công cộng. Theo số liệu chính thức, có khoảng 193.000 trẻ mồ côi ở Trung Quốc vào năm 2020 - thấp hơn năm 2019 17%.

Theo SCMP

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 21 phút trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Từng giấu việc mang thai, 9h tối mới ra đường, Á hậu này giờ làm mẹ cực khéo: Tiết lộ 3 quy tắc dạy con an toàn được khen

Từng giấu việc mang thai, 9h tối mới ra đường, Á hậu này giờ làm mẹ cực khéo: Tiết lộ 3 quy tắc dạy con an toàn được khen

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

Là mẹ đơn thân, cô sớm đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Suýt ly hôn vì chuyện học của con, bà mẹ TP.HCM vẫn kiên quyết: Không "nhẫn tâm", đừng đòi quả ngọt

Suýt ly hôn vì chuyện học của con, bà mẹ TP.HCM vẫn kiên quyết: Không "nhẫn tâm", đừng đòi quả ngọt

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

Thành quả của con hiện tại khiến chị Phương cảm thấy những "đấu tranh" của mình nhiều năm qua là vô cùng đúng đắn.

Nhiều người con xúc động khi được thể hiện chữ Hiếu trong chương trình ‘Bách thiện hiếu vi tiên’

Nhiều người con xúc động khi được thể hiện chữ Hiếu trong chương trình ‘Bách thiện hiếu vi tiên’

Gia đình - 1 tuần trước

GĐXH – Chương trình "Bách thiện hiếu vi tiên" đã lan tỏa được tinh thần hiếu đạo và mang lại nhiều cảm xúc đối với người tham dự. Nhiều người con xúc động khi được thể hiện chữ Hiếu ngay tại chương trình.

Top