Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ mắc u tụy lớn nhất Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Sau 10 tiếng phẫu thuật (bình thường là 4 tiếng), các bác sĩ đã lấy được khối u tụy nặng 2,2kg, kích thước 20cm ra ngoài cơ thể bệnh nhân.

Sáng 25/1, TS.BS Đoàn Tiến Mỹ - Trưởng khoa Gan Tụy Mật, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp có khối u tụy to nhất ở Việt Nam từ trước tới giờ và y văn thế giới cũng chưa từng ghi nhận.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ mắc u tụy lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Bệnh nhân T. chia sẻ cô nghĩ mình mập chứ không biết rằng mình mắc u tụy cho đến khi đi khám và nhập viện. Ảnh: Kim Vân

Bệnh nhân B.T.T.X.T., 36 tuổi, làm nghề buôn bán ở TP.HCM cho biết, khoảng một năm nay bệnh nhân tăng cân từ 61kg lên đến 71kg. Cô phát hiện vùng bụng phải to dần, ấn không đau, không sốt nên nghĩ mình mập. Bệnh nhân T. đã tìm mọi cách để giảm cân như tập thể dục, dùng băng quấn bụng với hy vọng che lấp được mập...  

Tuy nhiên, bệnh nhân để ý từ lúc phát hiện khối u thì búi trĩ lớn hơn lúc trước, sau khi đi vệ sinh phải dùng tay nhét trở lại ống hậu môn. Bên cạnh đó, cô có từng đợt sưng phù, đau chân phải kéo dài khoảng 2-3 ngày sau đó tự xẹp. Bệnh nhân lo lắng nên mới nhập viện Chợ Rẫy khám ngày 8/1/2021. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán T. bị u đầu thân tụy khổng lồ, xâm lấn và chèn vào tĩnh mạch chủ dưới, viêm dính làm hẹp nặng tĩnh mạch cửa gây tuần hoàn bàng hệ.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, TS.BS Đoàn Tiến Mỹ cùng các đồng nghiệp đã tiến hành mổ cho bệnh nhân vào ngày 11/1 vừa qua. Ê-kíp phẫu thuật đã cắt khối tá tụy, cắt đoạn tĩnh mạch cửa nối tận tận. 

Sau 10 tiếng phẫu thuật (bình thường là 4 tiếng), các bác sĩ đã lấy được khối u tụy ra ngoài cơ thể bệnh nhân. Theo đó, khối u tụy cân nặng 2,2kg, kích thước 20cm. 

"Từ trước đến nay, tôi đã mổ cho 300 trường hợp. Tuy nhiên đây là trường hợp rất khó. Đó là bệnh nhân có khối u tụy to nhất từ trước tới nay ở Việt Nam và y văn thế giới chưa có" - TS.BS Đoàn Văn Mỹ cho hay.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ mắc u tụy lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

TS.BS Đoàn Tiến Mỹ hướng dẫn bệnh nhân cách điều trị và chăm sóc sau phẫu thuật.

Được biết, sau 15 ngày mổ, bệnh nhân hiện ổn định, ăn uống được, các miệng nối lành tốt, không còn sưng chân phải, tình trạng trĩ cải thiện. Bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại bình thường và không có bất kỳ dấu hiệu biến chứng nào. Tuy nhiên, do cắt phần lớn tụy nên hiện tại bệnh nhân có tình trạng đái tháo đường type II và được kiểm soát tốt đường huyết với insulin tiêm dưới da.

Theo TS.BS Đoàn Tiến Mỹ, u đầu tụy nói riêng và u tụy nói chung được chia thành 2 loại là u ác tính và u lành tính. Tuy nhiên, tỷ lệ ung thư là phần lớn, lành tính rất hiếm gặp. 

Thực tế cho thấy, các bệnh nhân bị u tụy khi đến khám, điều trị tại bệnh viện là đã bộc phát các triệu chứng, ở vào giai đoạn trễ. Bởi lẽ, u tụy phát hiện rất khó (phải siêu âm, CT Scanner, cộng hưởng từ, xạ hình...). Bệnh nhân thường có triệu chứng đau vùng thượng vị, vàng da, đi tiểu vàng, tắc mạch...

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.