Được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập từ cuối năm 2001, trên cơ sở tổ chức lại BV Hoàn Kiếm, BV Tim Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004, với quy mô ban đầu 50 giường bệnh.
Bác sỹ, thạc sỹ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc BV cho biết, sau 5 năm hoạt động, BV đã nhanh chóng đạt được các thành tựu đáng kể trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật mũi nhọn, tăng trưởng các chỉ tiêu chuyên môn về số lượng và chất lượng... Tính đến ngày 12/8/2009, BV đã phẫu thuật tim thành công cho 3.553 bệnh nhân, gồm 266 ca tim kín và 3.287 ca tim hở. Tỷ lệ tử vong sau mổ trung bình khoảng 1%. Khâu hồi sức sau mổ tại BV cũng đạt được bước tiến lớn như hồi sức sau mổ thành công những trường hợp nặng, nhẹ cân, bệnh lý đồng hành phức tạp. Nội khoa cũng đã triển khai các kỹ thuật tiên tiến trong thăm dò và điều trị như siêu âm tim qua thực quản, điện tâm đồ gắng sức, Holter huyết áp, Holter điện tim, Cathlap...
|
|
|
Ngày càng nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV Tim Hà Nội. |
Hiện nay, BV Tim Hà Nội là BV chuyên khoa hạng 1 cấp thành phố, được đánh giá là trung tâm tim mạch tiên tiến hàng đầu cả nước. Đã có 50/63 tỉnh thành trong toàn quốc gửi bệnh nhân tới khám, điều trị, phẫu thuật tim tại BV. Nhiều BV tuyến Trung ương cũng gửi bệnh nhân tim mạch tới khám, chữa bệnh tại đây. Với những thành tích đó, BV Tim Hà Nội đã được Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội... trao tặng nhiều bằng khen cao quý, được Bộ Y tế công nhận là BV xuất sắc 5 năm liền. Tháng 8/2009, BV Tim Hà Nội còn được bình chọn là “BV tiêu biểu Việt Nam lần thứ nhất”.
Dự buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao những nỗ lực và thành công mà BV đã đạt được trong 5 năm qua. Là người đặt nền móng cho việc thành lập và định hướng phát triển kỹ thuật mổ tim hở từ những ngày đầu tiên thành lập BV Tim HN, Bộ trưởng mong muốn BV tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị tim, phục vụ tốt nhu cầu điều trị của nhân dân.
Theo An ninh thủ đô