Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Không để nơi tiêm vaccine COVID-19 thành chỗ tập trung đông người

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chiều 25/6 lưu ý, tránh tuyệt đối tình trạng nơi tổ chức tiêm thành chỗ tập trung đông người, dễ lây nhiễm dịch bệnh.

Phó Thủ tướng: Không để nơi tiêm vaccine COVID-19 thành chỗ tập trung đông người - Ảnh 1.

Tại cuộc họp chiều 25/6, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nghe Bộ Y tế báo cáo tình hình, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như kế hoạch phân bổ vaccine cho các địa phương, đặc biệt tại các địa phương đang có nhiều ca mắc; đồng thời lưu ý việc tổ chức tiêm chú trọng yếu tố an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay tính đến 16h ngày 24/6, cả nước đã tiêm được gần 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 2,6 triệu người được tiêm 1 liều; hơn 157 nghìn người tiêm đủ 2 liều.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc nhằm tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, tiến hành tiêm chủng an toàn với 5 tiểu ban.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine; xây dựng Sổ sức khỏe điện tử phục vụ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Cập nhật mới nhất từ TP HCM, đến hết ngày 24/6 đã có hơn 400.000 người được tiêm vaccine COVID-19. Lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho hay trong hôm nay và ngày mai, TP sẽ tăng công suất tiêm vaccine tối đa, cơ bản hoàn tất tiêm hơn 800.000 liều vaccine được phân bổ.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine COVID-19, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, tránh tuyệt đối tình trạng nơi tổ chức tiêm thành chỗ tập trung đông người, dễ lây nhiễm dịch bệnh; đồng thời yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ để đảm bảo an toàn trong công tác đăng ký, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Phó Thủ tướng: Không để nơi tiêm vaccine COVID-19 thành chỗ tập trung đông người - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP


Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về việc phối hợp với Bộ Y tế, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu cho thí điểm sử dụng "Hộ chiếu vaccine" với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang).

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc nghiên cứu, triển khai thực hiện trên tinh thần "tuyệt đối an toàn". Trước hết, Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, ban hành việc thí điểm cách ly tập trung 7 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ mũi vaccine; hoàn thành các công cụ giám sát cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đối với việc đón khách du lịch đã tiêm đủ mũi vaccine, các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục bàn bạc, thảo luận, xem xét các phương án trên tinh thần phục vụ mục tiêu kép, phát triển kinh tế nhưng phải tuyệt đối an toàn.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định trong đợt dịch thứ 4 này, có 47 tỉnh/thành ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng. 13 tỉnh có 14 ngày liên tiếp không có ca bệnh trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh trên cả nước được kiểm soát. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, các lực lượng cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP HCM và Bình Dương.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 11 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top