Phụ nữ Đài Loan thích để đông lạnh trứng, sinh con muộn
Trên thế giới, ngày càng nhiều phụ nữ vì sự nghiệp đã tìm đến dịch vụ đông lạnh để dành trứng nhằm trì hoãn việc sinh con.
![]() Trích xuất trứng để đông lạnh. Ảnh: Reuters |
Giáo sư xã hội học Chen Fen-ling (ĐH Đài Loan) nhận định: Phụ nữ có chồng giống như cây nến bị đốt cháy ở cả hai đầu, họ vừa đi làm kiếm tiền ban ngày, về nhà phải chăm sóc con cái và gia đình nhà chồng. Áp lực xã hội đã khiến phụ nữ trì hoãn hôn nhân và có con.
Việc kinh tế trì trệ càng khiến phụ nữ ưu tiên việc làm hơn hôn nhân. Hiện tuổi lập gia đìnhtrung bình ở phụ nữ Đài Loan là 30, tăng thêm đáng kể so với 24 tuổi hồi thập niên 1980.
Theo ông Lai Hsing-hua, Giám đốc Trung tâm Sinh sản e-Stork (TP Hsinchu), nhu cầu đông lạnh trứng ở phụ nữ Đài Loan nhằm tránh xin trứng người hiến tặng khi họ muốn lập gia đình. Và có con lúc đã lớn tuổi ngày càng cao. Mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi tham vấn về vấn đề đông lạnh trứng.
Dịch vụ can thiệp này kéo dài khoảng 20 phút, tốn khoảng 80.000 Đài tệ (khoảng 56 triệu VNĐ). Công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm hiện nay bảo đảm tỉ lệ sống và thụ tinh thành công của trứng đông lạnh rất cao.
Hiện phương pháp bảo quản trứng trong môi trường đông lạnh phục vụ việc tái sinh sản của phụ nữ đang được nghiên cứu và ứng dụng tại một số quốc gia phát triển. Đã có 19 em bé được sinh ra từ phương pháp này. Các nhà khoa học hy vọng, cùng với sự hỗ trợ của phương pháp thụ tinh nhân tạo, cách làm này sẽ dần phổ biến và giúp điều trị tình trạng vô sinh thứ cấp đang ngày một gia tăng hiện nay.
Phương pháp này tỏ ra hữu ích khi người phụ nữ đã cao tuổi, không có khả năng sản sinh trứng, hoặc sau đợt điều trị hoá chất kéo dài (ví như bệnh nhân ung thư sau điều trị bằng hoá chất, trứng sản sinh ra sẽ bị tổn thương, khó có thể thụ thai).
Khi người phụ nữ muốn, bác sĩ sẽ lấy trứng đông lạnh cấy lại buồng trứng, kích thích trong vài tháng để trứng trưởng thành và chín rụng theo quy luật tự nhiên. Tiếp đó phương pháp thụ tinh nhân tạo sẽ giúp người phụ nữ có thể có thai và sinh con. Cách làm này đảm bảo tỉ lệ thành công cao, đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.
|
Trung bình một trong hai buồng trứng ở một người phụ nữ trưởng thành có thể có tới 60.000 trứng. Để tách lấy trứng bảo quản đông lạnh chỉ cần lấy khoảng 1/3 số trứng này. Trứng lấy ra sẽ được bảo quản trong nitrogen dạng lỏng ở nhiệt độ thấp phù hợp cho tới khi người phụ nữ quyết định muốn có con. |
T. G (Theo Dân Việt/ Cleo)
