Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan điểm của Bộ Công Thương về giá thuê cột điện: EVN đáng bị khiển trách khi... chậm nâng giá

Thứ tư, 13:00 25/11/2009

Giadinh.net - Sau những tranh chấp về giá thuê cột điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các doanh nghiệp viễn thông, gần đây, một số doanh nghiệp viễn thông có kế hoạch tự dựng cột điện để treo cáp, dây.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó vụ trưởng Vụ Năng lượng (Bộ Công Thương)

> Tranh cãi về giá thuê cột điện: Có thể hiệp thương giá
 
Đây là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Phó vụ trưởng Vụ Năng lượng (Bộ Công Thương) về vấn đề này.
 
- Nếu các doanh nghiệp viễn thông tuyên bố tự dựng cột để treo cáp thì việc làm này có thể gây ra một sự lãng phí lớn. Bộ Công Thương đã có những động thái gì giúp giải quyết những tranh chấp này, thưa ông?

-  Theo báo cáo của EVN hiện nay trong tất cả các doanh nghiệp thuê cột của EVN để treo cáp thông tin thì chỉ có VNPT (Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam) là chưa ký hợp đồng với EVN theo giá mới. Vậy nên tranh chấp về giá thuê hiện nay thực ra chỉ là tranh chấp giữa EVN và VNPT.

Mặt khác, cột điện được trồng là để thực hiện chức năng truyền tải, phân phối điện. Tất cả cột điện trồng trước khi EVN được phép kinh doanh viễn thông đều chưa dự kiến đến việc cho các doanh nghiệp khác thuê để treo cáp thông tin. Việc treo cáp thông tin trên cột điện chỉ thực hiện khi điều kiện kỹ thuật cho phép vì vậy không thể nói việc để cho các doanh nghiệp viễn thông tự trồng cột để treo cáp là gây lãng phí cho xã hội được. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp trong kinh doanh đều rất nhạy cảm, nếu quả thực tự dựng cột hiệu quả hơn, thì chắc chắn chúng ta không cần có cuộc trò chuyện này.

- Ông đánh giá thế nào về phương án nhờ Bộ Tài chính can thiệp để hiệp thương giá như Báo GĐ&XH đã đề cập (ở số báo 123 ra ngày 14/10/2009)?

- Theo quy định tại điều 11, Nghị định 75/2008/NĐ-CP thì việc tổ chức hiệp thương giá được thực hiện với các “Hàng hoá, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế”. Đối chiếu các điều kiện trên thì việc cho thuê cột điện để treo cáp thông tin của EVN hiện nay không thuộc đối tượng hiệp thương giá. Vì thứ nhất, việc EVN cho thuê cột chỉ là khai thác nốt phần dư khả năng chịu lực của cột, móng, nhằm bù đắp phần nào những tốn kém trong quá trình ngầm hoá lưới điện đô thị, không phải mục đích kinh doanh là chính. Thứ hai, trước đây các doanh nghiệp viễn thông cũng đã dựng cột để treo cáp ở những nơi không có cột điện sẵn. Thứ ba, treo cáp trên đường dây điện lực chỉ là giải pháp trước mắt, mang tính kết hợp. Hiện nay, các doanh nghiệp viễn thông đang triển khai công nghệ không dây hay ngầm hoá hệ thống cáp truyền dẫn thông tin.

Mặt khác, như tôi đã nói ở trên, hiện nay tất cả các doanh nghiệp viễn thông ngoài VNPT đều đã ký hợp đồng thuê cột theo khung giá mới, kể cả truyền hình cáp. Theo tính toán của chúng tôi, mức giá EVN đưa ra không làm cho các doanh nghiệp thuê lại bị lỗ và chưa đến mức ảnh hưởng làm cho giá dịch vụ viễn thông tăng, tức là người tiêu dùng chưa bị ảnh hưởng.

- Tranh chấp xuất phát từ việc EVN đòi nâng giá cho thuê cột điện, việc này đã được sự chấp thuận của Bộ Công Thương chưa? Doanh nghiệp có thể tự ý nâng giá cho thuê như vậy không, thưa ông?

- Trước hết việc doanh nghiệp đưa ra yêu cầu điều chỉnh giá dịch vụ hàng năm hoặc sau một số năm là điều dễ hiểu. Từ năm 2003 đến nay, giá cột điện và giá bê tông móng cột đã tăng từ 3,3 đến 4,4 lần thì việc bây giờ EVN mới đặt vấn đề nâng giá dịch vụ là quá chậm, chưa linh hoạt trong kinh doanh. Nói đúng ra, EVN còn đáng bị khiển trách trong việc chậm trễ nâng giá này. Mặt khác, việc điều chỉnh giá dịch vụ cho phù hợp với mặt bằng chung của thị trường là quyền hạn của doanh nghiệp. Nhà nước chỉ có tác động đến một số mặt hàng quan trọng thiết yếu. Giá thuê cột điện không thuộc loại mặt hàng này.
 

Cột điện trồng trước khi EVN được phép kinh doanh viễn thông đều chưa dự kiến đến việc cho các doanh nghiệp khác thuê để treo cáp thông tin.


- Từ tranh chấp giá thuê cột điện này, nhiều chuyên gia đề xuất nên có một cơ quan đầu mối quản lý hệ thống hạ tầng chung, điện, nước, viễn thông, khí gas… như mô hình nhiều nước trên thế giới. Xin ông cho biết ý kiến về đề xuất này?

- Việc có một cơ quan đầu mối quản lý hạ tầng chung là rất tốt. Nhưng làm được việc đó không phải dễ và lúc nào cũng làm được. Nó sẽ tránh được nhiều lãng phí, hạn chế được tình trạng đào đường rồi lại lấp. Nhưng nói chung khả năng mang lại hiệu quả về tài chính cho doanh nghiệp là mong manh. Cơ hội hoàn vốn đầu tư cho doanh nghiệp loại này nói chung là thấp. Nhìn chung việc này cần phải thực hiện ngay khi đưa ra quy hoạch mới, quy hoạch lại ở các khu đô thị, còn đối với khu vực nông thông thì đề xuất này sẽ rất khó thực hiện.

Xin cảm ơn ông!
Đắc Kiên (thực hiện)
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?

- 5 giờ trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết Thanh minh, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị lễ vật, thu xếp thời gian đi tảo mộ và làm mâm cúng gia tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi quen thuộc vẫn khiến không ít người băn khoăn: nên cúng ở nhà trước hay ngoài mộ trước mới đúng lễ nghi?

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngày

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngày

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Không phải tất cả các ca ung thư đều do yếu tố di truyền. Thực tế, khoảng 1/3 trường hợp có liên quan trực tiếp đến lối sống – những điều hoàn toàn có thể thay đổi nếu nhận ra sớm.

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

Hiểu rõ cách tránh thai, nàng yên tâm tận hưởng chuyện 'yêu'

Hiểu rõ cách tránh thai, nàng yên tâm tận hưởng chuyện 'yêu'

Phòng the - 6 giờ trước

Giữa những bận rộn và đam mê tuổi trẻ, việc chủ động nắm rõ các biện pháp tránh thai là cực kỳ quan trọng với các bạn nữ. Vì không chỉ giúp các nàng yên tâm trải nghiệm chuyện "yêu", mà còn hạn chế mọi rủi ro có thể xảy đến cho sức khỏe và tương lai của mình.

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Nghi vấn thực phẩm tại trường mầm non ở Thái Nguyên: Xác định trách nhiệm pháp lý dựa trên căn cứ nào?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những nghi vấn về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, thậm chí phải tự bỏ tiền đi xét nghiệm mẫu thực phẩm. Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia cho rằng cần sớm làm rõ trách nhiệm các bên và có kết luận chính thức để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Tỷ lệ ly hôn thấp bất ngờ: 3 cung hoàng đạo càng yêu càng bền

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Ba cung hoàng đạo dưới đây thường được đánh giá có xu hướng gìn giữ hôn nhân bền vững, ít khi nghĩ đến chuyện chia tay.

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộc

- 7 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà luôn cần được bảo vệ khỏi khí xấu. Theo phong thủy, tìm hiểu linh vật trấn trạch để mang lại bình an, tài lộc cho gia đình và bảo vệ sức khỏe mọi thành viên.

Top