Quảng Bình: Tiến hành cách ly 5 trường hợp F1 của ca nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 29/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình được biết, đơn vị này đã tiến hành cách ly tập trung 5 trường hợp là F1 của ca nghi mắc COVID-19 trú tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quảng Bình: Tiến hành cách ly 5 trường hợp F1 của ca nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Theo đó, thông tin điều tra dịch tễ được biết, cả 05 trường hợp F1 về Quảng Bình đều là thuyền viên của tàu đánh bắt xa bờ có biển số đăng kiểm BV92893TS tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quảng Bình: Tiến hành cách ly 5 trường hợp F1 của ca nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Các trường hợp F1 của ca nghi nhiễm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được lấy mẫu bệnh phẩm và đưa đi cách ly tập trung.

Cách đây khoảng 3 tháng, thuyền này rời cảng ra vùng đánh bắt hải sản. Các thuyền viên không tiếp xúc với người nước ngoài, được tiếp tế lương thực bởi thuyền tăng bo. Lần tiếp tế gần nhất cách đây khoảng 25 ngày.

Ca nghi nhiễm nói trên được bổ sung lên thuyền BV92893TS từ ngày 03/6/2021. Trong khoảng thời gian 15 ngày, 05 trường hợp F1 đã làm việc chung và ngủ chung boong  với trường hợp F0 cho đến khi rời tàu.

Đến 12h00 ngày 17/6/2021, thuyền BV92893TS cập cảng tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó, 05 trường hợp F1 này ở trong khu nhà trọ khác với trường hợp nghi nhiễm nói trên.

Ngày 18/6/2021, cả 05 người này bắt xe khách Mai Toàn (không nhớ biển số) trở về nhà ở trong đó có 4 người ở xã Sen Thủy, 1 người ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Ngày 20/6/2021, các trường hợp trên đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe.

Chiều ngày 28/6/2021, trường hợp nghi nhiễm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được lấy mẫu test nhanh và xét nghiệm PCR đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Bình: Tiến hành cách ly 5 trường hợp F1 của ca nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Các trường hợp F2 đã được khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly theo dõi tại nhà.

Sau khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 từ CDC Bà Rịa - Vũng Tàu, CDC Quảng Bình, TTYT huyện Lệ Thủy và các lực lượng chức năng đã chuyển 05 trường hợp F1 này vào khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tiến hành điều tra, truy vết được 44 trường hợp F2.

Các trường hợp F2 được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà tạm thời chờ các kết quả xét nghiệm.

Lực lượng y tế cũng đã triển khai nhanh chóng việc khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn khu vực các nhà ở xung quanh.

Chiều tối ngày 29/6, CDC Quảng Bình cho biết, mẫu xét nghiệm của 5 trường hợp F1 với ca nghi nhiễm COVID – 19 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS–CoV–2. 

Hùng Trần - Nguyễn Hoàng

Quảng Bình: Tiến hành cách ly 5 trường hợp F1 của ca nghi mắc COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4.
Hùng Trần - Nguyễn Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.