Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng Sơn La thành trung tâm y tế của khu vực Tây Bắc

Thứ ba, 13:57 22/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh điều này với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong buổi kiểm tra, làm việc sáng nay, 22/9.

Sáng 22/9, đoàn công tác của Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng, làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Báo cáo với đoàn công tác, BS Đỗ Xuân Thụ - Giám đốc Bệnh viện cho hay, bệnh viện được xếp hạng I, quy mô 500 giường bệnh. Toàn Bệnh viện có 128 bác sĩ, 17 dược sĩ, 183 điều dưỡng... Hiện, bệnh viện đã thực hiện được 10.661 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có gần 400 dịch vụ tuyến I.

Nhiều phương pháp, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị, kỹ thuật cận lâm sàng được đưa vào áp dụng có hiệu quả. Bệnh viện cũng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cử nhiều kip cán bộ đi đào tạo chuyên sâu nhiều chuyên ngành. Cùng đó, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật từ bệnh viện Trung ương về can thiệp tim mạch, xạ trị...

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng Sơn La thành trung tâm y tế của khu vực Tây Bắc - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh Sơn La động viên những bệnh nhân đầu tiên tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La mới khánh thành sáng 22/9.

"Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng được cứu sống, điều trị thành công nhiều ca bệnh khó "ngàn cân treo sợi tóc", hạn chế lượng bệnh nhân chuyển tuyến, năng lực chẩn đoán, điều trị nhiều lĩnh vực tiếp cận gần với tuyến Trung ương"- BS Thụ nói.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Bệnh viện, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La dù điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực còn khó khăn, thiếu hụt nhưng Bệnh viện đã khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, tăng cường đầu tư trang thiết bị...

"Lần trở lại sau 5 năm, Bệnh viện đã có rất nhiều thay đổi, xanh - sạch - đẹp hơn, các khoa phòng được đầu tư, sửa chữa..." - Quyền Bộ trưởng chia sẻ. 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng Sơn La thành trung tâm y tế của khu vực Tây Bắc - Ảnh 2.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tới thăm, động viên, tặng quà bệnh nhân khoa Nhi và khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Lưu ý với lãnh đạo và cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho hay, dù Sơn La chưa có ca bệnh COVID-19, nhưng phải xác định cuộc chiến với đại dịch COVID-19 còn kéo dài, đặc biệt trong mùa đông xuân tới đây là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, tỉnh có đường biên giới dài, việc quản lý xuất nhập cảnh cần rất thận trọng, lưu tâm, không được lơ là chủ quan. 

Quyền Bộ trưởng đề nghị tăng cường xét nghiệm trong hệ thống điều trị; Phân luồng phân tuyến; Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện bởi nếu để xảy ra lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa như hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo... thì rất nguy hiểm, thậm chí sẽ phải "đóng băng" bệnh viện.

"Ở Đà Nẵng, đóng băng bệnh viện này còn có bệnh viện khác hỗ trợ, ở Sơn La nếu phong tỏa bệnh viện đa khoa tỉnh thì người dân biết khám chữa bệnh ở đâu? Rất căng thẳng", Quyền Bộ trưởng nói.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng Sơn La thành trung tâm y tế của khu vực Tây Bắc - Ảnh 3.

Quyền Bộ trưởng trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 2 máy thở chức năng cao Bennett 840, 25 máy thở VPF410, 10 bơm tiêm điện, 5 máy theo dõi bệnh nhân...

Quyền Bộ trưởng cho hay, thời gian tới Bệnh viện cần triển khai xây dựng hệ thống khám chữa bệnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; có lộ trình chuyển giao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là phải chọn ra những lĩnh vực mũi nhọn: can thiệp tim mạch, ung bướu, nội tiết, nội khoa, bệnh không lây nhiễm... để nâng cao hơn nữa chất lượng của những lĩnh vực này. 

"Chỉ có tăng cường chất lượng mới đảm bảo được công bằng" - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh đồng thời lưu ý Bệnh viện cần chú trọng hơn nữa trong vấn đề đào tạo, đào tạo lại, phát triển nguồn nhân lực y tế có chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Một dịch vụ y tế được Quyền Bộ trưởng lưu ý hướng tới để hoàn thiện hơn, là chăm sóc toàn diện, chăm sóc theo yêu cầu người bệnh. Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, nếu làm tốt việc này sẽ làm tăng sự hài lòng người bệnh, giảm thiểu việc người nhà đến thăm, nâng cao chất lượng điều trị.

Nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, đổi mới quản trị bệnh viện, phương thức quản lý, Quyền Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc đổi mới công tác tài chính, đổi mới phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế và công khai minh bạch trong mua sắm đầu thầu thuốc, trang thiết bị.

Về huy động nguồn lực đầu tư cho khu vực này, nhất là vấn đề khám chữa bệnh, Quyền Bộ trưởng ghi nhận những ý kiến của cơ sở và giao các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất; đồng thời Quyền Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh Sơn La chủ động hơn trong vấn đề phê duyệt đề án xã hội hóa, phát huy điểm tích cực giúp người dân tiếp cận dịch vụ có chất lượng ở mức độ cao hơn, nhanh hơn.

Sơn La có bệnh viện 550 giường, lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Tây Bắc

Trước khi tới làm việc với cơ sở 1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sáng 22/9, GS.TS Nguyễn Thanh Long đã tham dự Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Sơn La và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

120009729_949464638864175_3642436621247382545_n

Quyền Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Sơn La cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La mới.

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2017, với tổng diện tích trên 13 ha, quy mô 550 giường. Đây là bệnh viện có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đào tạo cán bộ y tế; cập nhật công nghệ y học, phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao; tăng cường chất lượng cho công tác khám, chữa và phòng chống bệnh; cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tuổi thọ cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các tỉnh lân cận, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 19 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top