Rùng mình kim khâu dài 3cm “lọt thỏm” trong khớp gối bé trai 1 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Nhiều ca cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương là các trường hợp trẻ bị dị vật đâm hoặc nuốt trong lúc nghịch ngợm. Ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu, “giải cứu” bé trai 1 tuổi khỏi cây kim khâu đâm trúng khớp gối vừa xảy ra chính là một minh chứng.

Nhiều ca cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương là các trường hợp trẻ bị dị vật đâm hoặc nuốt trong lúc nghịch ngợm. Thực tế ấy, một lần nữa là hồi chuông cảnh báo các bậc làm cha mẹ trong việc kiểm soát, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các đồ vật dễ gây tổn thương. Ca phẫu thuật cực kỳ hy hữu, “giải cứu” bé trai 1 tuổi khỏi cây kim khâu đâm trúng khớp gối vừa xảy ra chính là một minh chứng.


Hình phim chụp cây kim trong khớp gối bé Tâm

Hình phim chụp cây kim trong khớp gối bé Tâm

Cây kim biết... “chạy”

Theo các bác sĩ, bé Nguyễn Hữu Tâm (1 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện vào ngày 18/4. Thời điểm nhập viện, gia đình cho biết bé bị 1/2 cây kim khâu dài 3cm đâm trúng vào khớp gối. Bác sĩ Lê Tuấn Anh (Khoa Chỉnh hình Nhi – PV) kể lại: “Mẹ cháu nói tai nạn xảy ra trong lúc bé Tâm ngồi xem anh trai 10 tuổi khâu diều. Sau khi bị kim đâm, bé khóc lớn vì đau đớn. Mẹ cháu phát hiện sự việc đã lập tức chạy lại, tìm cách rút cây kim ra. Tuy nhiên trong quá trình rút, cây kim lại bị gãy đôi. Một nửa nằm ngập trong khớp gối của bé. Quá hoảng sợ, cha mẹ vội đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương”.

Tại đây, sau khi tiến hành chụp phim, làm các xét nghiệm, cháu Tâm được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên khi mở bao khớp gối của bệnh nhi, các bác sĩ vô cùng bất ngờ. Bên trong khớp gối của bé Tâm không hề có một đoạn kim khâu bị gãy nào. Câu hỏi đặt ra là phải chăng, cây kim khâu này biết... “chạy”?

Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống trẻ bị đâm bởi dị vật, bác sĩ Lê Tuấn Anh (người trực tiếp phẫu thuật cho cháu bé – PV) xác định: Cây kim nhiều khả năng đã bị di chuyển đến một vị trí khác. Để xác định chính xác vị trí của dị vật, ê-kíp phẫu thuật đã phải tăng sáng máy X-quang, hỗ trợ định vị dị vật. Nhờ đó, phát hiện cây kim rất mảnh, chiều dài còn lại khoảng 1,5cm găm vào xương bánh chè của bệnh nhi. “Các thao tác phải hết sức cẩn trọng. Do xương bệnh nhi còn khá mềm nên kim cắm sâu. Nếu không thao tác chuẩn xác, cây kim hoàn toàn có thể bị gãy lần nữa trong quá trình rút ra. Do đó, ca phẫu thuật phải mất đến hơn một giờ đồng hồ mới hoàn tất”.

Làm sao giữ an toàn cho trẻ

Trường hợp của cháu Tâm, nhờ gia đình phát hiện kịp thời nên sức khỏe không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên theo lời bác sĩ Tuấn Anh, nếu phát hiện muộn, kim khâu lọt vào cơ thể có thể chạy đến rất nhiều cơ quan khác nhau như cơ, khớp, phổi thậm chí chạy vào tim rất nguy hiểm. Bởi vậy, từ sự việc này, vấn đề bảo quản dị vật, tránh cho trẻ tiếp xúc để hạn chế nguy cơ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Để minh chứng, thời gian qua, dư luận đã từng đề cập đến hàng loạt trường hợp phải cấp cứu do hóc xương, kim khâu đâm phải hoặc trẻ nghịch ngợm rồi tự nuốt dị vật. Đặc biệt, năm 2015 tại Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa Cuba – Đồng Hới từng cấp cứu một bé trai nằm trên chiếu bị một loạt kim khâu do mẹ làm rơi đâm sâu trong cơ thể. Hay mới nhất, một trường hợp bé gái 14 tháng tuổi nuốt phải 4 cục nam châm nhỏ, dẫn đến bị dính ruột phải mổ cấp cứu.

BS Tuấn Anh khuyến cáo, trẻ em thường hay nghịch ngợm, tò mò và rất hiếu động. Trẻ thích khám phá thế giới xung quanh nên bất kỳ vật gì cũng nhìn, sờ, cầm và lấy làm đồ chơi. Sau khi chơi chán trẻ thường nhét vật này vào miệng, vào tai hoặc vào mũi, từ đó tạo nên dị vật trong cơ thể. Trẻ thường nhét vào tai, mũi các loại hạt như đậu phộng, me, mãng cầu, cam, quýt... hay các đồ vật như giấy vò cục, sợi thun, bông tai, bông gòn, khuy áo, đồ chơi lắp ráp và đặc biệt là các vật nhọn như kim khâu. Các bậc phụ huynh cần kiểm soát tốt vật dụng này, tránh để rơi rớt trên sàn, chăn chiếu, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

T.T/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.