Sản phụ mang thai ngôi ngược, chân thai nhi thập thò được cứu sống

| Y tế

Giadinhnet - Chưa đến 30 phút sau khi nhập viện, toàn bộ ê-kíp khoa Phụ sản đã dốc sức cấp cứu thành công cho một thai phụ ngôi ngược đến muộn. Chỉ cần chậm trễ 3 phút tính mạng của bé đã có thể nguy kịch.

Thai phụ tên Bùi Thị N., xã Trung Hòa, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình, 25 tuổi, mang thai lần hai được 40 tuần. Thai phụ cho biết, trong quá trình mang thai lần nào đi khám các bác sĩ cũng nói thai nhi khỏe mạnh. Gần nhất chị đi siêu âm vào ngày 24/9/2019 tại một cơ sở y tế ở huyện. Bác sĩ thông báo thai thuận, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi nhập viện cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hòa Bình, qua khám thai các bác sĩ phát hiện cổ tử cung mở hết, ối vỡ, nước ối lẫn phân su, chân thai nhi thập thò âm đạo kèm theo tình trạng dây rốn quấn cổ hai vòng, khó xác định tim thai.

Tiên lượng nguy cấp, khoa Phụ sản đã huy động tất cả các bác sĩ, điều dưỡng giỏi, có kinh nghiệm tập trung hỗ trợ lên phương án đỡ đẻ ngay lập tức, đảm bảo cao nhất an toàn tính mạng sản phụ và thai nhi. Chưa đầy 30 phút sau nhập viện, bé gái nặng 3kg chào đời trong niềm vỡ òa hạnh phúc của của gia đình bé cùng các bác sĩ tại khoa Phụ sản.


Sản phụ mang thai ngôi ngược, chân thai nhi thập thò được cứu sống - Ảnh 1.

BSCKI Đinh Thị Chiên giúp em bé được bú mẹ sớm nhất khi chào đời

Mặc dù có biểu hiện của một em bé bị suy thai, trương lực cơ nhẽo, tím tái, không thở, không khóc được. Cơ thể bị bao phủ bởi lớp màng màu vàng do nước ối lẫn phân su. Nhưng em bé đã được hồi sức và cho tiếp xúc da kề da sớm nhất để nhận hơi ấm từ cơ thể người mẹ và bú những giọt sữa đầu tiên.

"Sau ca đỡ đẻ có thể gọi là hy hữu, cả ê-kíp "thở phào", đứng ngắm nhìn đứa trẻ đang say sưa bên mẹ hưởng những ấm ấp đầu tiên khi chào đời, đó là những phút giây thật sự hạnh phúc của chúng tôi" – BSCKI Đinh Thị Chiên, Phó trưởng khoa Phụ sản chia sẻ.

Theo các bác sĩ, những sản phụ mang thai ngôi ngược hay còn gọi là ngôi mông chiếm tỷ lệ khoảng 5%. Khi sinh, phần chân, gối của bé sẽ ra trước. Thai nhi ngôi mông vẫn có thể đẻ thường nhưng dễ mắc đầu ở âm đạo. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý tốt, thai ngôi mông có thể làm tăng nguy cơ tai biến cho mẹ và tăng tỷ lệ tử vong đối với con.

Qua trường hợp trên, khi mang thai sản phụ cần hết sức chú ý, đặc biệt vào ba tháng cuối thai kỳ. Kiểm tra thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ nhằm phát hiện những nguy cơ khó của thai kỳ để chọn tuyến và lựa chọn phương pháp sinh an toàn nhất.

Nguyễn Tuyết

P.Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.