Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Sao' gốc Việt mê hoặc thế giới

Thứ năm, 11:15 25/08/2011 | Giải trí

Từ 7X cho đến 9X, nhiều nghệ sĩ gốc Việt đã có những đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc thế giới.

Với điều kiện học tập đầy đủ cùng cơ hội tiếp xúc với những nền âm nhạc phát triển trên thế giới, nhiều nghệ sĩ gốc Việt tuy tuổi đời còn non trẻ nhưng đã đưa tên tuổi mình đến với thế giới.

Những ‘ngôi sao’ đang lên

Như một làn sóng lan tỏa, những người Việt rất trẻ tại nước ngoài thể hiện được sự đam mê, thôi thúc khẳng định mình và mong muốn hòa nhập trong nghệ thuật cũng như âm nhạc. Thế hệ nghệ sĩ này hầu hết sinh ra và lớn lên ở xứ người nên họ có một phong cách mạnh mẽ, táo bạo hơn, mang đậm chất phương Tây nhưng vẫn mang tâm hồn Việt Nam bởi cội rễ Á Đông đã ăn sâu, khó có thể xóa nhòa.
 

Thảo Nguyễn cùng nhóm nhạc của mình.


Điều này thể hiện rõ ở các nghệ sĩ gốc Việt tại Mỹ. Đó là nghệ sĩ Indie Rock Thảo Nguyễn và nhóm nhạc Thao with The Get Down Stay Down. Là giọng ca chính và cây guitar của nhóm, Thảo Nguyễn cùng hai thành viên Adam Thompson và Willis Thompson đã tạo nên một ban nhạc mang phong cách alternative folk rock đầy nhịp điệu và hứng khởi. Bắt đầu chơi đàn từ năm 12 tuổi, Thảo Nguyễn đã sớm bộc lộ tài năng ca hát, chơi nhạc và sáng tác của mình. Với tài năng solo guitar điêu luyện, Thảo Nguyễn đã được mời lưu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Laura Veirs hay Mirah tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, còn có thể kể đến nhóm nhạc hiphop trẻ trung Magnetic North tại New York với bộ đôi Derek Khan và Theresa Vũ. Sức sáng tạo của nghệ sĩ trẻ tuổi gốc Việt đã được khẳng định qua album mới Home Word hợp tác với nhà thơ trữ tình gốc Á Taiyo Na. Đây cũng là album đầu tiên của Magnetic North đã được đông đảo giới trẻ Mỹ đón nhận và được coi là nguồn cổ vũ cho các sinh viên gốc Á đang theo học tại đây.
Theresa Vũ (trái) cùng đồng nghiệp trong ban nhạc Magnetic North.

Gần gũi hơn với khán giả trong nước phải kể đến cái tên Phạm Quỳnh Anh với ca khúc Bonjour Vietnam từng làm lay động trái tim của cộng đồng người Việt tại nước ngoài cũng như chinh phục khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Quỳnh Anh đã có bước đầu khởi nghiệp ca sĩ khá ấn tượng với giải nhất cuộc thi hát “Vì vinh quang” nhóm tuổi thiếu niên của Đài truyền hình Bỉ RTBF vào cuối tháng 9/2000 và đã ký hợp đồng biểu diễn chuyên nghiệp với Universal từ năm 2002. Cha mẹ Quỳnh Anh là Việt kiều sinh sống tại Bỉ và họ rất tự hào với giọng ca trời phú của cô con gái đầu của mình. Quỳnh Anh đã từng theo cha mẹ tham gia nhóm Hi Vọng chuyên biểu diễn dân ca cho cộng đồng.
Phạm Quỳnh Anh nổi tiếng với Bonjour Vietnam.

Năm 2005, cơ duyên đã cho Quỳnh Anh cơ hội được nhạc sĩ Marc Lavoine mời song ca và cùng lưu diễn bắt đầu từ Liège cho tới Paris, Pháp. Tin tưởng vào tài năng và giọng hát của Phạm Quỳnh Anh, Marc Lavoine đã viết riêng ca khúc Bonjour Vietnam dành cho cô. Với nội dung sâu sắc, ý nghĩa cùng giọng hát truyền cảm, mang nỗi khắc khoải của một người con xa xứ như Quỳnh Anh đã giúp Bonjour Vietnam lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trường hợp của Alice Cecilia Linh Svensson, Thụy Điển cũng là một thành công của giới trẻ gốc Việt tại xứ người. Gương mặt đậm nét Á Đông, giọng hát dầy, khỏe, âm vực rộng, Linh Svensson nhanh chóng giành được cảm tình của ban giám khảo, khán giả và xuất sắc giành vị trí thứ hai trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Thụy Điển năm 2008. Sinh ngày 11/7/1991 tại Hà Nội, Linh Svensson được một gia đình Thụy Điển nhận làm con nuôi từ lúc 10 tháng tuổi. Hiện cô sống cùng với bố mẹ nuôi và em gái tại thành phố Hedesunda và đang theo học khoa thanh nhạc ở ĐH Gavle. Linh Svensson đã có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi âm nhạc như Talent 2007, Super Troupers 2004, biểu diễn trên kênh truyền hình TV4... Năm 15 tuổi, Linh Svensson đã đoạt giải nhì cuộc thi Joker 2006 tại Stockholm. Năm 2007, cô đoạt tiếp giải nhất cuộc thi Popcorn 2007 và trở thành thành viên của nhóm nhạc Popcorn.
Linh Svensson khởi nghiệp từ cuộc thi idol.

Linh Svensson chơi đàn piano rất hay và thần tượng của cô là ca sĩ da màu Beyoncé, Alicia Keys nên một phần phong cách trình diễn cũng như chất giọng của Linh Svensson mang nhiều âm hưởng châu Phi. Ước mơ của cô là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và cống hiến hết mình cho sự nghiệp âm nhạc.

Một ca sĩ trẻ gốc Việt thành danh ở nước ngoài nhưng có nhiều hoạt động ở quê nhà nhất phải kể đến Thanh Bùi. Sinh ra và lớn lên ở Australia, Thanh Bùi được nhiều người biết đến khi anh lọt vào top 8 Australia Idol 2008. Thanh Bùi là một phần của ban nhạc North-Band khi lưu diễn ở Malaysia và tách ra trong năm 2006. Ngoài ra, anh còn là giám đốc và huấn luyện viên tại Học viện Quốc tế Artist. Không chỉ sáng tác và hát các bài hát bằng tiếng Anh, Thanh Bùi còn tham gia vào nhiều dự án âm nhạc tại Việt Nam với những ca khúc thuần Việt đầy ý nghĩa. Anh cũng được mời tham dự nhiều sự kiện âm nhạc trong nước và ngày càng tạo dựng được hình ảnh trong lòng giới trẻ Việt.
Thanh Bùi đã nhiều lần tham gia các hoạt động nghệ thuật ở quê nhà.

Thế hệ ‘sao’ đi trước

Dù thời kỳ đỉnh cao rơi vào lúc thị trường âm nhạc chưa quá phát triển, công nghệ chưa hiện đại và mức độ lan tỏa còn hạn hẹp nhưng những nghệ sĩ gốc Việt thập niên 70-80 vẫn có một chỗ đứng nhất định và làm tốt vai trò tạo nền tảng cho thế hệ tiếp theo.

Những ai có mối quan tâm tới thể loại nhạc Progressive Rock, đặc biệt là thế hệ khán giả trước năm 1975, có lẽ không thể không biết đến Tài Phong. Nhóm nhạc thành lập vào đầu năm 1970 bởi anh em du học sinh người Việt là Khánh Mai, Tài Sinh cùng bộ ba người Pháp Jean Jacques Goldman,  Stephane Caussarieu và Jean Alain Gardet. Chịu ảnh hưởng của làn sóng nhạc Psychedelic đương thời cùng đam mê chơi Rock, Tài Phong đã gặt hái những thành công đáng kể tại châu Âu với các đĩa đơn theo phong cách Prog/Art Rock như Sister Jane, Games, When It’s The Season…; đặc biệt là ca khúc Sister Jane từng nổi lên như một hiện tượng trên sóng phát thanh thời đó.
Ban nhạc Tài Phong của anh em Khánh Mai, Tài Sinh.

Thế hệ nghệ sĩ người Việt tiếp theo có thể kể đến những cái tên thực sự đã tạo được chỗ đứng trong làng nhạc nước ngoài như guitarist Nguyên Lê, anh em nhà Chris Minh Doky và Niels Lan Doky, trumpeter Cường Vũ… Một điểm tương đồng thú vị của những nghệ sĩ kể trên chính là sự đam mê nhạc Jazz với sự tinh tế của Á Đông cùng lối trình diễn đầy ngẫu hứng và phóng khoáng tiếp thu từ văn hóa xứ người.
Nghệ sĩ guitar Nguyên Lê.

Từng chơi cho dàn nhạc French National Jazz Orchestra, chất hư ảo và vẻ đẹp lạ lùng trong âm nhạc của Nguyên Lê đến từ sự kết hợp Funk/Jazz với tinh hoa âm nhạc dân tộc. Trong khi đó, được biết đến như “một trong những tay bass tài năng nhất của làng nhạc đương đại”, Chris Minh Dorky sinh ra và lớn lên tại Copenhagen, Đan Mạch nhưng lại chọn New York làm nơi phát triển sự nghiệp âm nhạc. Chris không ngừng tìm tòi và dấn thân khai phá những khía cạnh mới mẻ, không chỉ ở Jazz mà còn với Pop, Rock và Electronica.
Chris Minh Dorky nổi tiếng với dòng nhạc Jazz phá cách.

Có trong tay 5 album cá nhân; trong đó It’s Mostly Residual nằm trong top 10 album hay nhất trong năm 2005 của nhiều bảng xếp hạng uy tín về Jazz; Cường Vũ tuy chưa phải là cái tên quen thuộc đối với khán giả Việt Nam nhưng con đường âm nhạc của anh đã được trải thảm đỏ bằng hàng loạt các giải thưởng danh giá, trong đó có hai giải Grammy dành cho Album Jazz đương đại hay nhất hợp tác cùng Pat Metheny, và rất nhiều lời khen ngợi dành cho phong cách trình diễn điêu luyện gần như mê hoặc người nghe của anh với cây trumpet.
Cường Vũ và cây trumpet mê hoặc khán giả.

Có thể nói, con đường tìm kiếm vinh quang của những nghệ sĩ gốc Việt không đơn giản, vừa phải lao động miệt mài, tìm tòi, khám phá, vừa phải trau dồi kiến thức để hòa nhập nhưng không hòa tan. Với niềm đam mê bất tận, nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước đã thành công và chắc chắn trong tương tai các “mầm non” tài năng Việt trẻ tuổi sẽ tiếp bước lớp người đi trước.
 
Theo Báo Đất Việt
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 5 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 9 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 20 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 22 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top