Sau loạt chỉ đạo, 'hành trình' đi tìm nước sạch của cư dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn còn nhiều gian nan

| Thời sự

GĐXH - Sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai đã yêu cầu bằng mọi giá phải cung cấp nước cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà trong ngày 22/10, thế nhưng đến nay "hành trình" đi tìm nước sạch của cư dân nơi đây vẫn còn nhiều gian nan.

Tính đến 24/10, mặc dù đã hơn 10 ngày trôi qua, thế nhưng cư dân KĐT Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) hàng ngày vẫn phải chuẩn bị xô, chậu, xếp hàng, bắt đầu "hành trình" đi tìm nước sạch của mình.

Cư dân tòa HH02A-KĐT Thanh Hà xếp hàng lấy nước tối 23/10.

Sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, theo báo cáo, tới thời điểm tối 21/10, trong tổng số 26 tòa của KĐT Thanh Hà thì có 20 tòa cơ bản ổn định về nguồn cấp nước, 6 tòa chưa có hoặc nước phập phù. 

Từ việc này, ông Khiển yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà, ngay trong tối 21/10 và ngày 22/10, bằng mọi giá phải điều phối, cấp nước cho các tòa nhà chưa có nước..

Sau loạt chỉ đạo, 'hành trình' đi tìm nước sạch của cư dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn còn nhiều gian nan - Ảnh 2.

Tính đến 24/10, đã hơn 10 ngày cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn vì mất nước, chất lượng nước không đảm bảo.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội đến tối ngày 23/10, rất đông người dân Thanh Hà vẫn phải xếp hàng, chờ lấy nước từ các xe bồn nước sạch do mạnh thường quân hỗ trợ.

"Như tòa của tôi hiện nay, khu đô thị chỉ cấp lại nước khoảng 2 tiếng trong ngày, thường là vào giờ đi làm. Những nhà có người ở nhà để canh, lấy nước, tích trữ thì còn có một ít mà dùng, chứ nhiều người đi làm cả ngày, tối mới về như tôi thì chỉ có xuống dưới xếp hàng đợi xe nước sạch đến thì mới có nước sinh hoạt", anh Bá Tuấn cư dân tòa HH02A - KĐT Thanh Hà chia sẻ.

Trong ngày 23/10 có khoảng 10 xe bồn nước sạch hỗ trợ nước cho người dân.

Mặc dù tình trạng mất nước đã được cải thiện, thế nhưng chất lượng nước không đảm bảo, không an toàn để sử dụng, vì vậy số nước được lấy trực tiếp từ vòi thường được cư dân dùng để xả bồn cầu, vệ sinh,... chứ không dám ăn uống, nấu nướng.

Chị Nguyễn Bích Hà, cư dân KĐT Thanh Hà cho biết trong ngày hôm nay (23/10) chỉ có khoảng 10 chuyến xe bồn chứa nước đến hỗ trợ, ít hơn so với những hôm trước, lượng nước hạn chế nên người dân phải chia sẻ, kiên nhẫn chờ đến lượt.

Sau loạt chỉ đạo, 'hành trình' đi tìm nước sạch của cư dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn còn nhiều gian nan - Ảnh 4.

"Hành trình" đi tìm nước sạch của cư dân KĐT Thanh Hà vẫn còn gian nan.

"Nước lấy trực tiếp từ vòi hôm màu xanh, hôm lại đục như nước vo gạo, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ không dám đụng vào, chỉ dùng để xả bồn cầu, cọ rửa nhà vệ sinh... Nước để ăn uống, tắm rửa nhà tôi vẫn phải đi mua, xếp hàng lấy từ các xe nước sạch để dùng dần. Hôm nào tích trữ đủ rồi thì thôi tạm nghỉ một hôm không lấy nước để nhường người khác. Chẳng biết hành trình này còn kéo dài đến bao giờ, quá vất vả", chị Hà nói.

Hà Nội hiện có 16 nhà máy nước, không kể một số trạm nhỏ bố trí đều khắp trên địa bàn thành phố để khai thác nước ngầm. Mặc dù hệ thống cấp nước Hà Nội đã được cải thiện đáng kể, song hệ thống cấp nước khu vực phía Nam vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Mức độ dịch vụ của hệ thống cấp nước còn thấp, chưa đảm bảo độ tin cậy đối với khách hàng.

Sau loạt chỉ đạo, 'hành trình' đi tìm nước sạch của cư dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn còn nhiều gian nan - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ xếp hàng chờ lấy nước từ các xe bồn.

Chất lượng nước cấp cho một số nơi, một số thời điểm, nhất là vào mùa hè không ổn định, không đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Tiêu chuẩn cấp nước bình quân cho ăn uống sinh hoạt của TP Hà Nội chỉ đạt xấp xỉ 100 lít/người ngày đêm, mặc dù lưu lượng tính toán bình quân cho một đầu người là 150 lít /ngày đêm.

Được sử dụng nước sạch là một nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân. Với một đô thị phát triển nóng như Hà Nội, việc cung cấp nước sạch đủ cho nhân dân lại càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ giúp ổn định đời sống của người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Xem thêm video được quan tâm:

Hai xe máy đi ẩu va chạm 'nảy lửa' ngay trước mũi ô tô.


Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Thời sự -

GĐXH - Khoảng đầu tuần sau, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, mưa to nhiều nơi; Tài khoản giao dịch điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội… phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản VNeID trước 31/12/2026.

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Thời sự -

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.