Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau xăng tăng là… giá nổi

Thứ hai, 13:39 12/03/2012

GiadinhNet - Gần một tuần sau khi quyết định điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu, giá nhiều mặt hàng cũng rục rịch tăng.

Biểu hiện rõ nhất là giá cước vận tải. Các chuyên gia kinh tế cũng quan ngại rằng việc tăng giá xăng lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình lạm phát, thị trường và người tiêu dùng.
 
Rau xanh trở thành thức ăn chính của nhiều gia đình. Ảnh: MH
 
“Nước nổi buộc bèo phải lên” theo
 

Ông Vương Chí Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: “Việc tăng giá hàng hóa thời gian tới là điều khó tránh khỏi. Chi cục sẽ tiến hành kiểm soát hàng hóa và giá cả chặt chẽ hơn nữa để tránh chuyện tăng giá bất thường. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua bán đúng giá đã niêm yết. Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định. Đối với hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá là giá của doanh nghiệp đã đăng ký giá với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền… Việc minh bạch giá bán sẽ tránh tình trạng tăng giá bất thường mà nếu có chỉ là tăng giá được kiểm soát- một yếu tố quan trọng để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.   

Theo thông tin từ Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội đã nhận được hơn 10 kiến nghị của các doanh nghiệp taxi về điều chỉnh tăng giá cước như: taxi Mê Kông, taxi Vạn Xuân... Bởi mức tăng giá xăng dầu lần này, nhiều doanh nghiệp nêu vấn đề cần tăng cước từ 500 - 1.000 đồng/km.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, xăng tăng giá 10% thì giá cước vận tải sẽ tăng tương ứng ở mức 5% và dầu diezel tăng mức 5% thì giá cước vận tải tăng 2%. Chắc chắn sẽ tác động đến hoạt động vận tải của các doanh  nghiệp. Tuy nhiên với phương tiện vận tải sử dụng dầu diezel thì có lẽ không phải tăng cước, do mức tăng thấp, nhưng với doanh nghiệp taxi chủ yếu dùng xăng, khó tránh được việc tăng giá. Theo ông Hùng, có thể xe tải và xe khách sẽ tăng giá trước vì thủ tục đơn giản hơn, còn taxi phải hàng tuần sau vì cần thời gian kiểm định lại đồng hồ tính cước.

Theo Hiệp hội Vận tải Ôtô TPHCM, trong tuần tới Hiệp hội  này sẽ chính thức điều chỉnh giá cước taxi tăng từ 500- 1.500 đồng/km. 

Điều chỉnh cước nhanh nhất và dễ dàng nhất có lẽ là giới “xe ôm”. Anh Nguyễn Hữu Hà, chạy xe ôm ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Xăng tăng thì giá xe chở khách cũng phải tăng, đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ khó khăn chung nên tôi cũng không tăng mạnh, chỉ đủ để bù chi. Nghĩa là cứ chạy 10km thì tôi tính thêm tiền khách từ 5.000 - 10.000 đồng”.

Anh Trần Văn Linh, lái xe khách tuyến Hà Nội – Nam Định cũng cho biết: “Nước nổi thì buộc bèo phải lên” thôi, nó là chuyện cực chẳng đã. Hành khách kêu ầm ầm nhưng chúng tôi vẫn phải thu thêm mỗi khách là 5.000 đồng. Trước đây giá cước là 50.000 đồng/người thì bây giờ là 55.000 đồng/người”.

Với việc tăng giá mạnh của hàng loạt mặt hàng thiết yếu  như gas, xăng dầu, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội dự báo sắp tới giá của nhiều hàng hóa sẽ lại rủ nhau tăng, dù mức giá hiện nay đã khá cao.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị Co.opMart, trong khoảng 1 tháng nữa Co.opMart vẫn sẽ chưa tăng giá vì chủ động dự trữ được một lượng hàng hóa đáng kể. Co.opMart cũng đã thực hiện ứng vốn trước cho các doanh nghiệp cung ứng các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm nguồn cung ổn định. Còn với các doanh nghiệp đề nghị tăng giá, Co.opMart sẽ bàn bạc cụ thể và đưa ra tỷ lệ tăng giá ở mức hợp lý. Tuy nhiên trước khi tăng sẽ có một lộ trình trễ nhất định.

Bà Đỗ Thanh Huyền, phụ trách truyền thông, siêu thị BigC cũng cho rằng, việc đồng loạt tăng giá của những mặt hàng thiết yếu như gas, xăng dầu và thời gian tới là điện thì rất có thể sẽ có nhiều nhà cung cấp gửi đơn đề nghị tăng giá. Tuy nhiên, nhà cung cấp sẽ phải giải trình lý do tăng giá và mức tăng cũng phải hợp lý. Nếu BigC thấy hợp lý sẽ chấp thuận nhưng bao giờ cũng có độ trễ nhất định, mà độ trễ này cũng là dài nhất có thể, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
 
Thích nghi bằng   hạ chất lượng sống

Bà Lê Thị Hòa, phố Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội than thở: “Đêm nghĩ đến các khoản chi mà mất ngủ, còn sáng dậy phải đi chợ mua đồ ăn nghĩ đến thâm hụt tiền thì phát ốm. Tôi đã tiết kiệm hết mức có thể rồi mà vẫn thiếu trước hụt sau. Giá xăng tăng rồi các loại giá liên quan cũng sẽ lên theo thì chỉ còn nước tiếp tục hạ thấp chất lượng sống xuống thêm nấc nữa”.

Chị Tô Thị Nguyệt rầu rĩ: “Giá gas, giá sữa tăng vù vù khiến tôi còn chưa hết bàng hoàng, bây giờ lại thêm giá xăng và ít ngày tới lại đến phiên giá điện. Muốn điên đầu với giá. Vì hàng trăm khoản phải chi mà khoản nào cũng cao chót vót, trong khi thu nhập công nhân viên chức như vợ chồng tôi thì không bao giờ đuổi kịp giá”.

Ông Nghiêm Chí Mỳ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Hà Nội cho rằng, việc giá xăng dầu tăng thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến đầu vào của giá nhiều mặt hàng. Nhưng việc tăng giá này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lạm phát vì yếu tố để tăng giá không có nhiều. Mặt khác, hiện nay sản xuất còn đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất cho nên yếu tố giảm phát nhiều hơn.
 Còn chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trưởng giá cả cho rằng, việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới tình hình lạm phát, thị trường và người tiêu dùng. Mục tiêu lạm phát một con số mà Chính phủ đề ra sẽ gặp khó khăn.

Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh hiện nay, Chính phủ phải điều hành các công cụ vĩ mô một cách linh hoạt và hiệu quả để chống lạm phát và duy trì tăng trưởng. Đồng thời phải có chính sách trợ giá đối với người nghèo nhằm hạn chế tình trạng giá càng lên cao càng hạ chất lượng sống của người dân.
                                                                                                                                                                                   
Mai Hạnh
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Tin sáng 29/4: Tình tiết bất ngờ vụ thi thể nữ ‘khô’ trên ghế sofa ở Hà Nội; khách Tây bức xúc bị 'chặt chém' 500.000 đồng 3 quả dứa tại phố cổ

Thời sự - 15 phút trước

GĐXH - Vụ thi thể nữ “khô” trên ghế sofa, lực lượng chức năng thông tin thêm một số tình tiết quan trọng; Bị “chặt chém” 3 quả dứa 500.000 đồng tại phố cổ Hà Nội, nữ du khách nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức.

6 thực phẩm rẻ tiền bổ sung nội tiết tố nữ cho phụ nữ tiền mãn kinh

6 thực phẩm rẻ tiền bổ sung nội tiết tố nữ cho phụ nữ tiền mãn kinh

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 phút trước

GĐXH - Việc chăm sóc sức khỏe bằng cách bổ sung một số thực phẩm tăng cường nội tiết tố có thể làm giảm các triệu chứng ở thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Đặc biệt những loại thực phẩm này có giá khá rẻ từ 20.000- 50.000 đồng/bữa.

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 9 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 9 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Top