Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sở GD&ĐT Hải Phòng lên tiếng vụ nữ sinh cấp 3 huyện Kiến Thụy bị bạn đánh nhập viện

Thứ năm, 11:22 24/03/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng nhận định, đây là vụ việc liên quan đến bạo lực học đường và an toàn trường học. Các học sinh trên đã mâu thuẫn trong trường và hẹn nhau ra ngoài nhà trường giải quyết sau đó dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Cách đây 2 ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh một nữ sinh trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) nhập viện với nhiều thương tích.

Liên quan đến sự việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hải Phòng vừa có thông tin chính thức. Cụ thể, ngày 23/3, đơn vị nhận được thông tin trên mạng xã hội về việc học sinh trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy) xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Ngay sau đó Sở GD&ĐT đã thành lập đoàn công tác về làm việc trực tiếp tại Trường THPT Nguyễn Huệ.

Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng vụ nữ sinh cấp 3 huyện Kiến Thụy bị bạn đánh nhập viện - Ảnh 1.

Vụ việc nữ sinh bị bạn đánh được người nhà chia sẻ lên mạng xã hội

Theo đó, trong giờ ra chơi tiết thứ 2 buổi chiều ngày 22/3, nữ sinh Phạm Trần N. L (lớp 10C5) cùng em Vũ Thị D.L. (lớp 11B2) có xảy ra xích mích trong lúc đi rửa tay dẫn đến lời qua tiếng lại và mâu thuẫn. Sự việc này đã được quản sinh nhà trường can ngăn và yêu cầu học sinh giải tán về lớp.

Sau khi kết thúc buổi học, đến 16h55 chiều cùng ngày, hai nữ sinh tự hẹn nhau ra ngoài trường để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến việc đánh nhau. Hiện nay các học sinh nói trên đang điều trị tại bệnh viện, nữ sinh Phạm Trần N.L điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, còn em Vũ Thị D.L điều trị tại Bệnh viện huyện Kiến Thụy.

Đến tối cùng ngày, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ nhận được thông tin vụ việc và liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, bộ phận quản sinh để xác minh, yêu cầu triệu tập cuộc họp vào đầu giờ làm việc ngày 23/3.

Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng vụ nữ sinh cấp 3 huyện Kiến Thụy bị bạn đánh nhập viện - Ảnh 2.

Hình ảnh nữ sinh Phạm Trần N.L nhập viện điều trị

Sáng 23/3, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp giữa BGH, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, quản sinh và phụ huynh học sinh của hai em (Cả hai phụ huynh đều vắng mặt vì lý do phải chăm con trong viện). Trong cuộc họp, các bộ phận cung cấp thông tin về sự việc và nhà trường yêu cầu các học sinh có liên quan viết tường trình vụ việc, đại diện BGH, giáo viên chủ nhiệm đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe các học sinh cũng như động viên gia đình.

Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, Công an thị trấn Núi Đối tiếp tục xác minh sự việc; đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tư tưởng cho học sinh, ổn định tình hình nhà trường.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT, đây là vụ việc liên quan đến bạo lực học đường và an toàn trường học. Các học sinh trên đã mâu thuẫn trong trường và hẹn nhau ra ngoài nhà trường giải quyết sau đó dẫn đến xô xát, đánh nhau. Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ, Hiệu trưởng nhà trường đã nắm bắt tình hình, phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an thị trấn để tiếp tục xác minh vụ việc, thăm hỏi động viên sức khỏe học sinh đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT.

Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng vụ nữ sinh cấp 3 huyện Kiến Thụy bị bạn đánh nhập viện - Ảnh 3.

Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy) nơi xảy ra vụ việc

Sở GD&ĐT kiến nghị với UBND huyện Kiến Thụy: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất vụ việc. Yêu cầu trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương và Công an thị trấn để xác minh vụ việc trước khi có các quyết định liên quan đến xử lý kỷ luật học sinh, theo dõi nắm bắt tình hình sức khỏe của các học sinh.

Tuyên truyền, nhắc nhở đến cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường về công tác phòng, chống bạo lực học đường, tuyên truyền Luật An ninh mạng và nhắc nhở việc phát tán thông tin bạo lực học đường lên mạng xã hội, chú ý công tác tư vấn, nắm bắt tình hình học sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 9 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Tiết học của học sinh lớp 6 ở Hà Nội và CEO Apple Tim Cook có gì đặc biệt?

Tiết học của học sinh lớp 6 ở Hà Nội và CEO Apple Tim Cook có gì đặc biệt?

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Giáo dục - 17 giờ trước

Vinschool - Hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là "làn gió mới" đem chương trình giáo dục toàn diện tới Thành phố đảo Ngọc.

Tin vui cho hàng triệu thí sinh muốn được tuyển thẳng vào các trường CAND năm 2024

Tin vui cho hàng triệu thí sinh muốn được tuyển thẳng vào các trường CAND năm 2024

Giáo dục - 18 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, việc tuyển thẳng các thí sinh vào các trường CAND là một trong những điểm mới đáng chú ý trong hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2024 do Bộ Công an mới ban hành.

Hơn 50 trường đại học công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực 2024

Hơn 50 trường đại học công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực 2024

Giáo dục - 19 giờ trước

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký tham dự các kỳ thi đánh giá năng lực cao kỷ lục. Đến nay, hơn 50 trường đại học công bố điểm sàn.

Công bố các mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2024

Công bố các mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2024

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ GD&ĐT vừa công bố thời gian tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Thêm một ngành học có mức thu nhập cao mà rất ít ai biết đến

Thêm một ngành học có mức thu nhập cao mà rất ít ai biết đến

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh các ngành học CNTT,; Luật thương mại quốc tế; Kiểm toán nhà nước,... Xã hội học cũng là một ngành học được đánh giá là có việc làm rộng mở trong tương lai và đang được nhiều trường đại học đào tạo.

Từ 15/4, danh sách 195 trường trên cả nước công bố xét tuyển đại học bằng học bạ 2024 mới nhất

Từ 15/4, danh sách 195 trường trên cả nước công bố xét tuyển đại học bằng học bạ 2024 mới nhất

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH – Tính đến ngày 15/4 đã có gần 200 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Cập nhật danh sách mới nhất trong bài viết dưới đây.

Top