Số người chết vượt xa Trung Quốc, Italy "sốc" khi ca nhiễm mới tăng thêm gần 6.000, hơn 620 người tử vong sau 1 đêm
GiadinhNet - Sáng nay (21/3), Itlay ghi nhận thêm 5.986 người nhiễm mới và 627 người chết vì COVID-19 sau 1 đêm. Tổng số người tử vong ở Italy đã vượt xa Trung Quốc.
Số người tử vong tại Italy vượt 4.000 ca
Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, đến sáng nay, Italy đã ghi nhận thêm 627 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Nam Âu này lên thành 4.032 ca.
Italy cũng ghi nhận thêm 5.986 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 47.021 trường hợp. Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại có 16.020 ca phải nhập viện, 2.655 trường hợp phải điều trị tích cực.

Bệnh viện Papa Giovanni XXIII ở Bergamo có 900 giường thì gần một nửa trong số này đã dành cho bệnh nhân COVID-19. Ba trong số bốn lãnh đạo của bệnh viện cũng đổ bệnh (Ảnh: AFP)
Theo tờ Washington Post, các nhà hỏa thiêu ở những vùng tâm dịch hoạt động 24/7. Trên báo giấy, người ta phải tăng số trang dành cho mục cáo phó lên gấp 5 lần với chi chít tên ảnh người quá cố khiến có người ví von như bản tin người tử trận.
Các nhà xác tại hai bệnh viện ở thành phố Bergamo, miền bắc nước Ý hầu như trong tình trạng không còn chỗ chen chân vì chật cứng các quan tài.
Với những người bệnh nặng, người cuối cùng họ thấy là các y bác sĩ đang điều trị cho mình. Những người thân nhất cũng không được vào trong giờ phút chia ly. Đó thật sự là một bi kịch ở nước Ý, báo Washington Post của Mỹ mô tả.

Phần lớn các trường hợp tử vong ở Ý là người cao tuổi, có sẵn các bệnh nền như cao huyết áp, thậm chí ung thư (Ảnh: AFP)
Một nhân viên trực đường dây cấp cứu của Bệnh viện Papa Giovanni XXIII cho biết mỗi ngày nhận gần 2.500 cuộc gọi cấp cứu nhưng số lượng xe cứu thương có hạn, buộc nhiều người phải chờ đợi. Có trường hợp bị đau tim phải chờ gần 1 tiếng mới nói chuyện được với tổng đài vì tất cả các đường dây đều bận.
Tình trạng quá tải tại các bệnh viện trong vùng dịch là điều không thể tránh khỏi mặc dù nhà chức trách đã nỗ lực hết sức, bao gồm cả việc dựng các bệnh viện dã chiến.
Một bác sĩ làm việc trong khoa hồi sức tích cực ở thành phố Bergamo thừa nhận số bệnh nhân nhiều đến nỗi giờ đây phải lựa chọn người nặng nhất để điều trị.
Bergamo trở thành "thành phố ma" khi chỉ có xe cứu thương và xe tang chạy trên đường buổi tối. Một người chuyên xử lý các tin cáo phó cho một tờ báo địa phương chua chát ví von số người chết nhiều đến nỗi phải tăng trang cáo phó từ 2 lên 10 trang mỗi số.
Cũng theo cơ quan Bảo vệ Dân sự, Italy có tất cả 5.129 ca đã hồi phục, tăng 689 ca so với một ngày trước đó.
Dịch bệnh lan ra 184 quốc gia và vùng lãnh thổ với diễn biến phức tạp
Tính đến 7h30 sáng nay, thế giới ghi nhận 275.225 người mắc và 11.384 người tử vong vì COVID-19. Dịch bệnh lan ra 184 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với số ca nhiễm mới và tử vong tăng nhanh, Tây Ban Nha và Đức chính thức đẩy Iran xuống vị trí thứ tư sau Italy. Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.433 người nhiễm mới và 262 người tử vong sau một đêm, nâng tổng số ca mắc là 21.510 và 1.093 người tử vong.
Nước Đức đến sáng nay đã ghi nhận có 19.848 ca nhiễm (tăng 4.528) và 68 ca tử vong (tăng 24).
Iran tiếp tục ghi nhận thêm 1.237 người nhiễm mới và 149 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên 19.644, tử vong là 1.433 người.
Trong ngày 20/3, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Pháp tiếp tục diễn biến phức tạp, nước này nhiều khả năng phải kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc, so với thời hạn 15 ngày như dự kiến.
Pháp được xem là quốc gia châu Âu đang phải chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 chỉ sau Italy. (Ảnh: AFP)
Tính đến nay, nước Pháp ghi nhận 12.612 ca nhiễm Sars-CoV-2, tăng lên 1.617 ca trong vòng 24 giờ, với tổng cộng 450 ca tử vong, tăng 78 ca so với ngày trước. Có tới 87% số ca tử vong là người trên 70 tuổi. Hiện 5.226 bệnh nhân đang được nhập viện, trong đó gần 1.300 ca bệnh nặng. Tính đến sáng nay, đã có 1.587 người được chữa khỏi và xuất viện.
Rạng sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), Chính phủ Anh đã thông báo một số biện pháp phong tỏa có giới hạn để đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang bùng phát và lây lan mạnh tại nước này.
Quyết định trên được đưa ra sau Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson nhóm họp để cân nhắc các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Đến nay, nước Anh có tổng ca nhiễm bệnh là 3.983 người (tăng 714) và 177 người tử vong (tăng 33).
Chính quyền thành phố Jakarta (Indonesia) quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trước sự gia tăng các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại thành phố này trong 14 ngày.
Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại Indonesia (Ảnh: RRI)
Thống đốc Jakarta cũng đảm bảo sẽ cung cấp đủ thực phẩm cho người dân trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, Thống đốc Jakarta đã yêu cầu các trường học trong thủ đô đóng cửa cho tới cuối tháng 3 và yêu cầu người dân không rời khỏi thành phố trong vòng 3 tuần.
Tình trạng khẩn cấp tại Jakarta được ban bố do sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc và tử vong vì COVID-19 trong hai tuần gần đây. Tính đến sáng nay (21/3), thủ đô Jakarta ghi nhận 215 trường hợp trong số 369 trường hợp mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có 18 ca tử vong. Các nhân viên y tế địa phương đều đã quá tải khi phải xử lí các ca bệnh. Theo báo cáo của thành phố, có 25 nhân viên y tế tại Jakarta mắc COVID-19 và một người trong số đó đã tử vong.
Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới tại viện điều dưỡng với 57 ca bệnh
Ngày 20/3, giới chức Hàn Quốc thông báo về ổ dịch mới tại tỉnh Daegu - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.
Thông báo cho biết ổ dịch mới đã được phát hiện tại một viện điều dưỡng ở Daegu. Trong 3 ngày qua, tổng cộng 57 người, bao gồm nhân viên y tế và bệnh nhân tại viện này, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm virus tại đây.
Hành khách đến sân bay quốc tế Incheon, phía tây Seoul, được các nhân viên kiểm dịch kiểm tra sốt vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. (Ảnh: Yonhap)
Chính quyền sở tại đang tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và nhân viên làm việc tại viện điều dưỡng nói trên cũng như các cơ sở có liên quan trong khu vực.
Cùng ngày, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, cho biết số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 102 người, hầu hết là người lớn tuổi. Tổng số ca mắc COVID-19 tại xứ Hàn hiện là 8.653 ca, trong đó 70% các ca nhiễm tập trung tại Daegu - thành phố lớn thứ 4 ở nước này với dân số 2,5 triệu người. Có khoảng 10% bệnh nhân là người già trên 80 tuổi với tỷ lệ tử vong là 1,09%.
Hơn 170.000 người Mỹ đã được xét nghiệm COVID-19
Đến nay, Mỹ đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho khoảng 170.000 người và đang nỗ lực đẩy nhanh việc xét nghiệm trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh.
Trả lời phỏng vấn Truyền hình CNN ngày 20/03, Tiến sĩ Deborah Birx, Điều phối viên Nhóm đặc trách ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng cho biết: "Tất cả những gì tôi có thể nói đó là nhìn chung tỷ lệ dương tính dao động từ 9% đến 11. Nếu 90% là âm tính, bạn có hiện tính toán số lượng xét nghiệm chúng tôi đã thực hiện. Xin đảm bảo rằng chúng tôi có thể phục vụ tất cả mọi người với phương pháp xét nghiệm chất lượng."
Mỹ đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho khoảng 170.000 người. (Ảnh: AFP)
Hiện tại, việc xét nghiệm COVID-19 tại Mỹ đang được tiến hành thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các phòng thí nghiệm y tế công cộng, bệnh viện và phòng thí nghiệm thương mại.
Trong diễn biến có liên quan, một nhân viên Văn phòng của Phó Tổng thống Pence vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Katie Miller, Thư ký Báo chí của ông Pence cho biết, đã nhận được thông báo trên vào chiều tối ngày 20/3. Tuy nhiên, bà Miller khẳng định, cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Pence đều không ai tiếp xúc gần với cá nhân này.
Tính đến sáng nay, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt tới 5.593 người, thêm 49 ca tử vong. Tổng số người nhiễm và tử vong nước này là 19.382 và 256.
Minh Trang (th)
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
