Số người nhiễm COVID-19 tại Nga vượt lên thứ tư thế giới, Mỹ sốc vì tỷ lệ thất nghiệp 'chưa từng có'
GiadinhNet - Đến sáng 12/5, diễn biến dịch bệnh trên thế giới có sự đảo chiều mạnh. Trong khi các nước vốn được coi là tâm dịch thế giới đang giảm mạnh số ca nhiễm và tử vong như Tây Ban Nha, Italy thì Nga đã vượt lên đứng thứ tư về số người nhiễm. Brazil vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng. Các chuyên gia Mỹ sốc với tỷ lệ thất nghiệp chưa từng có do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2 Đến 8h45 sáng nay 12/5, thế giới ghi nhận 4.254.778 người nhiễm, 287.293 người tử vong vì dịch COVID-19. Dịch bệnh có xu hướng giảm tại nhiều nước song vẫn còn khá cao tại Mỹ, Anh và Nga.
Đến sáng nay, Mỹ tiếp tục có thêm 18.196 người nhiễm mới và 1.008 người thiệt mạng. So với hôm qua (11/5), số ca nhiễm mới của Mỹ có giảm nhưng số người tử vong sau một ngày giảm lại tăng lên. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ hiện tại là 1.385.834, trong đó có 81.795 người tử vong.
Hiện New York, tâm dịch của nước Mỹ đã bắt đầu nới lỏng biện pháp phong tỏa, từng bước mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế. Theo đó, các khu vực nào của bang New York muốn mở cửa hoạt động lại phải đáp ứng được 7 tiêu chí, trong đó là về số ca tử vong giảm, điều kiện về giường bệnh, xét nghiệm, công tác truy xuất tiếp xúc và số người nhập viện giảm.
Trong bối cảnh dịch bệnh có tín hiệu giảm thì các nhà kinh tế Mỹ đã cho biết họ sốc khi xem công bố về báo cáo việc làm tháng 4.
Số người thất nghiệp tại Mỹ đã tăng kỷ lục. (Ảnh: Reuters)
Theo các chuyên gia này, điều họ chưa từng chứng kiến là chỉ trong 1 tháng, Mỹ đã mất khoảng 20,5 triệu việc làm. Đây là con số kỷ lục đã xóa bỏ gần như toàn bộ việc làm người Mỹ có được trong 10 năm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng lên con số cao nhất so với thời điểm đại suy thoái 2008-2009. Nếu như cách đây 2 tháng tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm qua với 3,5% thì nay con số này đã lên tới 14,7%. Theo giới, phụ nữ là đối tượng bị mất việc nhiều nhất và tỷ lệ thất nghiệp ở người gốc Tây Ban Nha và người lao động da màu là 18,9% và 16,7%.
Tây Ban Nha tiếp tục có một ngày số ca tử vong giảm ấn tượng. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 3.480 ca nhiễm nhưng chỉ có 123 ca tử vong. Số người tử vong tại Tây Ban Nha ngày hôm qua là con số thấp nhất kể từ ngày 19/3 tại nước này. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây là 268.143 và 26.744.
Nước Anh đang có tổng số người nhiễm cao thứ 3 thế giới song tổng số ca tử vong lại đang đứng thứ hai, sau Mỹ. Hiện quốc gia xứ sở sương mù đang có 223.060 người nhiễm (tăng 3.877) và 32.065 người chết vì COVID-19 (tăng 210 ca).
Chính phủ Anh ngày hôm qua đã công bố kế hoạch hồi phục sau dịch COVID-19 gồm 3 bước: Giai đoạn 1, từ ngày 14/5, người dân được ra khỏi nhà cho các hoạt động thể dục, giải trí với người thân và giao tiếp 1-1 với người khác. Giai đoạn 2: Từ ngày 1/6, mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh bán lẻ không thiết yếu theo hướng dẫn giãn cách xã hội. Giai đoạn 3: Từ 4/7, các doanh nghiệp mở cửa trở lại căn cứ theo tình hình dịch bệnh tại thời điểm đó.
Với tổng số ca nhiễm COVID-19 là 221.344 ca, nước Nga đã vượt Italy, trở thành quốc gia có số ca mắc cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Anh. Trong 24 giờ qua, số người nhiễm mới tại Nga lại ghi nhận con số kỷ lục mới 11.656 ca. Tổng số ca tử vong tại nước này hiện đang là 2.009 người (tăng 94 người).
Điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong 24 giờ qua, Italy tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong giảm. Italy hiện có số người nhiễm và tử vong vì dịch bệnh là 219.814 (tăng 744) và 30.739 (tăng 179). Nước Pháp, số ca tử vong tăng 263 trường hợp, tăng hơn 193 ca so với ngày 11/5.
Trong khi nhiều nước châu Âu bắt đầu từng bước có các hoạt động kinh tế trở lại bình thường ở các nước như Áo, Bulgaria và Gruzia thì tại Mỹ Latinh, dịch bệnh vẫn căng thẳng, đặc biệt là ở Brazil, tâm dịch ở khu vực Mỹ Latinh. Đến sáng 12/5, quốc gia này có thêm 220 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 11.343 người, tỷ lệ tử vong tại nước này đang ở mức khá cao 6,8%. Tổng số ca nhiễm tại đây đang ghi nhận là 166.162 người.
Tại châu Á, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Để nhận được tiền hỗ trợ, người dân sẽ phải đăng ký bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tiền trợ cấp sẽ đến tay người dân thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ tiền mặt. Bắt đầu từ ngày 13/5, Seoul sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch mới, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm trong giờ cao điểm.
Tại Đông Nam Á, dịch bệnh vẫn gia tăng tại Singapore, Indonesia, Phillipines...
Singapore vẫn tiếp tục ghi nhận thêm 486 ca nhiễm mới, không có trường hợp tử vong nào trong nhiều ngày qua. Hiện "quốc đảo sư tử" này đang ứng dụng công nghệ trong việc theo dõi và khoanh vùng các ca nhiễm.
Từ ngày 23/4, Singapore đã bắt đầu triển khai ứng dụng SafeEntry tại một số điểm có nguy cơ lây nhiễm. Ứng dụng này có thể theo dõi lịch sử ra vào của các cá nhân tại các 2.100 địa điểm có dịch vụ thiết yếu như siêu thị, phòng khám, các cửa hàng ăn uống.
Singapore đã bắt đầu triển khai ứng dụng SafeEntry tại một số điểm có nguy cơ lây nhiễm tại 2.100 địa điểm. (Ảnh minh hoạ)
Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 37 trường hợp nhiễm mới và 18 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này là 14.265 và 991.
Tại Philippines, có thêm 292 ca mắc mới và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên thành 11.086 và 726. Số ca nhiễm tại quốc gia này đứng thứ ba tại Đông Nam Á song số ca tử vong lại đứng thứ hai, sau Indonesia.
Tại Malaysia, trong 24 giờ qua có thêm 70 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 6.726 ca. Số ca tử vong tại nước này tăng thêm 1 người lên 109 trường hợp.
Tình hình dịch bệnh tiếp tục cho thấy các tín hiệu khả quan tại Việt Nam, Lào và Campuchia...
H.Anh
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 13 giờ trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
