Số người nhiễm mới ở Iran tăng sốc, gấp gần 11 lần so với Trung Quốc

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến 21h30 đêm nay (7/3), số người nhiễm virus SARS-Cov-2 tại Iran tăng vọt lên 5.823, tăng 1.076 người so với ngày hôm qua. Số ca tử vong của Iran tăng lên 145 người.


Số người nhiễm mới ở Iran tăng sốc, gấp gần 11 lần so với Trung Quốc - Ảnh 1.

 

Ca nhiễm mới trong ngày tăng gấp 11 lần so với Trung Quốc

Iran đã công bố thêm 21 ca tử vong vì virus corona và 1.076 ca nhiễm mới. Tổng cộng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 5.823, con số tử vong là 145 người.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, số ca nhiễm mới ghi nhận được ở nước này là 99 trường hợp và thêm 28 người tử vong vì virus corona, chủ yếu tại thành phố Vũ Hán.

Như vậy, trong ngày hôm nay, số ca nhiễm mới tại Iran đã gấp 10,8 lần so với Trung Quốc - nơi khởi phát dịch virus corona.

"Hơn 16.000 người đã nhập viện vì nghi ngờ nhiễm bệnh", người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Ông cho biết thêm rằng 1.669 ca nhiễm đã bình phục tại Iran.

Số người nhiễm mới ở Iran tăng sốc, gấp gần 11 lần so với Trung Quốc - Ảnh 3.

Khử trùng trước lăng mộ giáo sĩ Reza tại Mashhadj, nơi thu hút hàng năm hơn 20 triệu người đến viếng. Ảnh 27/02/2020. WANA via REUTERS

2 nghị sĩ tử vong vì COVID-19

Trong số các ca tử vong mới được ghi nhận có bà Fatemeh Rahbar, nữ nghị sĩ quốc hội mới trúng cử, đã qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới hôm 6/3. Đây là nữ nghị sĩ quốc hội đầu tiên qua đời vì COVID-19. 

Trước bà Rahbar, ông Mohammad Ali Ramazani Dastak, nghị sĩ vừa được bầu làm đại diện cho thành phố Astana Ashrafieh hôm 21/1, có kết quả dương tính với virus corona và qua đời hôm 29/2.

Số người nhiễm mới ở Iran tăng sốc, gấp gần 11 lần so với Trung Quốc - Ảnh 4.

Fatemeh Rahbar, nữ nghị sĩ Iran đầu tiên thiệt mạng vì COVID-19 - (Ảnh: Tehran Times)

Nước Cộng hòa Hồi giáo đang là một trong những ổ dịch COVID-19 lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Thủ đô Tehran của Iran vẫn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên cả nước, với 1.539 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Hơn 300 ca bệnh mới đã được ghi nhận tại tỉnh Mazandaran, địa điểm du lịch hàng đầu ở phía bắc của Tehran trên Biển Caspi. 

Ông Jahanpour cho biết: "Từ trước đến nay, tỉnh Mazandaran luôn đứng đầu danh sách số ca bệnh trên cả nước vì lệnh phong tỏa giao thông cần thiết không được áp đặt tại đây".

"Việc không đánh giá đúng tình hình thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc và mạo hiểm sức khỏe của chính họ cũng như những người khác", ông nói thêm.

Các bác sĩ Iran cũng cho rằng tình hình nghiêm trọng hiện nay còn là hậu quả của việc chính quyền từ chối cách ly thánh địa Qom, tâm chấn của dịch COVID-19 tại Iran. Chính ở thành phố thánh này mà các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên đã xuất hiện. Qom lại là một địa điểm hành hương, luôn thu hút đông đảo tín đồ thuộc hệ phái Hồi Giáo Shia ở Iran và nước ngoài.

Iran đã đóng cửa các trường học và đại học cho đến đầu tháng 4 để ngăn chặn virus corona lây lan. Tuy nhiên, khi dịp lễ đến gần, người dân bắt đầu đi du lịch, đặc biệt là đến những địa điểm thu hút du khách ở các tỉnh phía bắc, theo ông Jahanpour.

Lệnh trừng phạt của Mỹ đang làm trầm trọng tình hình dịch bệnh ở Iran

Các tổ chức và nhà phân tích toàn cầu đã bày tỏ mối quan ngại với tác động của các biện pháp trừng phạt đối với quyền và sức khỏe của người Iran.

Số người nhiễm mới ở Iran tăng sốc, gấp gần 11 lần so với Trung Quốc - Ảnh 5.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn đang cản trở Iran tiếp cận với thiết bị y tế, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dịch bệnh của Iran do thiếu thương mại và thiếu nguồn cung cấp y tế quan trọng, theo tờ Thời báo Toàn cầu.

"Dịch bệnh ở Iran hiện đang nghiêm trọng. Chúng tôi cần hỗ trợ quốc tế vì các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này khiến cho sự giúp đỡ quốc tế không thể tiếp cận được", một học giả người Iran làm việc tại Geneva nói với Thời báo Toàn cầu.

Trong vòng 24 giờ, Đại sứ quán Iran tại Trung Quốc đã nhận được 4 triệu nhân dân tệ (576.800 USD) sau khi Đại sứ quán công bố một bài đăng trên Sina Weibo hôm thứ Tư, nói rằng Iran đang cần khẩn cấp các vật liệu như khẩu trang, khẩu trang phòng độc và bộ dụng cụ xét nghiệm virus.

Các nhà phân tích cho biết Mỹ đã miễn trừ một phần hàng hóa nhân đạo thông qua một số kênh gần đây, nhưng chỉ có tên. Những hạn chế về giao dịch tài chính và sự miễn cưỡng của các tổ chức tài chính nhằm tạo thuận lợi cho thương mại liên quan đến Iran đã khiến việc tiếp cận nguồn cung cấp y tế trở thành một thách thức dai dẳng.

Một bác sĩ từ chối nêu tên ở Tehran nói với Thời báo Hoàn cầu rằng Iran hầu như không tự cung cấp đủ nguồn cung cấp y tế, nhưng một số mặt hàng chuyên gia đang rất thiếu và cần phải nhập khẩu vì năng lực sản xuất hạn chế của Iran. Nhưng có những khó khăn trong việc có được chúng vì các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Mặc dù Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố cứu trợ một phần vào ngày 28 tháng 2 để cho phép viện trợ nhân đạo đến Iran thông qua Thụy Sĩ, nhiều công ty vẫn ngần ngại xuất khẩu vật tư y tế quan trọng vì lo ngại trả đũa từ Mỹ, ngoài những lo ngại về thủ tục giao dịch khó khăn .

Chính phủ Hoa Kỳ đã khởi xướng các biện pháp trừng phạt "cứng rắn nhất từ ​​trước đến nay" đối với ngành công nghiệp và ngân hàng Iran vào tháng 11 năm 2018. Các tổ chức và công ty toàn cầu phá vỡ những hạn chế này có thể phải đối mặt với sự trừng phạt nặng nề và loại trừ khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

M.Trang (theo IRNA)

Việt Hà
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.