Số người thất nghiệp vượt 1 triệu, trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới?

| Xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý nhiều trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi áp dụng theo Luật Việc làm, có hiệu lực từ 1-1-2026.

thất nghiệp - Ảnh 1.

Làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luật Việc làm số 74/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1-1-2026, trong đó có nhiều quy định mới để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trước những biến động bất khả kháng.

Do nhu cầu cá nhân, do thay đổi tình trạng lao động

Luật có nêu các trường hợp lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng do nhu cầu cá nhân hoặc thay đổi tình trạng lao động bao gồm:

- Tự đề nghị chấm dứt hưởng;

- Có việc làm và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực;

- Hưởng lương hưu hằng tháng;

- Đi học tập trên 12 tháng;

- Ra nước ngoài định cư;

- Sau hai lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm - nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp - giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

- Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bị chấm dứt hưởng vì lý do bất khả kháng;

- Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không chấp hành quy định của Luật Việc làm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;

- Không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng trong 3 tháng liên tục;

- Bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù;

- Bị chết;

- Bị tòa án tuyên bố mất tích.

Ai được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xem xét trong lần hưởng tiếp theo.

Đó là tự đề nghị chấm dứt hưởng; có việc làm và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học tập trên 12 tháng; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích.

Tuy nhiên điều này chỉ áp dụng nếu người lao động thông báo rõ ràng về tình trạng của bản thân. Nếu không, việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được xem xét.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết các trường hợp hủy hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đến tháng 6-2025, cả nước có trên 15,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 91,6% kế hoạch, tăng hơn 206.000 người so với năm 2024.

Số người thất nghiệp tăng lên hơn 1 triệu

Theo bản tin thị trường lao động quý 2-2025 của Bộ Nội vụ, cả nước có 53,1 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng gần 170.000 người so với quý trước. Tuy nhiên số người thất nghiệp tăng lên 1,06 triệu người, cao hơn 25.000 người so với quý trước và tăng khoảng 13.300 người so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên cũng tăng thêm 0,26%. Một dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ vẫn đang chật vật tìm việc trong bối cảnh biến động kinh tế.

Số người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trong quý 2-2025 vượt mốc 284.000 người, tức tăng trên 139.000 người so với quý 1 vừa qua. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn khoảng 51.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tỉ lệ người không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm áp đảo trong nhóm này - lên tới gần 64%. Trong khi nhóm có trình độ đại học chỉ chiếm gần 16%, còn trình độ cao đẳng và trung cấp lần lượt là 6,6% và 5,1%.

Về nghề nghiệp, các vị trí như thợ may, thêu, lắp ráp, kế toán, nhân viên bán hàng xuất hiện trong danh sách nộp nhiều hồ sơ nhất.


Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.