Số trường hợp mắc cúm AH5N1 ở Việt Nam đứng thứ 3 thế giới

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 29/10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Bệnh cúm nặng: Gánh nặng, Tác nhân gây bệnh và Quản lý lâm sàng do Hiệp hội Quốc tế về Cúm và các bệnh đường hô hấp do vi rút khác (ISIRV) phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức.

Hội thảo đã thu hút được các đại biểu, chuyên gia y tế từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự.
 
Hội thảo được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 29 đến sáng 31/10), các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực Cúm nặng sẽ tập trung thảo luận xoay quanh những vấn đề liên quan đến các nước Châu Á với điểm nhấn về quản lý lâm sàng bệnh cúm nặng và các nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc cúm A(H5N1) vào năm 2003, sau đó chúng ta tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc rải rác xảy ra cùng với các ổ dịch cúm trên gia cầm. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 123 trường hợp mắc, trong đó có 61 trường hợp tử vong (tỷ lệ chết/mắc là 49,5%), đứng thứ 3 trên thế giới về số trường hợp mắc.

Trong khi các ổ dịch cúm trên gia cầm vẫn xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới và khả năng tái tổ hợp của chủng vi rút cúm gia cầm A(H5N1) với các chủng vi rút khác vẫn có thể xảy ra, đó tiếp tục là vấn đề y tế quan tâm của tất cả các nhà khoa học. Do đó, hội thảo này rất có ý nghĩa cho chúng ta trong việc chia sẻ thông tin về gánh nặng, tác nhân gây bệnh, và quản lý lâm sàng của bệnh cúm nặng nhằm xác định vai trò của các thuốc kháng vi rút, các biện pháp can thiệp khác làm giảm nhẹ tác động của bệnh cúm nặng đối với sức khỏe người dân cũng như xác định những vấn đề liên quan đến hiện tượng kháng thuốc – Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh.
 

Đại dịch cúm năm 2009 đã cho thấy về sự phức tạp và khó lường của vi rút cúm có thể xảy ra và những tác động tiềm ẩn của chúng cả về dịch tễ và lâm sàng. Sự đe dọa của một đại dịch cúm gây ra bởi chủng vi rút cúm A(H5N1) độc lực cao vẫn tồn tại dai dẳng trong hơn 8 năm qua, trong khi đó những hiểu biết của chúng ta về sự biến đổi của chủng vi rút này thành chủng có khả năng lây truyền sang người vẫn chưa được khẳng định. Gần đây, thế giới ghi nhận 02 trường hợp nhiễm chủng vi rút mới của vi rút corona đã nhắc nhở chúng ta về dịch SARS năm 2003. Tỷ lệ tử vong cao trong số các bệnh nhân mắc cúm A(H5N1) đã làm tăng thêm những khó khăn của chúng ta trong việc đối phó với bệnh cúm nặng, bất kể bệnh đó được gây ra bởi chủng vi rút cúm mới hoặc cúm mùa.

Hoài Nam

lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.