Theo đó, số vụ ngộ độc giảm 53 vụ, số người mắc giảm 2.616 người, số người đi viện giảm 1.888 người, số người tử vong giảm 26 trường hợp.
Theo Cục ATVSTP (Bộ Y tế), do tăng cường công tác quản lý và đảm bảo chất lượng ATVSTP, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nên đã bước đầu tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. Tỉ lệ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP của bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cũng tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2008.
Hạ Lan
Hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế trong năm 2010. Theo đó, mục tiêu của ngành y tế năm nay là phấn đấu giảm 10% tỉ suất chết trẻ sơ sinh ở các tỉnh miền núi và 5% ở các tỉnh đồng bằng.
Cùng với đó là nâng cao tình trạng sức khỏe của phụ nữ và các bà mẹ, giảm tỉ lệ bệnh tật, tử vong mẹ và tử vong trẻ em, đặc biệt chú ý tới việc chăm sóc các đối tượng chính sách và người dân các vùng khó khăn. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ tập trung rà soát, sửa đổi các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học và xây dựng quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp can thiệp nhằm giảm suy dinh dưỡng ảnh hưởng chiều cao và cân nặng đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
M.Việt
Thêm phần mềm y tế thông minh
Sau phần mềm kê đơn trực tuyến, mạng thông tin Y tế - Dược phẩm Việt Nam vừa tiếp tục trình làng "Hệ thống y tế thông minh".
Theo đó, hệ thống y tế thông minh hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý thông tin bệnh án, bệnh nhân, trợ giúp kê đơn thuốc, kết nối thông tin tới đồng nghiệp - bệnh nhân - nhà thuốc. Đặc biệt, việc kê đơn thuốc điện tử sẽ giúp bác sĩ khắc phục được các lỗi "kỹ thuật" trong kê đơn như: Nhầm tên thuốc, chữ xấu, trùng hoạt chất, tương tác thuốc... Phần mềm này cũng cho phép người bệnh có thể thiết lập và quản lý hồ sơ y tế điện tử của cá nhân và người thân trên Internet, từ đó có thể đặt hẹn khám bệnh tới bệnh viện, bác sĩ theo chuyên khoa qua www.thuoc.vn và sử dụng thanh toán điện tử. Hiện có 3.000 bác sĩ đang sử dụng thường xuyên phần mềm y tế thông minh và việc sử dụng này hoàn toàn miễn phí.
T.Giang