Soi gien chọn giới tính thai nhi: Sự can thiệp quá sâu của khoa học?
Giadinh.net - Sự lạm dụng kỹ thuật chẩn đoán gien trước khi cấy phôi thai để xác định giới tính thai nhi đang vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh mẽ của các chuyên gia và người dân trên thế giới.
Kỹ thuật chẩn đoán gien trước khi cấy phôi thai là một bước tiến quan trọng của ngành di truyền học trong thụ tinh nhân tạo, cho phép phát hiện và loại bỏ những phôi thai rối loạn về gien trước khi thụ tinh.
Những đứa trẻ được… kế sẵn
Cách đây khoảng 20 năm, kỹ thuật chẩn đoán gien trước khi cấy phôi thai (PGD - Pre-implantation Genetic Diagnosis) được phát triển với mục đích kiểm tra và chẩn đoán các lỗi về gien có thể gây ra những xung đột về gien di truyền và loại bỏ nguy cơ các chứng bệnh nan y. Nhờ đó, phôi thai đã được kiểm tra sẽ là mầm sống khỏe mạnh và được thụ tinh nhân tạo trước khi đưa vào tử cung của người mẹ. Điều này đồng nghĩa với việc các cặp vợ chồng vốn mắc các chứng bệnh về di truyền (như bạch tạng và mù màu) có thể yên tâm rằng con cái của họ sẽ không bị mắc các chứng bệnh tương tự do bố mẹ truyền lại, nếu họ chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo kết hợp với kỹ thuật soi gien.
Với sự phát triển nhanh chóng của ngành di truyền học, PGD và soi gien đang ngày càng hoàn thiện và đạt đến sự chuẩn xác cao nhất từ trước đến nay, không chỉ giúp phát hiện lỗi gien mà còn giúp các bác sỹ xác định được giới tính của thai nhi từ khi còn ở dạng thôi thai và cho phép các cặp vợ chồng chọn lựa con trai hay con gái để đưa vào tử cung người mẹ. Chính sự can thiệp rất sâu này đã khiến ngành khoa học về di truyền đang đứng trước khả năng tạo ra một thế hệ những đứa trẻ được thiết kế sẵn không chỉ về giới tính nam/nữ, mà còn về các đặc tính của màu tóc hay màu mắt.

Sự lạm dụng thái quá
Sử dụng PGD để chọn giới tính bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng lại hợp pháp ở Mỹ. Chỉ cần bỏ ra 18.000 USD các cặp vợ chồng có thể biết con mình sẽ sinh ra là nam hay nữ trong một dịch vụ thụ tinh nhân tạo trọn gói. Tiến sỹ Steinberg cho biết: “Hầu hết các gia đình chọn giới tính bằng PGD vì họ mong muốn có một sự cân bằng trong gia đình sau nhiều năm có con một bề”. Đáng chú ý là 70% số ca đều đến từ các quốc gia cấm sử dụng PGD trong chẩn đoán giới tính. Theo lập luận của ông Steinberg, tỉ lệ nam- nữ hiện nay trên thế giới là 50-50 nên việc hạn chế sức mạnh của khoa học là điều sai lầm. Đáp lại biện luận này, một chuyên gia đầu ngành khác là Tiến sỹ Mark Hughes lại cho rằng việc sử dụng kỹ thuật tiên tiến không vì mục đích y học là một điều rất đáng lo ngại, bởi nó làm tăng nguy cơ mất cân đối nghiêm trọng giới tính toàn cầu.
Trong một cuộc thăm dò dư luận toàn cầu tại 9 quốc gia của hãng tin CNN (bao gồm Ai Cập, Nga, Pháp, Israel, Trung Quốc, Anh, Cuba, Mexico và Nam Phi), hầu hết người được hỏi đều cho rằng các ông bố bà mẹ không có quyền can thiệp vào quy trình tiến hóa tự nhiên. “Tôi nghĩ là mình không có chỗ đứng trong việc đưa ra quyết định con trai hay con gái”, một phụ nữ Nam Phi nói. Đồng tình với quan điểm này, một ông bố người Pháp khẳng định: “Chúa ban cho bạn cái gì thì hãy trân trọng và tận hưởng hạnh phúc ấy vì đứa trẻ vốn dĩ đã là một món quà vô giá”.
My Anh (Tổng hợp)