Các ngành cùng vào cuộc
|
Sau 10 ngày thực hiện Chiến dịch năm 2009, huyện Châu Thành đã đạt tổng các biện pháp tránh thai hiện đại là 77,1%. Trong đó, đình sản 32/57 ca, đạt 56,14%; vòng tránh thai 70/1.375 ca, đạt 5,09%; thuốc uống tránh thai 2.608/2.650 ca, đạt 98,41%; thuốc tiêm 14/196 ca, đạt 7,14%; thuốc cấy 5/10 ca, đạt 50%; bao cao su 1.793/1.570 ca, đạt 114,20%. |
Châu Thành có số dân khá đông, cuộc sống còn khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Do đó, nhận thức của người dân về KHHGĐ còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong các năm qua, công tác dân số chăm sóc SSKSS-KHHGĐ luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Hầu hết các gia đình vùng sâu, vùng xa đều được tuyên truyền, hướng dẫn cách chăm sóc SKSS-KHHGĐ phù hợp, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Đây còn là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Năm nay, huyện Châu Thành triển khai thực hiện Chiến dịch với nhiều điểm mới và tiến bộ hơn. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch năm 2009. Trước khi bước vào Chiến dịch, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chiến dịch cấp huyện tổ chức giám sát, củng cố những mặt hạn chế tại các xã, thị trấn, nhằm có giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Mỗi thành viên BCĐ cấp huyện được phân công phụ trách một địa bàn, tập trung chỉ đạo những đơn vị yếu kém. Nhờ đó, năm nay, nhiều xã có dấu hiệu vươn lên rõ rệt so với các năm trước, như Đông Phú, Phú Hữu, Phú An... Riêng đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn, với 140 người đã làm công tác tuyên truyền vận động ngay từ cuối năm 2008. Trung bình mỗi ấp có từ 2 đến 3 cộng tác viên. Đây được xem là lực lượng quan trọng nhất, góp phần rất lớn cho sự thành công của chiến dịch, hoạt động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu".
|
|
|
Từ sáng sớm, bà con đã đến đăng ký làm KHHGĐ (Ảnh: Anh Phú). |
Khi KHHGĐ được đưa vào bình xét thi đua
|
Khó khăn lớn nhất đối với Châu Thành là chỉ tiêu đặt vòng rất khó hoàn thành, vì các nguồn để vận động rất hạn chế. Đến thời điểm này, kết quả thực hiện về biện pháp đặt vòng đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh phụ khoa tương đối cao. Hầu như chị em nào đến khám cũng đều phát hiện bị viêm nhiễm phụ khoa. |
Từ tháng 3, Châu Thành đã tổ chức lễ ra quân thực hiện Chiến dịch năm 2009. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt ra quân thực hiện Chiến dịch. Những năm trước, tại buổi lễ ra quân cấp huyện, chỉ có trưởng ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn, cán bộ chuyên trách và trưởng trạm y tế xã tham gia. Năm nay, ngoài những cán bộ nêu trên, còn có các bí thư xã, thị trấn và 57 trưởng ấp. Trung bình mỗi đơn vị có khoảng 10 cán bộ tham dự. Ngoài ra, nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị xã, thị trấn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, tại buổi lễ, các xã, thị trấn còn thực hiện ký kết giao ước thi đua với nhau.
Mỗi xã, thị trấn sẽ diễn ra Chiến dịch cao điểm trong vòng hai ngày. Trong thời gian này, đội ngũ chuyên môn sẽ xuống tận địa bàn khám và điều trị cho các đối tượng, như: Khám phụ khoa, khám thai, khám vòng, đặt vòng...
Để tránh sự ùn tắc, gây khó cho các đối tượng, BCĐ cấp huyện chỉ đạo các xã bố trí sắp xếp và phân chia thời gian cho các đối tượng đến khám phù hợp. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho chiến dịch năm 2009 cũng chu đáo hơn các năm trước. Đặc biệt, năm nay huyện Châu Thành không còn tình trạng đối tượng đưa đi đình sản bị trả về như các năm trước. Đó là nhờ các trạm y tế khám và sàng lọc đối tượng chặt chẽ hơn. Các xã, thị trấn tổ chức đưa rước đối tượng rất chu đáo; tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho các đối tượng khi tham gia thực hiện.
Bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm chăm sóc SKSS-KHHGĐ huyện Châu Thành, cho biết: "Năm nay, huyện phân bổ thêm kinh phí trên 33 triệu đồng cho chiến dịch. Trong đó, hỗ trợ chị em điều trị bệnh phụ khoa (thuốc rửa), hỗ trợ 10.000 đ/ca đặt vòng. Đến ngày 30/4, tức hết thời gian diễn ra đợt 1 của chiến dịch, huyện phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra. Trong chiến dịch này, chúng tôi tập trung vào những đối tượng như: Các cặp vợ chồng chưa thực hiện biện pháp tránh thai nào; đối tượng đã có đủ 2 con, nhất là con một bề. Ngoài ra, đối với những cặp vợ chồng mới có một con, chúng tôi tư vấn cho họ về thời gian, khoảng cách sinh con thích hợp nhất, nhằm đảm bảo sức khỏe mẹ và con".
Duyên Hải