Sớm nhất đến tháng 5, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể khai thác thương mại

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ra "tối nhậu thư" ngày 31/3 là thời điểm Bộ GTVT bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông về UBND TP Hà Nội để hoạt động. Tuy nhiên, sớm nhất phải đến tháng 5/2021, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể được đưa vào khai thác thương mại.

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được người dân Hà Nội và cả nước quan tâm bởi là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước và nhiều lần lỡ hẹn cán đích từ năm 2016.

Trong ngày hôm qua (31/3), Ban quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT, Công ty Metro Hà Nội và Tổng thầu EPC bắt đầu bàn giao hồ sơ Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, dự kiến việc kiểm đếm, bàn giao hồ sơ mất từ 3 đến 4 tuần, do đây là dự án lớn, phức tạp, nhiều hạng mục, cả hạ tầng lẫn các phần mềm điều hành, mất nhiều thời gian. Song song với đó, các bên tiếp tục hoàn thiện theo khuyến cáo an toàn của Tư vấn ACT (Pháp), để bàn giao xong sẽ khai thác thương mại ngay.

Sớm nhất đến tháng 5, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể khai thác thương mại - Ảnh 2.

Ngày 31/3, đơn vị quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa cho báo chí tham quan công trình. Toàn bộ trải nghiệm của khách được bố trí như khi vận hành chính thức. Ảnh: N. Tân

Theo ông Đông, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dự án muộn nhất ngày 31/3 và hiện tại đã về đích đúng hạn khi kết thúc giai đoạn đầu tư, nghiệm thu ở Bộ GTVT và đã thanh toán cho nhà thầu trên 90% giá trị hợp đồng. Thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã có ý kiến về kết quả nghiệm thu của Bộ GTVT và sẽ có ý kiến cuối cùng nghiệm thu dự án khi có kết quả đánh giá cuối cùng của Tư vấn ACT.

Cụ thể, Tư vấn ACT đã đưa ra 16 khuyến nghị về an toàn cho khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông, với 3 nhóm vấn đề gồm: Hồ sơ tài liệu; thiết kế cần khắc phục tại hiện trường và tiếp tục cải tiến trong tương lai; sự sẵn sàng vận hành của nhân sự Metro Hà Nội.

Ban Quản lý dự án đường sắt cũng thông tin, các khuyến nghị của tư vấn đã được Bộ GTVT và TP Hà Nội triển khai thực hiện. Có nội dung đã khắc phục xong như về phòng cháy chữa cháy, đánh giá an toàn hệ thống thông tin tín hiệu. Một số yêu cầu khác không thể thực hiện ngay do tiêu chuẩn thời điểm thiết kế hơn 10 năm trước chưa có, nay cần cập nhật, bổ sung. Như vậy sớm nhất phải đến tháng 5/2021, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể được đưa vào khai thác thương mại.

Sớm nhất đến tháng 5, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới có thể khai thác thương mại - Ảnh 3.

Giá vé mở cửa tối thiểu là 7.000 đồng và sẽ tăng thêm 600 đồng cho mỗi km tiếp theo. Giá vé đi trọn tuyến là 15.000 đồng. Ảnh: N. Tân

Được biết, sau khi được bàn giao, dự án sẽ được hỗ trợ vận hành trong 1 năm bởi Liên danh các nhà thầu. Trong 15 ngày đầu vận hành, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ miễn phí cho hành khách đi tàu. Sau đó, vé sẽ được bán cho người dân là 15.000 đồng/vé lượt (nếu đi toàn tuyến). Đối với vé tháng, vé quý, đơn vị sẽ có tính toán cụ thể để thông báo tới hành khách.

Thời gian di chuyển giữa 2 ga thường mất hơn một phút, không phụ thuộc vào tình trạng tắc đường giờ cao điểm. Ở giữa các khu có khoảng cách xa như từ ga Vành đai 3 đến ga Phùng Khoang (1,5 km), vận tốc của tàu lên đến 80 km/h. Hành khách mất 23 phút để đi từ ga đầu đến ga cuối.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông khởi công từ tháng 10/2011, với kế hoạch đưa vào khai thác từ năm 2015, nhưng chậm tiến độ nhiều lần cho tới nay. Dự án có tổng mức đầu tư 868 triệu USD, trong đó vốn vay ODA Trung Quốc là 669,6 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam 198,4 triệu USD. Dự án thực hiện theo hợp đồng EPC, do Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.