Sử dụng app ngân hàng giả để cướp giật tài sản

| Pháp luật

GĐXH - Hai đối tượng mua phần mềm có giao diện giống ngân hàng, có chức năng chuyển khoản giả để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông báo tìm bị hại trong vụ án “cướp giật tài sản”.

Hai bị can trong vụ án là Trần Hữu Duy (SN 1998, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng và Trần Văn Kỳ (SN 2002, ở xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, Duy và Kỳ là hai đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền chi tiêu hàng ngày, cả hai đã bàn nhau tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác.

Duy tham gia vào các nhóm thu đổi tiền mới, tiền ngoại tệ trên ứng dụng Facebook với mục đích tìm người đổi tiền hẹn giao dịch và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Duy mua trên mạng xã hội app có giao diện giống với app của Ngân hàng M. có chức năng thao tác chuyển tiền và thông báo chuyển tiền thành công nhưng thực chất không hề có biến động số dư. Duy sử dụng app này với mục đích khi gặp người đổi tiền sẽ thao tác cho người đổi tiền xem thông báo chuyển tiền thành công để người đổi tiền tin tưởng đưa tiền cho Duy.

Sử dụng app ngân hàng giả để cướp giật tài sản- Ảnh 1.

Hai đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Trong một nhóm đổi tiền, Duy thấy thông tin chị H. đăng việc đổi 1 triệu Yên Nhật, Duy liên hệ và hẹn gặp chị H ở ngõ 63 - Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1 (1quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trước khi gặp chị H., Duy và Kỳ bàn nhau, Duy sẽ đi taxi grab đến địa điểm giao dịch, còn Kỳ đỗ xe máy ở gần đó.

Hai bên giao dịch, Duy mở app ngân hàng giả, cho chị H. xem thông báo chuyển tiền thành công. Thấy vậy, chị H. đưa tiền cho Duy. Lợi dụng chị H không để ý, Duy cho tiền vào túi quần rồi bỏ chạy lên xe máy của Kỳ đợi sẵn...

Cùng với thủ đoạn này, Duy và Kỳ đã chiếm đoạt số tiền 110 triệu đồng của một người phụ nữ đến đổi tiền mới tại số 6/12/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi chiếm đoạt số tiền này, Duy đã xóa toàn bộ tin nhắn và chặn liên lạc với người bị hại.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong vụ việc nêu trên đề nghị liên hệ Điều tra viên Vũ Minh Tú, Đội CSHS để trình báo. Địa chỉ: ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Temu cũng nằm trong diện phải nộp thuế như Google, Facebook

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.