Sức khoẻ bệnh nhi ghép gan cơ bản ổn định

| Gia đình

Ngày 17/12, bác sỹ Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện nhi Trung ương cho biết sau 1 ngày được ghép gan, sức khoẻ của bệnh nhi Trần Hoài Thu, 10 tháng tuổi - bệnh nhân ghép gan nhỏ tuổi nhất Việt Nam - đã cơ bản ổn định.

Cháu Trần Hoài Thu, bị teo đường mật bẩm sinh, được bà nội (54 tuổi) cho gan. Đây là ca ghép thứ 3 do Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện trong vòng gần 1,5 năm qua, đồng thời là ca ghép gan thứ 6 trong cả nước. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi 30 bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo ông Lộc, mặc dù ca ghép gan đã trải qua một số khó khăn và phải kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, nhưng do được các giáo sư, bác sĩ xử lý kịp thời nên ca phẫu thuật cơ bản đã hoàn tất.

Đây là ca mổ đặc biệt kể cả người cho gan và người nhận gan. Ở người cho, gan bị xoay sang gần hết bên phải. Người bình thường có 2 tĩnh mạch gan bên trái thì việc lấy thuận lợi hơn nhưng ở trường hợp này người cho có nhiều tĩnh mạch gan bên trái nên việc lấy rất phức tạp, ông Lộc nói.

Còn đối với người nhận, bệnh nhi đã được phẫu thuật trước đó và bị viêm đường mật nhiều lần nên gan dính vào thành ruột nhiều, gây nhiều khó khăn cho quá trình cắt gan. Ngoài ra, ở bệnh nhi này, tĩnh mạch cửa (tĩnh mạch đưa máu đến gan) bị chặn. Trong khi đó, bệnh viện lại không có sẵn tĩnh mạch của bệnh nhi để nối với tĩnh mạch người cho nên các bác sỹ đã phải lấy tĩnh mạch buồng trứng của người cho để làm bắc cầu.

Hiện bệnh nhi đã được chuyển vào phòng cách ly để chăm sóc, theo dõi trong điều kiện đặc biệt. Người cho gan là bà của bệnh nhi đã tỉnh táo trở lại, sức khoẻ ổn định và hiện cũng đang được các bác sỹ của bệnh viện chăm sóc.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

giadinhtreem
Ý kiến của bạn
Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Gia đình -

GĐXH - Từng là giọng bình luận thể thao truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả, nhưng ở tuổi 87, ông lại chọn sống một mình khi các con đều định cư ở nước ngoài. Cuộc sống tuổi già của ông không thiếu điều kiện vật chất, nhưng vẫn gợi lên nhiều suy ngẫm về khoảng cách giữa sự hiếu thảo và việc được ở gần cha mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.