Tai biến sản khoa, sơ sinh: Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm
GiadinhNet - Báo cáo cho biết, tính từ 20/4 đến 29/6 ghi nhận có 22 trường hợp tai biến sản khoa gây chết mẹ và con.
Theo công văn trên, mặc dù những năm gần đây y học đã có sự phát triển, nhiều công nghệ mới nhưng tai biến trong sản khoa vẫn là nỗi ám ảnh và thách thức đối với cán bộ y tế. Nguyên nhân do tính chất diễn biến nhanh, xảy ra bất thường, khó dự đoán kể cả những cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại và thầy thuốc giỏi cũng khó cứu được.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có tới 10.000.000 ca tai biến sản khoa và 358.000 trường hợp tử vong mẹ tương đương khoảng 1.000 trường hợp tử vong mẹ xảy ra một ngày. Theo ước tính, mỗi năm Việt Nam có từ 690-700 ca tử vong mẹ, trung bình có khoảng 2 ca tử vong mẹ/ngày.
Tuy tai biến sản khoa là điều khó tránh, nhưng quan điểm của Bộ Y tế là không bao che, phải xử lý nghiêm nếu có sai phạm, cũng như không đổ hết cho các nguyên nhân khách quan. Đối với bất kỳ trường hợp tai biến nào xảy ra đều phải nghiêm túc xem xét các nguyên nhân từ tổ chức, bố trí, nhân lực đến việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy chế bệnh viện. Các phần chuyên môn cũng được xem xét chi tiết như chẩn đoán, tiên lượng, xử trí, cấp cứu tai biến cũng như các nguyên nhân có liên quan đến trình độ cán bộ. Từ đó làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xem xét, xử lý.
Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân tử vong sản phụ, sơ sinh phải căn cứ vào kết luận của pháp y qua mổ tử thi. Nhưng thực tế nhiều trường hợp gia đình sản phụ không đồng ý cho mổ tử thi nên việc xác định nguyên nhân tử vong chỉ có thể dựa vào kết luận của Hội đồng chuyên môn bệnh viện và của Sở Y tế.
Bộ Y tế đã giao cho BV Phụ sản TƯ và BV Từ Dũ tổ chức các lớp tập huấn đào tạo lại cho cán bộ y tế tuyến dưới, trước mắt ưu tiên tập huấn cho bệnh viện tuyến tỉnh với các nội dung về theo dõi cuộc đẻ cấp cứu, hồi sức sản khoa... nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tai biến sản khoa.
Vân Khánh