Tăng thuế thuốc lá giảm gánh nặng bệnh tật

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng nay (30/5), Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Mít tinh Hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5. Nhân dịp này, Bộ Y tế và một số Bộ, ngành, đoàn thể đã cùng nhau ký cam kết phối hợp thực hiện Luật PCTH thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá.

Phát biểu tại Lễ Mít tinh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, sử dụng thuốc lá gây tử vong cho gần 6 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Nếu không có hành động kịp thời, con số tử vong sẽ lên tới 8 triệu ca mỗi năm vào năm 2030. Việt Nam là một nước có mức thuế thuốc lá thấp gần nhất so với các nước trong khu vực và rất thấp so với cá nước phát triển.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên cho thấy độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Do thuế thuốc lá thấp nên các sản phẩm thuốc lá rất rẻ và tạo điều kiện để thanh thiếu niên dễ tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá và nhanh chóng trở thành người nghiện thuốc lá. Nhiều người trong số các em sẽ phải gánh chịu những hậu quả to lớn về sức khỏe do sử dụng thuốc lá.

Do đó, tăng thuế thuốc lá chính là biện pháp hữu hiện để hạn chế thanh niên hút thuốc, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trong dài hạn đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng thuế các sản phẩm thuốc lá giúp làm tăng nguồn thu ngân sách đáng kể cho Nhà nước.
Tăng thuế thuốc lá giảm gánh nặng bệnh tật 1
Lễ kí kết phối hợp thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá giữ Bộ Y tế và một số cơ quan Bộ, ngành...

Để thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về môi trường không khói thuốc lá, Bộ Y tế và đại diện các Bộ ngành đã kí cam kết phối hợp thực hiện Luật PCTH thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá. PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết: “Để thực hiện tốt công việc phòng chống tác hại của thuốc lá chỉ riêng ngành Y tế không thể làm được mà cần có sự phối hợp giữa các cấp các ngành…”

Phát biểu tại buổi lễ Tiến sĩ Gabit Ismailov – Phó đại diện Văn phòng Tổ chứ Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) cho biết: “Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới mà có thể phòng ngừa, như những bằng chứng nghiên cứu đã chỉ ra rõ ràng. Trong một thế giới với những biến động kinh tế, sự già hóa nhanh của dân số và sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm với chi phí chăm sóc chữa trị rất cao thì việc chú trọng phòng ngừa sử dụng thuốc lá đã trở thành cấp thiết…Trong ngày thế giới Không thuốc lá năn nay, WHO và các đối tác kêu gọi các quốc gia tăng thuế thuốc lá nhằm thực thi điều 6 Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, bởi vì đây là biện pháp hiệu quả nhất để làm giảm sử dụng thuốc lá…”

Cũng tại buổi lễ Mít tinh sáng nay, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã công bố danh sách những người đạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác video clip, ảnh, tranh áp phích cổ động với chủ đề Cuộc sống không khói thuốc lá trên các mạng xã hội. Cuộc thi được tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Lá phổi thế giới.

Để đạt mục tiêu quốc gia là giảm khoảng 1% tỷ lệ hút thuốc lá mỗi năm (từ 2012 đến 2020), mức thuế cần tăng từ 65% lên 105% vào năm 2015 và có lộ trình tăng lên thành 145% vào năm 2018 và tiếp tục xem xét tăng thuế lên 155% vào năm 2020.

Hoài Nam

hoainam
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.