Tập huấn nhận biết bệnh dịch từ động vật có hại cho con người

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hội thảo diễn ra từ 17 - 21/10 tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội do USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) tài trợ.

Lần đầu tiên trong khu vực, các chuyên gia thú y và bệnh lý học từ Viện Smithsonian, Đại học Illinois và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã cùng thực hiện hội thảo tập huấn cho các chuyên gia bệnh lý học đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia.
 
Các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm về nhận biết bệnh không rõ nguồn gốc từ động vật có hại đối với con người. Qua đó nhằm tăng cường kỹ năng điều tra, nghiên cứu về những bệnh này. Đây là những kỹ năng cần thiết để phát hiện các loại bệnh dịch mới và mới nổi nhằm mục đích cuối cùng là giảm thiểu rủi ro của các dịch bệnh mới nổi lên và lan rộng.

Hội thảo được thực hiện bởi dự án PREDICT, một thành phần của chương trình Các mối đe dọa đại dịch mới nổi (EPT) do USAID khởi động vào năm 2009. Phát triển trên cơ sở chương trình phòng chống cúm gia cầm độc lực cao của Chính phủ Việt Nam, chương trình EPT tìm cách chủ động ngăn chặn và chống lại tận gốc các bệnh mới nổi trên động vật.

Khoảng 75% tất cả các dịch bệnh mới xuất hiện hoặc tái xuất hiện trong ba thập kỷ gần đây có ảnh hưởng đến con người đều có nguồn gốc từ động vật. HIV/AIDS, hội chứng hô hấp cấp (SARS), cúm gia cầm và đại dịch cúm H1N1 năm 2009 là những ví dụ điển hình của thế giới về tác động toàn cầu của các bệnh dịch mới nổi.

T.H

thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.