Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập thể thầy thuốc Bệnh viện Dã chiến số 6: "Lúc nào hết dịch mới về"

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm và động viên lực lượng y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 6 của TP Hồ Chí Minh ngày 16/8.

Tập thể thầy thuốc Bệnh viện Dã chiến số 6: Lúc nào hết dịch mới về - Ảnh 1.

Báo cáo với Bộ trưởng, BS Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng của TP Hồ Chí Minh hiện đang được giao nhiệm vụ quản ký tại đây cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 6 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức) bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 11/7 với quy mô 4.000 giường. 

Sau hơn 1 tháng tiếp nhận các ca COVID-19, tính đến chiều 15/8, tổng số bệnh nhân nhập viện trên 8.200 trường hợp, trong đó khoảng 6.000 người được điều trị khỏi và ra viện.

Hiện, bệnh viện đang điều trị khoảng 2.200 bệnh nhân COVID-19. Lực lượng gồm 131 bác sĩ và hơn 200 điều dưỡng chủ yếu đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn và Bệnh viện Đa khoa Hà Nam… 

Tất cả mọi người vẫn đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với hy vọng các bệnh nhân đều nhanh khỏe mạnh trở về nhà.

Tập thể thầy thuốc Bệnh viện Dã chiến số 6: Lúc nào hết dịch mới về - Ảnh 2.

BS Phan Minh Hoàng báo cáo với lãnh đạo Bộ Y tế về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 6.

BS Phan Minh Hoàng chia sẻ thêm, nhân lực tại Bệnh viện Dã chiến số 6 đến từ nhiều bệnh viện khác nhau trên cả nước. Tuy nhiên, các y bác sĩ, nhân viên y tế phối hợp với nhau bài bản để cùng điều trị tốt nhất cho người bệnh, phát hiện sớm bệnh nhân có biểu hiện nặng, kịp thời cấp cứu và chuyển tuyến. 

"Tập thể thầy thuốc tại Bệnh viện Dã chiến số 6 đều quyết tâm và động viên nhau cố gắng vì người bệnh. Tất cả cùng đồng lòng chiến đấu với COVID-19. Lúc nào hết dịch mới về" - BS Hoàng bày tỏ.

"Nhờ có Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đã được hỗ trợ ngay về chuyên môn qua hội chẩn từ xa, qua điện thoại nên đã chuyển tuyến kịp thời, xử trí kịp thời nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, giảm nguy cơ tử vong" - BS Hoàng báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Đồng thời, Bộ trưởng cũng mong các cán bộ y tế luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhất chăm sóc, điều trị người bệnh, phân tầng điều trị và chuyển tuyến phù hợp tránh để bệnh nhân chuyển nặng mới chuyển tuyến…

Thái Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top