Thắng lợi nhờ chọn thời điểm tổ chức
GiadinhNet - Các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được vận hành trôi chảy, nhịp nhàng, đồng bộ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng xa
![]() |
|
Lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp đã góp phần giúp chiến dịch ở An Nhơn thành công (Ảnh: TG). |
Các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được vận hành trôi chảy, nhịp nhàng, đồng bộ. Nhiều lãnh đạo xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo luôn coi kết quả thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ là mục tiêu cuối cùng của hoạt động truyền thông. Do vậy trong những ngày diễn ra Chiến dịch, nhiều nơi đã tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa công tác truyền thông để tạo dấu ấn khó quên trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm duy trì tính bền vững.
Chủ động triển khai các đợt cao điểm xã ngoài
|
Điều đáng ghi nhận trong kết quả lần này là tất cả các biện pháp tránh thai lâm sàng được coi là những biện pháp tránh thai khó vận động nhất như: Triệt sản, vòng tránh thai, thuốc cấy, thuốc tiêm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao. |
Như vậy, trong đợt 1/2010, huyện An Nhơn đã có 100% số xã, thị trấn đồng loạt tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ đó toàn huyện thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đến nay đạt 70,4% so với chỉ tiêu cả năm. Riêng biện pháp tránh thai lâm sàng như: Đình sản, vòng tránh thai, thuốc cấy, thuốc tiêm tránh thai thực hiện được 2.125 trường hợp, đạt 51,4% so với kế hoạch năm.
Đạt được kết quả trên là nhờ sự đầu tư chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành. Đây là kết quả của quá trình biết huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực. Đồng thời, Ban chỉ đạo Chiến dịch đã biết khơi dậy sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm ở mỗi cấp; khắc phục những hạn chế tồn tại và bổ sung hoàn thiện hơn công tác lập kế hoạch. Song song với đó, việc luôn đổi mới các hoạt động truyền thông để thu hút ngày một đông hơn các đối tượng tham gia cho Chiến dịch đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là kết quả của lòng nhiệt tình và tâm huyết của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ từ huyện đến cơ sở.
|
Tính riêng 8 xã được tổ chức Chiến dịch, gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thực hiện đạt được so với kế hoạch: Số phụ nữ đến khám phụ khoa là 1.531 người (đạt 113%), điều trị phụ khoa: 999 người (đạt 105,7%), soi tươi: 743 người (đạt 183%), phiến đồ âm đạo: 149 người (đạt 110%). Gói dịch vụ KHHGĐ: Thực hiện 2.349 người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 104,7%). Trong đó, triệt sản: 9 ca (đạt 112,5%), vòng tránh thai: 481 ca (đạt 101,3%), thuốc cấy thực hiện 11/10 (đạt 110%), thuốc tiêm thực hiện 322 người (đạt 107,3%), thuốc uống: 745 người (đạt 106,4%), bao cao su tránh thai thực hiện 782 người (đạt 104,3%). |
Nguyễn Văn Chánh
