Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có 49 ca dương tính

Thứ bảy, 18:47 16/10/2021 | Y tế

GiadinhNet – Sau khi xét nghiệm xong toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), số ca mắc mới được ghi nhận là 32 bệnh nhân, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch này lên 49 người.

Thanh Hóa: Xuyên đêm xét nghiệm cho người dân toàn thị xãThanh Hóa: Xuyên đêm xét nghiệm cho người dân toàn thị xã

GiadinhNet – Tại thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận 17 ca dương tính. Đây là ổ dịch rất phức tạp, nguy cơ lây lan bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao nếu không có biện pháp bao vây, xét nghiệm, cách ly kịp thời. Nhằm sớm khống chế ổ dịch, ngành y tế Thanh Hóa đã huy động hơn 300 nhân viên, nỗ lực xuyên đêm xét nghiệm cho người dân toàn thị xã Bỉm Sơn.

Cuối giờ chiều ngày 16/10, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 24h qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 41 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 bệnh nhân là công dân Thanh Hóa từ các tỉnh khác trở về, đang thực hiện cách ly theo quy định còn lại là những bệnh nhân liên quan đến ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.

Cụ thể, tại Bỉm Sơn ghi nhận 32 bệnh nhân mới, nâng tổng sô bệnh nhân tại ổ dịch này lên 49 bệnh nhân.

Tại TP Thanh Hóa ghi nhận 1 bệnh nhân có địa chỉ 179 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Đông Thọ) là ca bệnh liên quan ổ dịch thị xã Bỉm Sơn.

Thanh Hóa: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn đã có 49 ca dương tính - Ảnh 2.

Số ca F0 tại thị xã Bỉm Sơn tăng nhanh sau khi xét nghiệm toàn dân

Tại các huyện: Ngọc Lặc ghi nhận 1 bệnh nhân nam (địa chỉ thôn 5, xã Lam Sơn); huyện Lang Chánh ghi nhận 1 bệnh nhân nữ (địa chỉ xã Đồng Lương); huyện Thọ Xuân ghi nhận 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ, cùng địa chỉ xã Xuân Lai); huyện Vĩnh Lộc ghi nhận 1 bệnh nhân nữ (địa chỉ xã Vĩnh Quang); huyện Hậu Lộc ghi nhân 1 bệnh nhân nam (địa chỉ xã Phú Lộc). Những bệnh nhân này trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam, được cách ly theo quy định.

Tại huyện Quảng Xương ghi nhận 2 bệnh nhân cùng địa chỉ xã Quảng Thái, trong đó có 1 bệnh nhân nam trở về từ khu cách ly huyện Vụ Bản (Nam Định) và 1 bệnh nhân nữ trở về từ thành phố Thủ Đức (TP HCM) và được cách ly tại nhà theo quy định.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 636 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 488 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong. Trong ngày 16/10, có thêm 10 bệnh nhân điều trị khỏi ra viện, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 853.000 liều vắc xin phòng COVID-19.

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top