Thanh Hóa: Bệnh nhân dương tính từng đi nhiều huyện bán hàng

| Y tế

GiadinhNet – 2 bệnh nhân dương tính trong cộng đồng mới phát hiện là hai vợ chồng có lịch sử đi lại phức tạp. Vợ là nhân viên bán hàng từng đi nhiều huyện trong tỉnh, chồng làm nghề lái xe.

Thanh Hóa: Phát hiện một bệnh nhân dương tính là lái xe tảiThanh Hóa: Phát hiện một bệnh nhân dương tính là lái xe tải

GiadinhNet – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện thêm 1 bệnh nhân là lái xe tải từ TP Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía Bắc, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận trong 24h qua lên 8 người.

Cuối giờ chiều ngày 14/10, thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 ca bệnh trong cộng đồng. Theo đó, chùm ca bệnh cùng gia đình tại thôn 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn gồm 2 bệnh nhân (Vợ SN 1985 và chồng SN 1983). Bệnh nhân được phát hiện qua xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện ACA Bỉm Sơn và được xác định dương tính bằng RT – PCR tại CDC Thanh Hóa ngày 14/9.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Bỉm Sơn, người vợ làm việc tại Nhà phân phối Sơn Hà, có địa chỉ tại khu 5, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Hằng ngày đi bán hàng tại các huyện Hà Trung, Thạch Thành, Nga Sơn, Hậu Lộc, Yên Định, TP Thanh Hóa. Ngày 10/10 đi họp đi phụ huynh cho con tại trường THCS và Tiểu học Quang Trung.

Thanh Hóa: Bệnh nhân dương tính từng đi nhiều huyện bán hàng - Ảnh 2.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết, xét nghiệm những trường hợp liên quan tới 2 ca bệnh ngoài cộng đồng

Người chồng lái xe cho công ty Vũ Huyền, có địa chỉ tại 202 Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Có lịch trình di chuyển nhiều nơi bốc hàng tại tỉnh Ninh Bình; đi chở hàng tại xã Thạch Bình (huyện Thạch Thành), làm việc và dự liên hoan tại nhà máy VEAM (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Ngày 10/10 đi họp phụ huynh cho con tại trường THCS và Tiểu học Quang Trung.

Hiện khu vực thôn 3 xã Quang Trung đã thiết lập phong tỏa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương các công tác truy vết thần tốc các F1, F2. Tại trường THCS và Tiểu học Quang Trung, nơi 2 con của vợ chồng bệnh nhân đang học (lớp 1 và lớp 4) đang phải thực hiện các công tác phòng chống dịch khẩn cấp.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang khẩn trương truy vết theo lịch trình di chuyển 2 bệnh nhân để có biện pháp xử lý nhanh nhất các trường hợp liên quan.

Ngoài 2 ca bệnh trên trong 24 giờ qua còn phát hiện 7 bệnh nhân COVID 19 mới là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện cách ly theo quy định.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 572 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 478 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.