Thành lập đơn vị đột quỵ tại các bệnh viện khu vực phía Nam
GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại “Hội nghị triển khai thành lập các đơn vị đột quỵ tại các bệnh viện khu vực phía Nam”, do Bộ Y tế phối hợp với Hội phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam tổ chức tại TP HCM.
Mỗi năm, TP HCM có khoảng 20.000 người bị tai biến mạch máu não (đột quỵ). Hiện toàn thành phố có 5 bệnh viện chuyên trị đột quỵ nhưng luôn quá tải. Đây là một thực trạng đáng báo động bởi thời gian vàng để cứu sống bệnh nhân đột quỵ chỉ có 3 giờ, nên các địa phương, mỗi tỉnh, thành cần ít nhất một đơn vị đột quỵ. Bước đầu, Bộ Y tế sẽ triển khai quy chế chung để hỗ trợ các bệnh viện thành lập đơn vị đột quỵ.
Bên cạnh các quy chế, Bộ Y tế cũng sẽ đưa ra phác đồ chung để xử lý các ca đột quỵ, đồng thời sẽ có chính sách đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, xử trí các ca đột quỵ cho đội ngũ y, bác sĩ để bước đầu có thể hình thành các đội đột quỵ, đơn vị đột quỵ tại các bệnh viện tuyến tỉnh, thành trong cả nước.
Vũ Nguyên
Bốn nạn nhân ngộ độc nấm đã tử vong
Ngày 24/3, theo thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), đã có 4 trong tổng số 5 nạn nhân bị ngộ độc nấm tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tử vong.
Quảng Ngãi kiểm tra, sàng lọc bệnh viêm da dày sừng
Ngày 24/3, Sở Y tế Quảng Ngãi và Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quy Hòa đã kiểm tra và khám sàng lọc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân cho người dân tại thôn Làng Rêu (xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi).
Theo nhận định ban đầu của Sở Y tế Quảng Ngãi, thời gian xuất hiện bệnh năm nay sau gần 11 tháng tạm lắng là gần trùng với những năm trước, tức từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm. Đáng lưu ý là người bệnh trước đó đã mắc bệnh hội chứng nay tái phát trở lại và có sử dụng gạo mốc để ăn.
Ngày 23/3, sau 7 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, do cúm A/H1N1 diễn biến nặng nên bệnh nhân nữ quê tại Thanh Hóa đã tử vong. Như vậy 10 ngày qua, đã có 2 ca tử vong do cúm A/H1N1 tại bệnh viện này.