Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thảo: "Tôi cô đơn và chơi vơi khủng khiếp"

Chủ nhật, 14:20 19/07/2009 | Giải trí

"Bao lần, tôi thèm một điều rất đơn giản là có được một tin nhắn, một cuộc gọi quan tâm từ ý trung nhân. Tôi cô đơn và chơi vơi khủng khiếp. Tôi cũng có một ước mơ về một gia đình hạnh phúc...". Như bao phụ nữ khác, ca sĩ Thanh Thảo cũng ao ước về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

 
- Khác với một Thanh Thảo trước đây, ca sĩ Thanh Thảo hôm nay lao vào công việc từ thiện. Liệu các hoạt động từ thiện này có nằm trong chiến thuật quảng bá bản thân?
 
- Tôi đang cố tạo nên một tiền lệ cho các học trò của mình là ca sĩ phải hoạt động từ thiện. Tôi muốn họ ý thức được rằng, họ trở thành ca sĩ là một điều hết sức may mắn. Chính vì vậy, nhiệm vụ của họ là phải chia sẻ may mắn của mình với những người kém may mắn hơn. Đây chính là lý do, thời gian gần đây, các hoạt động từ thiện của tôi có phần sôi nổi hơn trước.

- Có phải Thanh Thảo ý thức được điều đó sau khi đã có một thời gian dài trải nghiệm trong cuộc sống?

- Hoạt động thiện nguyện đã cho tôi rất nhiều thứ. Đó là sự thanh thản, sự cảm thông và quan trọng nhất là tôi biết nhìn lại phía sau, nhìn lại bản thân mình.

Có lần, tôi đến thăm một gia đình nông dân nghèo. Nguồn sống của cả nhà là ao rau muống. Nhưng điều tuyệt vời nhất là con cái họ học hành đàng hoàng, gia đình luôn sống đầm ấm, lạc quan. Lúc ấy, tôi thấy bản thân mình nhỏ bé quá. Những khó khăn từng quật ngã tôi không đáng kể so với khó khăn mà họ đang mang. Nhưng họ không bao giờ than vãn, buồn khổ hay oán trách cuộc đời như tôi từng làm. Tôi nhận ra rằng mình được cuộc đời ưu đãi nhiều thứ lắm!
 
- Và tâm tính của chị cũng thay đổi?

- Rất nhiều là đằng khác. Trước đây tôi bốc đồng bao nhiêu thì lúc này, tôi trầm tính, đằm thắm bấy nhiêu. Dẫu vẫn ý thức được rằng trở thành người của công chúng cũng đồng nghĩa tôi phải đón nhận cả những lời khen ngợi lẫn những điều làm mình tổn thương. Nhưng trước đây khi có ai đó nói rằng có một ca sĩ trẻ nào đó đang lên và đủ sức để lật đổ tôi, tôi bức xúc lắm.

Tôi dành thời gian chỉ để săm soi đối thủ của mình. Trải qua bao chuyện, tôi mới ngộ được rằng, nếu cứ chăm chăm dè chừng đối thủ thì chính bản thân mình cũng sẽ bị chậm lại. Đó là chưa kể tinh thần của tôi luôn bất ổn. Mình hãy cứ làm tốt trên con đường đi của mình thì việc có bị ai đó lật đổ hay không không còn là chuyện quan trọng nữa.

Chứng kiến tận mắt bao cảnh đời nghèo khó, tôi hiểu được rằng, con người hạnh phúc nhất khi họ có được một cuộc sống bình yên, không sóng gió, không bon chen. Lúc này, lòng tôi luôn ao ước có được cuộc sống bình yên đó.

- Nhưng chẳng phải sự bình yên đôi khi cũng là bờ vực đối với một ca sĩ hay sao?

- Hoàn toàn đúng. Tôi mong được bình yên, an phận cũng đồng nghĩa sự nghiệp của tôi cũng bình lặng theo. Tôi không còn sung sức như trước để có thể chạy theo, thậm chí là liều mình cho các dự án âm nhạc này hay kế hoạch nọ. Nhưng bù lại, lửa nhiệt huyết trong tôi luôn luôn cháy bỏng. Tôi tin rằng, khi vượt qua được cái ngưỡng tĩnh lặng này, tôi lại sẽ cháy bùng lên bằng ngọn lửa đã được trải nghiệm và chín chắn hơn.

- Cho đến lúc này, nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Thanh Thảo có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc?

- Tôi cho đó là một lời khen. Bởi nếu tôi có một giọng hát thiên phú, những bước nhảy cực kỳ điêu luyện hay ít nhất là một sắc vóc nghiêng nước nghiêng thành, mặc nhiên tôi sẽ là người nổi tiếng. Nhưng ở tôi, tất cả mọi thứ từ sắc vóc, giọng hát đến vũ đạo chỉ ở mức tương đối mà vẫn được nhiều khán giả biết đến và yêu mến thì đó là điều may mắn.

Tất nhiên, để có được điều đó tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều cho niềm đam mê ca hát của mình. Tôi đã phải tập luyện, thậm chí hy sinh cả thời gian cho riêng mình. Và tôi đã được đền bù.
 
- Dẫu sao, chị vẫn là một phụ nữ và cần một bờ vai vững chắc?

- Cần chứ. Ngay lúc này, tôi luôn mong có được một người đàn ông có thể hiểu tôi, chinh phục tôi bởi sự điềm tĩnh, hài hước và thông minh. Một người thật sự mạnh mẽ để một người phụ nữ dành cho công việc xã hội như tôi trở nên nhỏ bé và mềm yếu trước anh ấy. Nhưng xem ra, khó có thể tìm được một người như thế.

- Chị không sợ mình sẽ tiếp tục sống cô đơn khi đưa ra một hình mẫu mà chính chị cũng biết là khó tìm?

- Tôi sợ chứ! Bao lần, tôi thèm một điều rất đơn giản là có được một tin nhắn, một cuộc gọi quan tâm từ ý trung nhân. Tôi cô đơn và chơi vơi khủng khiếp. Tôi cũng có một ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Một mái ấm mà trong đó, chúng tôi được cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng biết làm sao hơn, khi duyên nợ của tôi chưa đến. Mà duyên số là việc của trời. Con người có cố gắng bao nhiêu cũng đành chịu.

- Dẫu sao, cuộc sống của chị vẫn có những điều thích thú?
 
- Tôi đang có một cuộc sống đủ đầy, không phải ăn bữa hôm lo bữa mai; được sống với nghề bằng niềm đam mê cháy bỏng và quan trọng nhất là được sống trong tình yêu thương của mọi người.

 
Theo NLĐ
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 7 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 18 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 20 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top