Thay đổi nhận thức làm chuyển biến công tác DS-KHHGĐ trong đồng bào Khmer
GiadinhNet - Trong nhiều năm qua, tỉnh Kiên Giang đã kiên trì thực hiện đa dạng nhiều loại hình truyền thông vận động các gia đình thay đổi nhận thức, xây dựng quy mô gia đình ít con.
Tuyên truyền về KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào Khmer xã biên giới của huyện Giang Thành |
![]() Tuyên truyền về KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào Khmer xã Bình An, huyện Kiên Lương |
Hiện nay, cuộc sống gia đình chị Vân, anh Đành khá ổn định, 02 người con lớn đã xây dựng gia đình; chỉ còn cậu con Út đang làm công nhân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc đồng áng, anh chị còn chăn nuôi heo cho thu nhập khá ổn định.
Cũng ở ấp bà con trong ấp đều biết gia đình anh Danh Bọt, chị Huỳnh Thị Sáu và coi đó như là điển hình trong phong trào thực hiện KHHGĐ. Mặc dù chỉ sinh 02 cô con gái nhưng anh Bọt đã khuyên vợ đi đình sản, tự nguyện KHHGĐ để nuôi dạy con nên người.
Chị Thị Thuộc - Cộng tác viên đã gắn bó với chương trình dân số từ những năm 1992 - khẳng định với chúng tôi, nhờ có chương trình dân số, đời sống của bà con Khmer trong ấp mới thay đổi được như bây giờ. Chị cho biết, 2 năm qua cả ấp đã có thêm 16 gia đình thoát nghèo. Để có được kết quả ấy chúng tôi hiểu được những đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên chương trình dân số.
![]() Chị em người Khmer huyện Châu Thành tham gia tuyên truyền cổ động cho chiến dịch KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản |
Ở Tân Hưng (xã Giục Tượng, Châu Thành), một ấp vùng sâu, vùng xa mà phần đông đồng bào là người Khmer, bà con nhân dân ở đây cũng đã thực hiện khá tốt công tác Dân số-KHHGĐ, từ một ấp vùng sâu, đường xá đi lại khó khăn, nay ấp Tân Hưng đã vươn lên như là một điểm sáng của xã Giục Tượng trong xóa đói giảm nghèo. Nhiều gia đình Khmer nhờ thực hiện KHHGĐ vươn lên giàu có trở thành những tấm gương cho bà con trong ấp noi theo. Tiêu biểu như gia đình anh Danh Đương và chị Thị Thủy.
Chị Cao Thị Ngành - Cán bộ Dân số xã Giục Tượng - phấn khởi cho biết: “Giờ thì ở xã Giục Tượng kiếm được một gia đình trong độ tuổi sinh đẻ đông con là khá hiếm. Sinh ít con để làm ăn thoát nghèo đã là nhận thức chung của của đồng bào dân tộc Khmer hiện nay”. Đó quả thật là một điều đáng mừng.
Như vậy, có thể khẳng định công tác tuyên truyền vận động về Dân số-KHHGĐ trong đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh ta những năm vừa qua đã đạt được những kết quả tốt, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Chính nhờ vậy, kết thúc chiến lược Dân số Kiên Giang giai đoạn 2001 - 2010, tỉnh Kiên Giang đã chính thức đạt mức sinh thay thế và vươn lên trở thành 1 trong 10 tỉnh có mức sinh thấp nhất của cả nước.


