Thay đổi nhận thức từ Chiến dịch
Giadinh.net - Với 1.270 phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ, mấy năm qua, Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam là xã có số người sinh con thứ 3 cao nhất huyện.
Nhưng 7 tháng đầu 2009, nhờ nỗ lực của ngành dân số, Liêm Sơn đã có nhiều tiến bộ đáng kể: Tỷ lệ chênh lệch giới tính giảm, từ 117 nam/100 nữ năm 2008 xuống còn 104 nam/100 nữ....
Nô nức đi Chiến dịch…
![]() |
|
Tài liệu truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ (Ảnh: Thanh Hội). |
Trong đợt truyền thông này, ngoài việc huy động các bà mẹ có 1 con tham gia, Ban Dân số xã huy động được khá nhiều bà mẹ đã có đủ số con, thậm chí đã có 3- 4 con đến trạm để làm dịch vụ KHHGĐ. Chị Hoàng Thị L. 38 tuổi, có tới 4 con. Khi được hỏi, chị kể: “Khổ lắm anh ạ, vì sinh toàn gái nên gia đình gây áp lực, chứ em cũng chỉ muốn có 2 con thôi”. Nói rồi, chị quay đi lau vội dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má hốc hác: “Bạn bè tuổi em khối người đã thảnh thơi, mọi việc đâu vào đấy rồi; còn em nhiều việc dang dở, kinh tế gia đình eo hẹp, rồi ốm đau bệnh tật triền miên. Chung quy cũng chỉ tại đẻ nhiều”.
Tất cả cùng vào cuộc
|
“Muốn kinh tế xã hội phát triển thì phải bắt đầu từ nguồn lực con người. Chúng tôi tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa cho công tác dân số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - Ông Nguyễn Tiến Đắc, Chủ tịch UBND xã Liêm Sơn. |
Tại Trạm y tế xã, chị Đỗ Thị Na, cán bộ chuyên trách dân số tất tưởi hết ra lại vào, mồ hôi như tắm. Đang tư vấn cho chị em biện pháp tránh thai tiện lợi nhất, chị lại phải ngừng vì phải sắp xếp cho chị khác được làm dịch vụ trước để về vì con quá nhỏ. “Được chị em hưởng ứng nhiệt tình thế này em mừng lắm, vất vả bao nhiêu em cũng không ngại” - chị Na chia sẻ.
Chính quyền địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác dân số. Ông Nguyễn Tiến Đắc, Chủ tịch UBND xã cho biết, trong các đợt ra quân làm Chiến dịch của năm 2009, mỗi ca làm dịch vụ đều được hỗ trợ một phần kinh phí tùy theo yêu cầu của từng gói dịch vụ, thấp nhất cũng được 5.000 đồng/ca.
Ông Bùi Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện, nhấn mạnh: “Liêm Sơn là xã có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao. Các đợt Chiến dịch năm nay chúng tôi chỉ đạo Ban dân số xã tập trung tuyên truyền vận động nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ chênh lệch giới - là vấn đề quan trọng nhất trong công tác dân số hiện nay”.
Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng về dân số ở địa phương, buổi ra quân Chiến dịch đã đạt kết quả cao, đồng thời công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới tận từng đối tượng để bà con hiểu rõ lợi ích của việc sinh ít con…
Trà Giang –Thanh Hội
