Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thầy giáo quân hàm xanh 21 năm miệt mài duy trì 'lớp bình dân học vụ'

Thứ ba, 06:46 19/11/2024 | Giáo dục

Bằng tấm lòng và trách nhiệm của người lính, suốt hơn 20 năm qua, Đại uý Lò Văn Thoại miệt mài đem con chữ tới đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao Sơn La.

Đại úy Lò Văn Thoại sinh năm 1981 tại bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Là người dân tộc Lào, sinh ra trên bản quê nghèo nên ngay khi còn nhỏ, thầy Thoại đã mang quyết tâm học tập để trở thành người cán bộ giỏi, sau có thể giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát triển quê hương giàu đẹp. Ước mơ ấy được thầy ấp ủ và dần hiện thực hoá.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Biên phòng 1, năm 2003, thầy Thoại được điều về công tác tại Đồn Biên phòng Mường Lạn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) với chức vụ nhân viên vận động quần chúng. Cũng kể từ đây, hành trình gieo chữ nơi vùng cao của người thầy giáo mang quân hàm xanh chính thức bắt đầu.

Thầy giáo quân hàm xanh 21 năm miệt mài duy trì 'lớp bình dân học vụ' - Ảnh 1.

Lớp học xóa mù chữ của thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại sáng ánh đèn điện mỗi tối. (Ảnh: NVCC)

Gian nan lớp học xoá mù chữ

Đồn biên phòng Mường Lạn đóng quân trên địa bàn huyện Sốp Cộp, phụ trách 16 bản và 2 điểm dân cư của toàn xã Mường Lạn, trong đó có nhiều bản đặc biệt khó khăn. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, tình trạng mù chữ khá phổ biến.

Thương bà con nghèo không biết chữ, khó tiếp cận với các chính sách, pháp luật, từ đó dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động, thầy Thoại liền đề xuất với chỉ huy đơn vị cho mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con.

“Được sự đồng ý của đơn vị, năm 2003 tôi bắt đầu mở lớp dạy học tại điểm trường Tiểu học bản Nậm Lạn. Tuy nhiên, khi lớp học được thành lập, việc vận động người dân đến lớp học xóa mù chữ rất khó, bởi theo quan niệm của nhiều người “học chữ không để làm gì, cuối cùng cũng đi làm nương” , thầy Thoại nhớ lại.

Để đả thông tư tưởng bà con, người thầy giáo ấy kiên trì đến gõ của từng nhà, giảng giải cho mọi người hiểu lợi ích của việc biết đọc, biết viết là để làm giàu, thoát nghèo. Sau nhiều lần vận động không đạt hiệu quả như mong muốn, thầy Thoại quyết định thay đổi chiến thuật, áp dụng phương châm 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” nhằm tạo sự thân thiết, gần gũi với đồng bào. Bằng sự kiên trì, tận tâm, thầy đã thuyết phục được bà con tới lớp.

Bản thân chưa từng được đào tạo về nghiệp vụ sư phạm, thầy Thoại chủ động tìm đến những giáo viên đã có nhiều năm trong công tác xóa mù chữ, nhờ họ truyền đạt kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, từ đó biên soạn giáo án phù hợp.

Tuy nhiên, việc dạy học không hề đơn giản khi học viên trong lớp ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhiều người già tay cứng lại, không thể cầm được bút. Để uốn nắn họ viết được con chữ, có khi mất hàng tháng trời.

“Có những người tập viết mấy trang vở cũng không thành chữ. Khi tôi kiểm tra, bà con giấu hoặc xé vở vứt đi, phải động viên mãi mới để tôi sửa. Thế rồi khi đã tự biết viết tên mình, mọi người đều rất hào hứng học”, thầy Thoại kể.

Thầy giáo quân hàm xanh 21 năm miệt mài duy trì 'lớp bình dân học vụ' - Ảnh 2.

Học sinh của lớp là bà con các dân tộc Mông, Thái, Lào... nhiều người chưa từng cắp sách đi học. (Ảnh: NVCC)

Theo nam Đại uý, việc vận động đến lớp đã khó, giữ chân được bà con học đến lúc kết thúc khóa học còn khó hơn. Điều này khiến thầy luôn tự nhủ phải cố gắng xây dựng những chương trình, giờ học hứng thú để thu hút học viên. Bởi nếu nhàm chán, học viên sẽ dễ bỏ học giữa chừng. Khi ấy, công tác vận động người dân đến lớp coi như bằng không.

Ban ngày làm nhiệm vụ vận động quần chúng, đêm về người chiến sĩ ấy lại chẳng màng đến phút nghỉ ngơi, tiếp tục lên lớp mang ánh sáng tri thức đến cho đồng bào. Những lớp học xoá mù chữ sáng đèn mỗi tối chờ bà con đi làm nương rẫy trở về. Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại và tình cảm chân thành của thầy Thoại, chỉ trong vài tháng, các học viên đã cơ bản biết đọc, biết viết.

Cứ thế, lớp học của thầy giáo quân hàm xanh ngày càng được bà con tin yêu, sĩ số lớp tăng, học viên tốt nghiệp đều đặn.

Hạnh phúc khi bà con có thể tự viết tên

Đầu năm 2022, Đại úy Lò Văn Thoại về nhận nhiệm công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, đơn vị quản lý tại xã Nậm Lạnh và Mường Và. Đây cũng là hai xã còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tình trạng tái mù chữ và mù chữ, tảo hôn liên tục diễn ra, đặc biệt là các bản giáp biên giới. Hiện trạng đó lại một lần nữa khiến người chiến sĩ biên phòng băn khoăn, day dứt khôn nguôi, làm thế nào giúp được đồng bào nơi đây.

“Người dân ở đây không có điều kiện đi học nên bị hạn chế về kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng, dẫn đến năng suất thu được từ hoạt động sản xuất không cao. Tôi rất muốn góp một phần nhỏ công sức của mình giúp mọi người biết chữ, biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để cải thiện cuộc sống cho bà con”, thầy Thoại bày tỏ.

Sau khi lập danh sách các trường hợp tái mù chữ và mù chữ, đồng thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp mở lớp xóa mù chữ tại bản Pá Khoang, thầy Thoại lại tiếp túc hành trình chiến đấu với giặc dốt vùng biên.

Thầy giáo quân hàm xanh 21 năm miệt mài duy trì 'lớp bình dân học vụ' - Ảnh 3.

Lớp học của thầy Thoại. (Ảnh: NVCC)

Cũng giống như lần đầu tiên, công tác vận động học viên đến lớp của thầy giáo Thoại cũng gặp không ít khó khăn. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, từ lớp có 7-8 học viên vào một số buổi đầu, đến nay đã có 24 người tham gia với độ tuổi từ 14-45.

Không phụ công miệt mài của người thầy quân hàm xanh, các học viên từ không biết chữ, số, điện thoại, sau hơn 5 tháng đi học, đã có thể tự đọc, viết, lưu tên người thân trên điện thoại và ngày càng thích đến lớp. Nhiều bà con dần nhận thức được việc học chữ không chỉ giúp họ đọc hiểu sách vở, mà còn giúp ích rất nhiều trong cuộc sống thường ngày như: chăm lo việc học, sóc sức khỏe cho con cái, biết chăn nuôi làm kinh tế và tự tin hơn khi giao tiếp...

Từ đó, thầy giáo Thoại bắt đầu lồng ghép những nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số vào các bài giảng của mình. Đồng thời tuyên truyền cho bà con về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thấy bà con biết đọc, biết viết, hiểu ra giá trị của việc học tập, thầy Thoại hạnh phúc và tự hào. Người chiến sĩ ấy cũng bày tỏ sự xúc động, khi được mọi người gọi với cái tên trìu mến thầy giáo Thoại, thầy giáo quân hàm xanh. Những tình cảm ấy đã tiếp thêm động lực cho thầy trong việc giảng dạy, cũng như hướng dẫn học viên và nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế.

“Tôi luôn mong muốn các học viên của mình sau khi hoàn thành khóa học biết vận dụng các kỹ năng, phương pháp làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình. Quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học, chăm sóc sức khỏe cho con cái, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp”, thầy giáo quân hàm xanh nhắn nhủ.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác giáo dục, Đại úy Lò Văn Thoại được Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tặng giấy khen các năm 2021, 2022. Đại úy Lò Văn Thoại là một trong 60 tấm gương nhà giáo được tuyên dương Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2024.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 18 phút trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 8 giờ trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 23 giờ trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 2 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 2 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 3 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 3 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top