Thiếu nữ trẻ khỏa thân, nhảy lầu tự tử vì tranh cãi với bạn trai

| Bốn phương

Theo điều tra sơ bộ của công an, nguyên nhân dẫn đến việc cô gái nhảy lầu tự tử là do xảy ra tranh cãi với bạn trai.

Vào hồi 23h15 đêm ngày 29 tháng 9, một cô gái trẻ đã khoả thân, nhảy từ tầng 6 của một tòa nhà trong khu Hứa Bình, thành phố Song Thành (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) xuống và tử vong ngay tại hiện trường.

Thiếu nữ trẻ khỏa thân, nhảy lầu tự tử vì tranh cãi với bạn trai 1
Ảnh minh họa.

Khi vụ việc xảy ra, người ta chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”. Lúc mọi người xuất hiện gì thì cô gái đã tắt thở. Chị Cố - một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, cô gái này rất hay dắt chó đi dạo trong khu vực này.

Được biết cô gái này họ Triệu, năm nay 20 tuổi, vốn là bạn gái của một anh chàng họ Mẫu ở tầng 6 của toà nhà. Hai người rất hay xuất hiện trong khuôn viên của khu vực nên nhiều người biết.

Theo điều tra sơ bộ của công an, đêm hôm đó, cô gái cũng bạn trai xảy ra tranh cãi, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc cô gái nhảy lầu tự tử. Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị cấp cứu thành phố đã kịp thời có mặt nhưng không cứu được vì cô gái đã tắt thở. Hiện phía công an thành phố đã bắt đầu điều tra sâu hơn về nguyên nhân của cái chết thương tâm này.

Theo Trí Thức Trẻ/Afamily


phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.