Thông báo nhầm!
Ngày 27/3, các quan chức Nhật Bản thông báo, nước rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có độ phóng xạ cao gấp 10 triệu lần bình thường, buộc công nhân phải sơ tán.
![]() |
Tepco cũng nói rằng, con số này cao gấp 10 triệu lần mức khi nhà máy hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày, Cty nói rằng, con số cao 10 triệu lần nêu ra là không chính xác vì có lỗi trong tính toán, nhưng vẫn ở mức cao.
Các quan chức Nhật Bản nói rằng, đó không phải là khu vực khai thác hải sản, và sự ô nhiễm này không gây nguy cơ đối với sức khỏe con người. Chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng, nước biển bị ô nhiễm sẽ được pha loãng ngoài đại dương. Theo IAEA, phóng xạ trong nước biển sẽ không gây nguy hiểm sau 8 ngày nhờ chu kỳ bán rã của i-ốt.
Những bể nước chứa chất phóng xạ thực sự gây chú ý sau khi ba công nhân làm nhiệm vụ phục hồi lò phản ứng số 3 bị phơi nhiễm phóng xạ tới 173-180 millisievert. Hai trong ba công nhân đó nhúng chân vào nước mà không biết rằng nước bị nhiễm xạ rất cao.
Theo số liệu công bố hôm 27/3, hàm lượng i-ốt 134 trong nước đó lên tới 2,9 tỷ becquerel/cm3. Một quan chức của Nisa nói rằng, nước nhiễm xạ có thể chảy ra từ những ống nối bể của lò phản ứng và các turbine, nơi hơi nước từ lò phản ứng được dẫn tới để phục vụ việc phát điện. Bể chứa nước ở tòa nhà chứa turbine của lò phản ứng số 4 cũng bị nhiễm các chất phóng xạ, nhưng mức độ không cao như tại tòa nhà chứa lò số 1, 2 và 3.
Người ta cho rằng, tình trạng rò rỉ hạt nhân chỉ xảy ra tại một trong số các lò phản ứng, nhưng vị trí rò rỉ vẫn chưa được phát hiện. "Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng chưa thể thực hiện tại lò phản ứng số 2 vì lượng phóng xạ quá cao," phát ngôn viên của Tepco nói.
Tepco đang tiếp tục nỗ lực phục hồi hệ thống điện và tăng cường hoạt động làm mát cho nhà máy, nhưng các bể nước nhiễm xạ quá cao làm chậm lại công tác này.
Các công nhân đang có kế hoạch phục hồi hệ thống chiếu sáng trong phòng điều khiển của lò phản ứng số 4. Họ cũng đang nỗ lực bơm nước sạch vào các bể chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại lò phản ứng số 1, 2, 3 và 4 để ngăn muối từ nước biển được bơm vào trước đó cản trở quá trình lưu thông nước, làm giảm hiệu quả làm mát, cũng như ngăn tình trạng nước biển chứa muối làm mòn máy móc.
![]() |
| Ban lãnh đạo Tepco xin lỗi công chúng trong buổi họp báo ngày 27/3. Ảnh: Kyodo |
Khủng hoảng có thế kéo dài vài tháng
Tổng giám đốc IAEA, Yukiya Amano, hôm 26/3 nói rằng, Nhật Bản "vẫn còn lâu mới kết thúc sự cố" tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ông cảnh báo, tình thế khẩn cấp ở nhà máy có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí vài tháng.
Amano nói ông tin chính quyền Nhật không giấu thông tin, nhưng chuyến đi hai ngày tới Tokyo hồi đầu tháng nhằm mục đích nhận được sự cam kết bảo đảm minh bạch tuyệt đối về thông tin xung quanh sự cố. Tepco đang bị chỉ trích vì thiếu minh bạch và không cung cấp thông tin kịp thời. Mới đây, IAEA cử thêm chuyên gia tới giúp xử lý sự cố tại Fukushima.
Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản nói rằng, Tepco phạm một số sai lầm, trong đó có lỗi về trang phục của công nhân. Hidehiko Nishiyama, phát ngôn viên của Nisa, nói rằng, hai công nhân bị bỏng, bị nhiễm xạ vì nhúng chân xuống nước nhiễm xạ khi chỉ đi giầy tới mắt cá chân và không được trang bị bảo hộ đầy đủ.
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 7 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 12 giờ trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 21 giờ trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcỞ độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

