Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo: Sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng để tránh virus corona

| Y tế

GiadinhNet - Chiều nay (4/2), Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã đưa ra khuyến cáo người dân cần thường xuyên rửa tay xà phòng và sử dụng khẩu trang thông thường (không nhất thiết phải là khẩu trang y tế) để phòng ngừa virus corona.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo: Sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng để tránh virus corona - Ảnh 2.

Chiều 4/2, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, thanh tra các bộ ngành đã trực tiếp kiểm tra 2 đơn vị sản xuất, nhập khẩu chế phẩm vệ sinh trên địa bàn Hà Nội: Công ty CP Thương mại và dịch vụ y tế Việt (Vietmedical) và Công ty CP hỗ trợ và phát triển dịch vụ y tế Việt Nam (SDS Việt Nam).

Trong buổi làm việc chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đánh giá, mặc dù vừa qua dịp nghỉ Tết Nguyên đán nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Y tế: tích cực sản xuất, có những nơi tăng 2-3 ca/ ngày để đáp ứng cung ứng trang thiết bị phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo: Sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng để tránh virus corona - Ảnh 3.

Đại diện Công ty CP TM & DV Y tế Việt (Vietmedical) thực hành vệ sinh tay. Ảnh: Ngọc Mai

Tuy nhiên, cũng trong buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết hiện nay người dân đang hiểu sai về việc sử dụng khẩu trang và nước sát trùng.

"Hiện nay trên thị trường có tình trạng đổ xô đi mua khẩu trang do chưa hiểu rõ thông tin và cách sử dụng để phòng tránh virus. Người dân cần phân biệt rõ ràng: Khẩu trang y tế và khẩu trang thông thường. 

Khẩu trang y tế là loại dùng cho những đối tượng y tế như: bệnh viện, bệnh nhân,… nơi có nguy cơ lây nhiễm. Với tình trạng hiện nay, người dân chỉ cần sử dụng khẩu trang thông thường kết hợp với vệ sinh chân tay thường xuyên là được. 

Chúng tôi đã liên hệ với ngành công thương có những biện pháp phối hợp mở rộng sản xuất để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo: Sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng để tránh virus corona - Ảnh 4.

Khâu đóng chai dung dịch cồn khử khuẩn tay trong y tế và gia dụng tại Công ty CP hỗ trợ và phát triển dịch vụ y tế Việt Nam. Ảnh: Ngọc Mai

Thứ trưởng Bộ Y tế khuyến cáo: Sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng để tránh virus corona - Ảnh 5.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: "Chúng ta cần thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế: rửa tay bằng xà phòng, nước sạch nhiều lần trong ngày là hiệu quả nhất. Đối với những nơi không tiện cho việc rửa tay theo cách đó như trên tàu, xe ô tô,... thì mới dùng đến dung dịch sát trùng vốn được sử dụng trong bệnh viện".

Cuối buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đặc biệt nhấn mạnh các công ty nhập khẩu, sản xuất kinh doanh mặt hàng y tế bình ổn giá tránh trường hợp đầu cơ, trục lợi. Trừ trường hợp bắt buộc tăng do nguyên liệu đầu vào tăng hoặc hiếm,… thì sẽ tính toán chi phí phù hợp cho người dân.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường khuyến cáo sử dụng khẩu trang thường và rửa tay xà phòng thường xuyên để phòng tránh virus corona

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.