Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm việc với 2 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở Hải Dương

| Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương thực hiện có hiệu quả tự chủ một phần, tiến tới tự chủ chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trường...

Trao Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong 20 năm qua.

Trong đó, trường đã chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, nhiều giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ trong đó có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài; Xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn các giáo trình giảng dạy trình độ đại học các ngành kỹ thuật y học đã giúp các cơ sở đào tạo kỹ thuật y học trong nước tham khảo, học tập.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm việc với 2 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở Hải Dương - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bên cạnh đó nhà trường cũng đã luôn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đặc biệt hoạt động Bệnh viện và các labo được hoạt động theo cơ chế tự hạch toán, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên, thu hút bác sỹ giỏi về trường làm việc, giảm tải cho các cơ sở y tế, hạn chế sự lãng phí trang thiết bị y tế...

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm việc với 2 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở Hải Dương - Ảnh 2.

GS.TS Trần Văn Thuấn thăm Trung tâm nghiên cứu và kinh doanh dược, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng đề cao trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay là công lao đóng góp to lớn của PGS.TS Vũ Đình Chính với 15 năm trên cương vị Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và 5 năm là Chủ tịch Hội đồng trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo trường Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương trong thời gian tới cần tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ cơ bản như: Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ về công tác y tế, đặc biệt là về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt cuộc vận động Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong nhà trường đủ số lượng và hợp lý về cơ cấu. Liên tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, mạnh dạn áp dụng chương trình tiên tiến về đào tạo nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế, ứng dụng CNTT trong dạy - học và khám chữa bệnh.

Thực hiện có hiệu quả tự chủ một phần, tiến tới tự chủ chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trường trong công tác định hướng chiến lược phát triển Trường, tăng tính dân chủ, giám sát, công khai minh bạch và tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ y tế, đặc biệt là với các cơ sở y tế ở khu vực Hải Dương.

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã tới làm việc với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Thứ trưởng đề nghị nhà trường cần tăng cường triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mặc dù thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đào tạo nghề kỹ thuật dược. Phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo để sớm hoàn thiện dự thảo chuẩn năng lực của cử nhân Dược trình độ cao đẳng để trình Hội đồng cấp Bộ thẩm định, nghiệm thu và trình Lãnh đạo Bộ ban hành trong Quý III năm 2020.

Nhà trường cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch phát triển Nhà trường giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo Bộ Y tế và tập trung hoàn thiện các dự án đang thực hiện để đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu của Nhà trường.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.