Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 9/9, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Đoàn cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 41 bác sĩ, điều dưỡng và 1 tình nguyện viên. Trưởng đoàn là bác sĩ Trần Công Lĩnh, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Tại Bệnh viện Dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương, đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Là 1 trong 3 tu sĩ phật giáo tham gia đoàn công tác chống dịch, Đại đức Thích Tâm Quang, thuộc Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế) tâm sự: "Chúng tôi, những tu sĩ phật giáo làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe luôn trăn trở làm sao dịch bệnh sớm chấm dứt, để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Do đó, tham gia đoàn hỗ trợ chống dịch lần này, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ để cùng với hệ thống y tế cả nước sớm đẩy lùi được dịch bệnh."

Trong khi đó, bác sĩ nội trú Ngoại khoa Nguyễn Đăng Vĩnh Hưng (26 tuổi), cán bộ Trường Đại học Y dược Huế - thành viên đoàn công tác cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Huế đã tình nguyện lên đường hỗ trợ công tác chống dịch.

"Mình muốn đóng góp một phần công sức của bản thân để phục vụ cho cộng đồng. Nghĩa vụ của những người mặc áo blouse trắng là bảo vệ sức khỏe nhân dân", bác sĩ trẻ Nguyễn Đăng Vĩnh Hưng chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Lộc (37 tuổi), từng có thời gian công tác trong ngành y tế tại một đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi nhận thấy tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp, đã tình nguyện viết đơn tham gia chống dịch.

"Từng là một nhân viên y tế nên mình hiểu được những khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Do đó, mình đã viết đơn tình nguyện gửi Sở Y tế và được cho phép tham gia đoàn công tác lần này. Mong rằng dịch bệnh COVID-10 sẽ sớm được đẩy lùi", anh Lộc chia sẻ.

Đoàn cán bộ ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương trong thời gian 1 tháng (từ ngày 9/9). Được biết, đây là đợt thứ 5 tỉnh Thừa Thiên Huế gửi cán bộ, nhân viên y tế vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh tại lễ xuất quân do PV ghi nhận:

Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa và quà cho đại diện đoàn công tác.

Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng đoàn trước lúc xuất quân.

Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 4.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 5.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 6.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 7.

Các bác sĩ, điều dưỡng, tu sĩ phật giáo tham gia đoàn công tác.

Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 8.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 9.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 10.
Thừa Thiên Huế tiếp tục chi viện 41 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 11.

Người thân, đồng nghiệp tiễn chân đoàn trước lúc lên đường chống dịch.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.