Nổi bật nhất là triển khai phẫu thuật bằng phương pháp nội soi như mổ nội soi dạ dày.
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Bệnh viện tiến hành phẫu thuật 30 ca, trong đó mổ nội soi lấy sỏi niệu quản 13 trường hợp, điều tṛ gan, mổ cắt sỏi túi mật 23 bệnh nhân… Đây là những phương pháp mổ khó đối với một bệnh viện tuyến huyện, thị. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đội ngũ y, bác sỹ, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long đã thực hiện thành công hơn 230 ca mổ nội soi, hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến đồng thời giảm thiểu mức độ quá tải cho bệnh viện tuyến tỉnh.
Từ hoạt động của Đề án 1816, khoảng 350 người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo phương pháp hiện đại và ít tốn kém.
Bác sỹ Lê Thanh Long, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long, cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện đã đón nhận gần 20 lượt cán bộ luân phiên của Bệnh viện Nhiệt đới (TP. Hồ Chí Minh). Quá trình chuyển giao kỹ thuật điều trị mới chú trọng vào 3 lĩnh vực chuyên sâu đó là xét nghiệm, chống nhiễm khuẩn và hỗ trợ phòng khám viêm gan, tim mạch và tâm thần kinh. Với phương châm “cầm tay, chỉ việc” các kỹ thuật do tuyến trên chuyển giao đã được các đơn vị tiếp nhận và thực hiện thành công. Không chỉ chuyển giao các kỹ thuật còn thiếu, còn yếu của tuyến dưới, các bác sỹ tuyến trên còn mở lớp đào tạo tại chỗ, trực tiếp khám, điều trị cho nhân dân. Để góp phần hạn chế tình trạng quá tải, Bệnh viện thị xã Phước Long đã chủ động phối hợp, lựa chọn nội dung kỹ thuật cần chuyển giao sát với thực tế và phù hợp với năng lực đội ngũ cán bộ của Bệnh viện. Với nhương bước tiến trong chẩn đoán và điều trị, chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện thị xã Phước Long đã được nâng lên đáng kể”.
Trong 2 năm qua, Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ y, bác sỹ, mời các bác sỹ ở bệnh viện lớn về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các ca mổ khó như: Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Raăy (TP. Ho Chí Minh)…
Mỗi y, bác sĩ mới về đều phải đi đào tạo thêm ở các bệnh viện tuyến trên. Hiện nay, Bệnh viện thị xã Phước Long đã điều trị và mổ thành công các ca bệnh khó, nguy hiểm như lấy chỏm xương đùi, chấn thương sọ naơo… Đối với một bệnh viện tuyến huyện/thị đây là một nỗ lực vượt bậc đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, chẩn đoán chính xác và trên hết là lòng yêu thương người bệnh.
Bệnh nhân Điểu Tâm, người đồng bào dân tộc Xêtiêng, ở thôn 6, xã Đăk Ơ (Bù Gia Mập, Bình Phước) điều trị tại Bệnh viện thị xã Phước Long, cho biết: Nhờ sự quan tâm của y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long, đaơ tận t́nh điều trị tôi hồi phục lại bình thường và đi lại dễ dàng hơn. Tôi rất mừng khi được các y, bác sỹ nơi đây cứu chữa, gia đình tôi giảm bớt một phần chi phí trong việc đi lại. Bệnh tình của tôi về thành phố điều trị rất tốn kém và hoàn cảnh của tôi không thể điều trị nổi.
Bác sỹ Lê Thanh Long cho biết thêm: Trước kia nhiều trường hợp như mổ vết thương sọ não, mổ nội soi dạ dày, gan đều phải chuyển lên tuyến trên thì nay Bệnh viện đã điều trị được, nhờ vậy giảm chi phí kinh tế đi lại cho người dân. Song song với tiếp nhận cán bộ luân phiên tuyến trên, Bệnh viện thị xã Phước Long cũng đã cử y, bác sỹ xuống hỗ trợ tuyến xã. Bệnh viện Đa khoa thị xã Phước Long là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh Bình Phước triển khai Đề án 1816 tại y tế tuyến huyện. Bệnh viện đã đầu tư nâng cấp phòng mổ, xét nghiệm hiện đại, bảo đảm liên hoàn và độ vô khuẩn cao để phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Năm 2011, Khoa Ngoại đã điều trị cho trên 500 lượt bệnh nhân, trong đó, phẫu thuật 158 ca; với gần 200 ca mổ bằng phương pháp nội soi dạ dày, mổ sỏi túi mật, điều trị gan hơn 142 ca…
Xuân Hiệp
Theo TT Truyền thông GDSK Trung ương