Tiền Giang: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy dự kiến mở rộng thêm 100 giường, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Cai Lậy, BVĐK Khu vực Cai Lậy đã lên phương án mở rộng, chuyển đổi công năng một phần bệnh viện để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tiền Giang: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy dự kiến mở rộng thêm 100 giường, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 8/9, BS Hoàng Trọng Hanh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế, Tổ trưởng tổ điều trị Đoàn công tác Bộ Y tế tại Tiền Giang phối hợp cùng Sở Y tế Tiền Giang và Ban Giám đốc BVĐK khu vực Cai Lậy đã tiến hành khảo sát, lên kế hoạch mở rộng, chuyển đổi công năng một phần của bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 

Trên cơ sở đó, vừa đảm bảo vừa tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 vừa khám bệnh, chữa bệnh thường quy phục vụ nhu cầu thăm khám sức khỏe của người dân.

Tiền Giang: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy dự kiến mở rộng thêm 100 giường, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

BS Hoàng Trọng Hanh cùng các y, bác sĩ BVĐK Khu vực Cai Lậy khảo sát địa điểm mở rộng khu điều trị bệnh nhân COVID-19

Sau chiến dịch tầm soát cộng đồng, với số ca mắc mới và diễn biến nặng tăng nhanh, để kịp thời đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, khu điều trị mới dự kiến có công suất tối đa 100 giường, sử dụng tầng 2 và 3 của khoa Ngoại và khoa Sản; trong đó 50 giường điều trị thuộc tầng thứ 2; 50 giường điều trị thuộc tầng thứ 3 theo "tháp điều trị 3 tầng" của Bộ Y tế.

Tiền Giang: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy dự kiến mở rộng thêm 100 giường, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Khu điều trị mới dự kiến có công suất tối đa 100 giường, sử dụng tầng 2 và 3 của khoa Ngoại và khoa Sản làm khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Để đảm bảo công tác thu dung, điều trị đạt hiệu quả cao nhất, BVĐK Khu vực Cai Lậy đã phối hợp với Tổ công tác Bộ Y tế tổ chức tập huấn lại các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán điều trị, đặc biệt là quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và quy trình điều trị hồi sức tích cực. 

Dự kiến, khu điều trị sẽ do 24 y, bác sĩ và 60 điều dưỡng thuộc bộ phận hồi sức tích cực tại bệnh viện trực tiếp quản lý và vận hành.

Tiền Giang: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy dự kiến mở rộng thêm 100 giường, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

BVĐK Khu vực Cai Lậy có 20 giường điều trị cho các ca bệnh diễn biến nhanh có nhu cầu sử dụng bình oxy, là cơ sở điều trị thuộc tầng 2 theo “tháp điều trị 3 tầng” của Bộ Y tế

Trước đó, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, BVĐK Khu vực Cai Lậy có 20 giường điều trị cho các ca bệnh diễn biến nhanh có nhu cầu sử dụng bình oxy, đây là cơ sở điều trị thuộc tầng thứ hai theo "tháp điều trị 3 tầng" của Bộ Y tế.

Tính đến sáng 9/8, toàn địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 11.536 ca mắc tại 11/11 huyện, thị. Trong đó số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 4.186 ca (36,3%); 7074 đã được điều trị khỏi.

Trung Sơn

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.