Tiên phong ứng dụng các tiến bộ y học
GiadinhNet - Trong những năm gần đây Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) đã có nhiều ứng dụng y học hiện đại trong việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.
![]() |
Bác sỹ Nguyễn Vĩnh Hạnh - Trưởng khoa Ngoại, khẳng định: “Thành công trong mổ sọ não bằng phương pháp nội soi đã minh chứng cho khả năng của các y bác sỹ ở Khoa ngoại”. Ngoài các công việc như các khoa khác trong Bệnh viện là chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, Khoa ngoại còn phải thực hiện các phẫu thuật, nhất là phẫu thuật nội soi. Đây không phải là một công việc bác sỹ nào cũng làm được mà đòi hỏi sự khéo léo, tỷ mỷ, chính xác. Chính vì yêu cầu chuyên môn cao nên mỗi y, bác sỹ về khoa công tác đều phải đi đào tạo thêm ở các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai…
Trò chuyện với chúng tôi, anh Trương Văn Ngọc, ở xóm 5, xã Nghĩa Mỹ, huyện Nghĩa Đàn, tỏ vẻ rất hài lòng về tinh thần thái độ phục vụ của các y, bác sỹ Khoa Ngoại. Anh Ngọc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán có máu tụ ngoài màng cứng não. Tuy nhiên được các y, bác sỹ ở đây tận tình cứu chữa anh đã trở lại bình thường. Hôm chúng tôi gặp là anh trở lại Bệnh viện để vá khuyết hổng sọ não bằng vật liệu Titan. Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cũng là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên tại Nghệ An thực hiện vá khuyết hổng sọ nào bằng phương pháp này.
Bác sỹ Hạnh còn cho biết thêm: Trước kia nhiều trường hợp như mổ vết thương sọ não, khâu mạch máu, thay chỏm xương đùi… đều phải chuyển tuyến thì nay Bệnh viện mà trực tiếp là các bác sỹ Khoa Ngoại đã có thể giải quyết tốt, nhờ vậy giảm chi phí kinh tế đi lại cho người dân.
Để phát triển Khoa Ngoại thành khoa mũi nhọn, Bệnh viện đang có chủ trương đào tạo cán bộ theo hướng chuyên sâu và theo phương thức “cầm tay, chỉ việc”. Đó là mời bác sỹ đầu ngành tạicác Bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện trung ương về tận Bệnh viện để hướng dẫn, chuyển giao các kỹ thuật khó. Nhờ vậy, trình độ tay nghề của các bác sỹ ở đây chuyển biến rất nhanh. Song song với nâng cao tay nghề chuyên môn, Bệnh viện đã đầu tư nâng cấp phòng mổ hiện đại, đảm bảo liên hoàn và độ vô khuẩn cao để phục vụ tốt hơn cho người bệnh.
Với những đầu tư trên, năm 2011, Khoa Ngoại đã điều trị cho trên 5.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, phẫu thuật 1.278 ca, với gần 500 ca mổ bằng phương pháp nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể trên 300 ca…Trong thời gian tới, Khoa Ngoại tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại trong khám, chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Đồng thời, phấn đấu phát triển thành khoa mũi nhọn, tiên phong trong các hoạt động chẩn đoán và điều trị những ca bệnh có tính chất phức tạp cho nhân dân trong và ngoài huyện.
